xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

SATRA - Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam

Xuân Hòa

Hôm nay, ngày 2-11, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA), một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm ngày thành lập.

Trải qua gần 2 thập niên, SATRA tự hào phát triển từ một doanh nghiệp Nhà nước thành một tập đoàn kinh tế vững mạnh, uy tín của TPHCM với hơn 70 công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh; hơn 14.000 nhân viên, doanh thu khoảng 38.200 tỉ đồng.
img
Lãnh đạo TP cùng lãnh đạo SATRA thăm hỏi khách hàng tại Trung tâm Thương mại SATRA Phạm Hùng

Những cột mốc 17 năm

Cách đây 17 năm, ngày 2-11-1995, SATRA được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Doanh nghiệp đặc biệt. Thời điểm này, SATRA quản lý 27 doanh nghiệp thành viên, hạch toán độc lập với vốn kinh doanh 893,5 tỉ đồng. Sau một năm hoạt động, doanh thu đạt 9.027 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 80,35 tỉ đồng.

Từ năm 2000, SATRA bắt đầu thực hiện cổ phần hóa, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và đến nay đã chuyển đổi được 30 công ty cổ phần. Ngày 17-5-2005, SATRA chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với gần 50 thành viên là công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh; vốn điều lệ 1.212,654 tỉ đồng; doanh thu 11.888 tỉ đồng; lợi nhuận 1.046 tỉ đồng. Năm 2005 là cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập SATRA, cũng đánh dấu bước phát triển hoàn toàn mới của SATRA hướng tới tầm nhìn “trở thành một trong những tập đoàn lớn và vững mạnh của quốc gia, có uy tín trong khu vực cũng như trên thế giới”.

 
Cũng trong năm này, SATRA vinh dự đón nhận bằng khen "10 năm xây dựng và phát triển" do UBND TPHCM trao tặng.

Để phát triển hoạt động thương mại quốc tế, năm 2007, SATRA thành lập công ty con SATRA USA Corp. tại tiểu bang California - Mỹ nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, phân phối và quảng bá sản phẩm Việt Nam sang các thị trường khu vực Bắc Mỹ.

Tiếp đến, năm 2009, SATRA thành lập văn phòng đại diện tại Yokohama - Nhật Bản.

Năm 2010 đánh dấu một bước ngoặt mới của SATRA khi UBND TPHCM phê duyệt đề án chuyển đổi SATRA thành công ty TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Lúc này, SATRA có vốn điều lệ 3.600 tỉ đồng và 16 công ty con, 8 đơn vị phụ thuộc, 53 công ty liên kết; doanh thu đạt 27.527 tỉ đồng; lợi nhuận 3.735 tỉ đồng.

Mặc dù thời gian qua, nền kinh tế có nhiều biến động, gây khó khăn cho hầu hết doanh nghiệp nhưng với tiềm lực sẵn có cùng chiến lược hoạt động cụ thể, lâu dài, SATRA đã vững vàng trên suốt chặng đường phát triển và hội nhập. Năm 2012 là thời điểm nhảy vọt về tiềm năng của SATRA: Bảo toàn và phát triển vốn, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận; nhiều dự án lớn đã và đang triển khai. Doanh thu tăng từ 9.027 tỉ đồng năm 1996 lên 38.200 tỉ đồng năm 2012. Lợi nhuận tăng từ 80,35 tỉ đồng năm 1996 lên 5.820 tỉ đồng năm 2012. Vốn điều lệ SATRA dự kiến bổ sung lên 6.800 tỉ đồng.

Lấp lánh những “thương hiệu vàng”

Ngày 27-9-2001, Siêu thị Sài Gòn đưa vào hoạt động. Đây là siêu thị đầu tiên của SATRA kinh doanh bán lẻ với hơn 50.000 mặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Với nỗ lực không ngừng, Siêu thị Sài Gòn luôn mang đến cho người tiêu dùng một không gian mua sắm hiện đại, thoáng mát, thoải mái với chủng loại hàng hóa phong phú, chất lượng kiểm soát và giá cả hợp lý cùng những dịch vụ khách hàng thật hiệu quả.

Cùng với Siêu thị Sài Gòn, từ năm 2003, sau khi sửa chữa, nâng cấp, thương xá Tax đã trở thành điểm mua sắm hấp dẫn, phục vụ đông đảo khách hàng trong và ngoài nước. Nhiều năm liền Thương xá Tax đạt “thương hiệu Việt được yêu thích nhất”, “dịch vụ du lịch đạt chuẩn”, “thương hiệu vàng”, “điểm mua sắm du lịch hàng đầu Việt Nam”, “điểm mua sắm thú vị tại TPHCM”… Hiện Thương xá Tax đang chuẩn bị xây dựng mới dự án SATRA - Tax Plaza, một trong những công trình trọng điểm của SATRA.

Tháng 5-2006, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền với quy mô 65 ha đã đưa vào hoạt động. Giai đoạn 1- khu thương mại Bình Điền gồm 3 nhà lồng chợ và các dự án phụ trợ, phục vụ cho công tác di dời hơn 1.000 tiểu thương từ các chợ trong nội thành. Chợ Bình Điền luôn nỗ lực bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng hàng hóa và an toàn vệ sinh thực phẩm; góp phần bình ổn giá cả thị trường. Hiện nay, khu thương mại Bình Điền đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Một doanh nghiệp thành viên tiêu biểu của SATRA đạt nhiều thành tích là Công ty Vissan vừa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Hiện nay, cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan là dự án xây dựng mới, một công trình trọng điểm của SATRA có quy mô lớn và hiện đại, đáp ứng chiến lược phát triển ngành thực phẩm chế biến của cả nước, cũng đang xây dựng tại Bến Lức - Long An.

Hiện nay, SATRA đang phát triển hệ thống chuỗi siêu thị - chợ - trung tâm thương mại văn minh, hiện đại. Từ tháng 5-2011, SATRA đã khai trương 3 cửa hàng thực phẩm tiện lợi SATRAFOODS đầu tiên tại TPHCM và đến nay đã đưa vào hoạt động 12 cửa hàng SATRAFOODS trên địa bàn TP. Đặc biệt, tháng 1-2012, SATRA đưa vào họat động trung tâm thương mại SATRA trên đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh.

Văn hóa SATRA

Từ năm 2002 đến nay, SATRA cùng các công ty thành viên ngành thực phẩm như Vissan, Cầu Tre, Thực phẩm Công nghệ, Kinh doanh Thủy hải sản, Agrex Sài Gòn, Cofidec… liên tục thực hiện chủ trương của TP trong việc thu mua, dự trữ nguyên liệu, hàng hóa là thực phẩm thiết yếu nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ dịp lễ, Tết mà suốt cả năm.

Đồng thời, SATRA đã tổ chức nhiều chuyến hàng lưu động đến tận nơi để phục vụ bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa; công nhân các KCX, KCN trên địa bàn TPHCM. Song song đó, SATRA luôn đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh ra ngoài phạm vi TP như liên doanh, liên kết, hợp tác với các tỉnh An Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh…

Đặc biệt, SATRA đã thiết lập một hệ thống khách hàng và đối tác tin cậy tại nhiều thị trường lớn trên thế giới và định hướng mở rộng hoạt động sang các thị trường tiềm năng như Campuchia, Lào, Myanmar…

Ngoài những nỗ lực vượt bậc để đạt hiệu quả tốt trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, 17 năm qua SATRA cũng đóng góp gần 50 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội và cộng đồng; trong đó nổi bật là hoạt động “SATRA - Vì biển đảo”.

Đặc biệt, phong trào thi đua của CBCNV SATRA cùng các doanh nghiệp thành viên được phát động và duy trì ngay từ khi mới thành lập dưới nhiều hình thức đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

17 năm qua, bức tranh thương mại của TPHCM bắt đầu điểm xuyết những thành quả của sự văn minh, hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Đó là nhờ những giọt mồ hôi thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của tập thể CBCNV SATRA…

17 điểm son qua 17 năm trưởng thành của SATRA

- Tập thể SATRA được phong tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2011.

- Tập thể Vissan được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2012.

- Tập thể Công đoàn SATRA được phong tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2007.

- Tập thể ĐTNCS Hồ Chí Minh SATRA được phong tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm 2012.

- Đảng bộ Công ty CP Cầu Tre - 3 năm liền là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và là đơn vị hoạt động SXKD xuất khẩu nhiều năm liền có hiệu quả.

- Thương xá Tax được phong tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2010.

- Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam - liên doanh đạt hiệu quả nhất và có nhiều đóng góp cho TP và SATRA.

- Ông Nguyễn Ngọc An - Phó Tổng Giám đốc Vissan - đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2006 về đề tài chế tạo thiết bị tiệt trùng thực phẩm.

- Ông Phan Kim Vũ - Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn - đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng 2007 về đề tài cải tiến máy vô chai nước hoa.

- Ông Ngô Hoàng Danh - Thương xá Tax - đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng 2008 về đề tài thuộc lĩnh vực tin học phục vụ kiểm hàng hóa và marketing của Thương xá Tax.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty CP Bao bì Sài Gòn - đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2010 về đề tài thiết kế chuyển từ máy sản xuất bao bì khổ 10 m xuống máy khổ 4-6-8 m cho phù hợp với thị trường.

img

- Ông Lê Phước Hòa - Quản đốc phân xưởng màng nhựa Công ty CP Bao bì Sài Gòn - đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2012 về đề tài cải tiến máy sản xuất màng phủ lót ruộng muối phục vụ cho diêm dân để ra muối sạch.

- Ông Nguyễn Thành Sanh - Công ty Vissan - Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2011-2012 về đề tài cải tiến cụm mô tơ kéo băng tải rửa lon, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh.

- Ông Lưu Kim Ngân - Công ty Vissan - Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2008 - một trong những cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Ông Nguyễn Văn Xây - Công ty Cofidec - Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2009 về đề tài chế tạo dụng cụ quấn khoai tây đạt Giải thưởng Thợ trẻ giỏi toàn quốc.

- Bà Nguyễn Thị Lương - Công ty CP Cầu Tre - Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2012 về đề tài cải tiến quy trình ép bánh trà phủ nhĩ góp phần hạ giá thành sản phẩm.

- Bà Bùi Thị Kim Tuyến - Công ty CP Cầu Tre - đạt Bàn tay vàng chế biến thực phẩm hàng xuất khẩu năm 2012 trong hội thi chế biến thực phẩm của SATRA.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo