xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS họp báo Chính phủ thường kỳ

Vụ án Hậu "pháo" - Tập đoàn Phúc Sơn: Đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD

Vụ án Hậu "pháo" - Tập đoàn Phúc Sơn: Đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (Hậu "pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Trung tướng Tô Ân Xô nói về việc xử lý tài khoản Facebook "Thang Dang"

Trung tướng Tô Ân Xô nói về việc xử lý tài khoản Facebook "Thang Dang"

(NLĐO)- Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết việc xử lý các hành vi vi phạm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Bắt ông Trần Duy Đông về tội "nhận hối lộ" trong vụ Xuyên Việt Oil

Bắt ông Trần Duy Đông về tội "nhận hối lộ" trong vụ Xuyên Việt Oil

(NLĐO) - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil

Ngân hàng Nhà nước nói về vụ giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước nói về vụ giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỉ đồng

(NLĐO) - Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, về nguyên tắc, quyền lợi chính đáng của khách hàng gửi tiền vào ngân hàng luôn được bảo vệ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Rà soát khoản duyệt chi 269 tỉ đồng mua ấm chén ở Hải Phòng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Rà soát khoản duyệt chi 269 tỉ đồng mua ấm chén ở Hải Phòng

(NLĐO)- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng cần xem xét, rà soát lại khoản duyệt chi 269 tỉ đồng mà Hải Phòng sẽ sử dụng để mua ấm chén và quốc kỳ tặng người dân.

Bộ Tài chính nói vì sao đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng?

Bộ Tài chính nói vì sao đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng?

(NLĐO)- Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3-3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trả lời một số thông tin liên quan đến đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng.

Chánh Văn phòng Bộ Công an: Tuấn "khỉ" có kiến thức đối phó lực lượng công an

Chánh Văn phòng Bộ Công an: Tuấn "khỉ" có kiến thức đối phó lực lượng công an

(NLĐO)- Đại diện Bộ Công an chiều 3-3 cho biết lực lượng công an xác định Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") là đối tượng đặc biệt nguy hiểm sau khi gây án, có súng AK, có kiến thức đối phó với lực lượng công an.

Khẩn trương xử lý các trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng phát tán thông tin không chính xác về dịch virus corona

Khẩn trương xử lý các trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng phát tán thông tin không chính xác về dịch virus corona

(NLDO)- Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1-2020, ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình-Thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho biết cơ quan chức năng TP HCM đang khẩn trương xử lý các trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng nhưng phát tán các thông tin không chính xác về dịch virus corona chủng mới (nCoV)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan hoạt động lãnh đạo Bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan hoạt động lãnh đạo Bộ Y tế

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những cố gắng, đóng góp của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng như toàn ngành y tế.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bộ Công an điều tra kỳ thi năm 2017 và có thể mở rộng năm 2015, 2016

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bộ Công an điều tra kỳ thi năm 2017 và có thể mở rộng năm 2015, 2016

(NLĐO)- Chánh Văn phòng Bộ Công an chiều nay 2-12 cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ là sẽ tiếp tục điều tra mở rộng về gian lận kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại Hà Giang, thậm chí là các năm 2015 và 2016 nếu có dấu hiệu.

Bộ Xây dựng: Condotel lợi nhuận 12%, gấp 3 lãi suất gửi tiết kiệm là phí lý

Bộ Xây dựng: Condotel lợi nhuận 12%, gấp 3 lãi suất gửi tiết kiệm là phí lý

(NLĐO)- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chiều nay 2-12 tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2019 khi nói về sự phát triển nóng của loại hình condotel, cũng như cam kết lợi nhuận ở mức rất cao của các chủ đầu tư với nhà đầu tư thứ cấp.

Thứ trưởng Bộ Công an: Xe taxi, xe môi trường đều có biển số đẹp

Thứ trưởng Bộ Công an: Xe taxi, xe môi trường đều có biển số đẹp

(NLĐO)- Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết việc cấp biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó việc bấm chọn biển là ngẫu nhiên.

Phó Bí thư Tỉnh Sóc Trăng lên tiếng vụ lắp camera nhà riêng cán bộ

Phó Bí thư Tỉnh Sóc Trăng lên tiếng vụ lắp camera nhà riêng cán bộ

(NLĐO) – Ông Huỳnh Văn Sum khẳng định việc lắp camera tại nhà riêng cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng là vì mục đích an ninh chứ không có tư lợi gì.

Vụ 9 người đi chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ KH-ĐT nói về việc chưa công bố danh tính

Vụ 9 người đi chuyên cơ bỏ trốn ở Hàn Quốc: Bộ KH-ĐT nói về việc chưa công bố danh tính

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung cho biết vụ việc 9 người đi cùng chuyên cơ bỏ trốn ở lại Hàn Quốc là không thể lường trước, không nắm được động cơ và mục đích của họ.

Tổng thầu Trung Quốc không đưa đủ hồ sơ đánh giá an toàn đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu Trung Quốc không đưa đủ hồ sơ đánh giá an toàn đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết Tổng thầu Trung Quốc cung cấp không đầy đủ hồ sơ để đánh giá an toàn hệ thống tàu của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo