xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hưởng lương từ ngân sách

Cả nước có 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022

Cả nước có 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt 256.685 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách năm 2022.

Giám đốc sở ngành yếu cũng bị tinh giản!

Giám đốc sở ngành yếu cũng bị tinh giản!

Trao đổi với báo chí xung quanh đề án tinh giản biên chế ở TP HCM, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Làm nhấn mạnh: Không có trường hợp ngoại lệ!

Chi ngân sách quá lãng phí

Chi ngân sách quá lãng phí

“Việc chỉ có một, công thì nhân đôi, thành tích thì chia 3, chia 4. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đông, càng thực hiện giảm biên chế thì càng tăng...”

Đại phẫu... biên chế

Đại phẫu... biên chế

Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là lần đâu tiên Bộ Chính trị có một nghị quyết riêng về tinh giản biên chế, chứng tỏ tình hình biên chế trong bộ máy nhà nước đã trở thành một vấn đề bức xúc.

Cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương

Cán bộ, công chức, viên chức được tăng lương

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Cần một cuộc thanh lọc công chức

Cần một cuộc thanh lọc công chức

Bài viết “Nghịch lý tinh giản” trên Báo Người Lao Động số ra ngày 1-12 đưa ra con số 7,5 triệu người là cán bộ, công chức và các đối tượng hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước; cùng với đó là tỉ lệ 30% công chức không làm được việc. Đây thực sự là những con số rất đáng quan tâm, nhất là trong bối cảnh ngân sách nhà nước hết sức khó khăn.

12 đối tượng tinh giản biên chế

12 đối tượng tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/CP về chính sách tinh giản biên chế với 12 đối tượng

Nghèo mà xài quá sang!

Nghèo mà xài quá sang!

Hàng loạt dự án khổng lồ cứ đội vốn, rất nhiều tỉnh đua nhau xây trụ sở ngàn tỉ, nợ vay nước ngoài ngày càng tăng... là gánh nặng đè nặng lên vai người dân

Cán bộ, công chức bị cấm làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Cán bộ, công chức bị cấm làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

(NLĐO) - Theo nghị định mới của Chính phủ, ngoài cán bộ, công chức còn có 5 đối tượng khác không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo