xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS IMF

Kinh tế hỗn loạn, Pakistan vay thêm Trung Quốc 1 tỉ USD

Kinh tế hỗn loạn, Pakistan vay thêm Trung Quốc 1 tỉ USD

(NLĐO) - Nền kinh tế Pakistan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bị chậm trễ.

Đức chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế

Đức chính thức bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế

(NLĐO) - Dữ liệu tăng trưởng từ Văn phòng Thống kê liên bang Đức Destatis ngày 25-5 cho thấy nước này đã bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế với 2 quý liên tục có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm.

Mỹ chuẩn bị đưa đến Ukraine xe tăng Abrams "phiên bản đặc biệt"

Mỹ chuẩn bị đưa đến Ukraine xe tăng Abrams "phiên bản đặc biệt"

(NLĐO) - Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết kế hoạch mới sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng M1A1 SA Abrams, một biến thể phù hợp hơn của 31 chiến xa tối tân M1A2 Abrams đã được Mỹ hứa cho nước này.

IMF “đổi giọng” về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

IMF “đổi giọng” về tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(NLĐO) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 nhưng vẫn cảnh báo lãi suất cao hơn và xung đột Nga-Ukraine có thể sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế.

IMF lên tiếng về nguy cơ từ "bom nợ" Evergrande

IMF lên tiếng về nguy cơ từ "bom nợ" Evergrande

(NLĐO) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 21-9 tuyên bố đang theo dõi sát sao những diễn biến liên quan đến Evergrande - tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc, đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ.

Covid-19: Mỹ hoãn tài trợ WHO, thế giới có thể “bốc hơi” 9.000 tỉ USD

Covid-19: Mỹ hoãn tài trợ WHO, thế giới có thể “bốc hơi” 9.000 tỉ USD

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-4 chỉ đạo chính phủ tạm ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì cách xử lý khủng hoảng đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

Báo động khủng hoảng nợ toàn cầu

Báo động khủng hoảng nợ toàn cầu

Ngân hàng Thế giới góp tiếng nói mạnh hơn để kêu gọi các chính phủ ngăn chặn khủng hoảng nợ

IMF quay lưng Mỹ, bất ngờ về phía Trung Quốc

IMF quay lưng Mỹ, bất ngờ về phía Trung Quốc

(NLĐO) – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng có rất ít bằng chứng chỉ ra Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã cố tình làm giảm giá trị đồng nội tệ của nước này.

Người nước ngoài không tin đồng nhân dân tệ

Người nước ngoài không tin đồng nhân dân tệ

(NLĐO) – Các công ty nước ngoài đang mỗi lúc một gia tăng sự ngờ vực đối với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, ngay cả khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị chấp nhận đồng tiền này là một loại tiền tệ dự trữ - một thắng lợi lớn về ngoại giao của Bắc Kinh trong chiến dịch quốc tế hóa đồng tiền nước này.

Kinh tế Nga phải trả giá đau đớn ngoài tưởng tượng

Kinh tế Nga phải trả giá đau đớn ngoài tưởng tượng

(NLĐO)- IMF hôm 3-8 cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine rốt cuộc có thể khiến Nga phải trả giá ở mức tương đương 9% GDP.

Dân châu Âu góp 1,8 triệu euro giúp Hy Lạp trả nợ

Dân châu Âu góp 1,8 triệu euro giúp Hy Lạp trả nợ

(NLĐO)- Chiến dịch gây quỹ giúp Hy Lạp trả khoản nợ 1,6 tỉ euro cho IMF đã thu được 1,8 triệu euro sau 8 ngày phát động.

Quan chức Hy Lạp tuyên bố không trả nợ cho IMF

Quan chức Hy Lạp tuyên bố không trả nợ cho IMF

(NLĐO)- Reuters vừa đưa tin Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis hôm 29-6 tuyên bố Athens sẽ không trả khoản nợ 1,6 tỉ euro cho IMF vào ngày 30-6.

Eurozone chìm ngập trong nợ nần

Eurozone chìm ngập trong nợ nần

(NLĐO) – Nợ công ở khu vực eurozone đã tăng lên đến gần 92% GDP năm 2014, mức cao nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu này ra mắt vào năm 1999 - theo số liệu của cơ quan thống kê khối này.

Hy Lạp ve vãn Nga, châu Âu phản đối

Hy Lạp ve vãn Nga, châu Âu phản đối

(NLĐO) – Nga có thể cho Hy Lạp vay nợ cũng như giảm giá khí đốt thiên nhiên cho nước này trong khi châu Âu e ngại chính phủ cánh tả ở Athens quay sang làm thân với Moscow để tìm kiếm nguồn tài chính thay thế với nỗ lực tránh được nguy cơ phá sản.

Tổng Giám đốc IMF: Ấn Độ thần tốc vượt mặt Trung Quốc

Tổng Giám đốc IMF: Ấn Độ thần tốc vượt mặt Trung Quốc

(NLĐO)- CNN hôm 23-3 dẫn lời Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) Christine Lagarde cho rằng Ấn Độ có thể sớm vượt Trung Quốc trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới ngay trong chính năm nay.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo