Nhóm nghiên cứu nhận thấy khoảng cách với cô gái càng xa thì nhóm đàn ông càng cảm thấy dễ chịu. Những người đã kết hôn luôn giữ cự li tối thiểu 10 cm so với cô gái. Khi cô gái tới gần để đặt vài câu hỏi, cảm giác không thoải mái của nhóm đàn ông đã kết hôn tăng lên.
Giáo sư Rene Hurlemann - một thành viên trong nhóm nghiên cứu - nói: “Do oxytocin có khả năng làm tăng mức độ tin tưởng nên chúng tôi đoán những nam giới đã xịt oxytocin sẽ cho phép cô gái tới sát họ nhưng điều ngược lại đã xảy ra”.
Khi các chuyên gia yêu cầu nhóm nam giới độc thân xịt oxytocin vào mũi và nhóm nam giới đã kết hôn xịt giả dược (thuốc giống như thật nhưng không có tác dụng dược lý). Kết quả cho thấy lúc cô gái đẹp tiến lại gần, các tình nguyện viên trong cả hai nhóm đều cảm thấy thoải mái. Như vậy, oxytocin không có ảnh hưởng đối với đàn ông còn độc thân.
Một nghiên cứu trước đây chứng minh rằng oxytocin là chất rất quan trọng trong việc duy trì sự chung thủy ở động vật. Với nghiên cứu này, chúng tôi cung cấp bằng chứng đầu tiên về việc oxytocin có thể đóng vai trò tương tự đối với con người”.
Các nhà khoa học cho biết trong tương lai, cần có thêm nhiều nghiên cứu khác để xác định làm thế nào oxytocin có thể khiến con người trở nên chung thủy hơn.
Bình luận (0)