xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỗng dưng bị... cháy xe!

CHÁNH TRUNG

Nhiều trường hợp xe máy, ô tô đang chạy bỗng dưng bốc cháy đã khiến chủ xe hoang mang, lo lắng

Theo các chuyên gia, trường hợp ô tô, xe máy bỗng dưng bốc cháy xuất phát từ quá trình sử dụng của người dùng với những nguy cơ tiềm ẩn mà nhiều người không nhận ra.

Nguyên nhân từ quá trình sử dụng

Ông Trương Quang Đô, giảng viên Khoa Cơ khí Động lực Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TPHCM, cho biết trong các vụ xe máy bỗng dưng bốc cháy gần đây, nguyên nhân chính có thể xuất phát từ hệ thống điện của xe. Hệ thống dây điện sau một thời gian dài hoạt động bị lão hóa, tiếp xúc không tốt có thể khiến dây điện bị chảy ra gây chập điện, phát sinh tia lửa điện, khi gặp các vật liệu dễ cháy như nhựa (có rất nhiều trên xe) hay xăng rò rỉ sẽ khiến xe bốc cháy. Nhiều người sử dụng xe khi sửa chữa lại gắn thêm đèn, còi và nhiều phụ kiện khác… mà thợ đấu dây không chuẩn, đấu tắt, sử dụng dây điện chất liệu kém sẽ gây quá tải, nóng chảy dây điện dẫn đến chập điện, có thể phát sinh cháy. Một nguyên nhân khác là do sử dụng cục sạc bình dỏm dẫn đến hiện tượng cục sạc quá nóng làm chảy, chập dây dẫn điện sinh ra tia lửa gây cháy.
img
Một chiếc ô tô bỗng dưng bốc cháy ở Hà Nội. Ảnh: OTOFUN

Với xe máy, việc chập điện thường xảy ra gần ống dẫn xăng. Khi đi vào vùng bị ngập nước sau đó mặc dù vẫn còn chạy được nhưng người dùng xe máy nên đưa đi kiểm tra lại hệ thống điện vì khi bị ngập nước về lâu dài tiềm ẩn nguy cơ dây điện bị ôxy hóa dẫn đến chập điện.

Với các trường hợp một số ô tô đang chạy tự nhiên bốc cháy xảy ra gần đây, theo TS Huỳnh Phước Sơn, giảng viên Khoa Cơ khí Động lực Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, nguyên nhân chủ yếu là do rò rỉ điện và xăng, như xe gắn máy. TS Huỳnh Phước Sơn lưu ý hiện nay có rất nhiều trường hợp người sử dụng ô tô đi “độ xe” để gắn thêm đèn, còi, màn hình, thiết bị âm thanh... làm thay đổi và gây ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Nếu nơi “độ xe” không nghiên cứu kỹ và thay đổi hệ thống điện cho phù hợp thì sẽ rất dễ gây ra hiện tượng chập điện do quá tải dẫn đến phát sinh tia lửa điện gây cháy. Hiện tượng “độ xe” này hiện nay khá phổ biến và nếu không làm kỹ, chính xác thì khả năng gây cháy là khá cao.

Phải bảo dưỡng định kỳ

Ông Trương Quang Đô cho biết để tránh xảy ra tình trạng xe máy bốc cháy, điều quan trọng nhất là tuân thủ tuyệt đối chế độ bảo dưỡng định kỳ cho xe tại hãng theo như quy định của nhà sản xuất. Bảo dưỡng định kỳ là một khâu rất quan trọng giúp phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn. Do đó, đừng sợ tốn tiền mà bỏ qua chu kỳ bảo dưỡng định kỳ vì nếu xe bị cháy thiệt hại lớn hơn rất nhiều. Người sử dụng trong quá trình vận hành xe cũng nên lưu ý đến những biểu hiện bất thường của xe như có mùi xăng bốc ra, thay mới bình ắc quy theo đúng thời gian quy định. Có thể tự mình kiểm tra các mối nối của hệ thống điện, xem hệ thống dây dẫn có bị ngấm nước hay không. Tuyệt đối không được tự thay đổi kết cấu hệ thống điện của xe hoặc đến những nơi “độ xe” kém chất lượng để thay đổi hệ thống điện của xe.

Với các xe đã quá cũ, nên thường xuyên kiểm tra và thay toàn bộ hệ thống dây điện. Khi xe có dấu hiệu bốc khói do chập điện thì nên nhanh chóng tắt máy xe, tìm cách ngắt nguồn điện cung cấp chính từ bình ắc quy ra để tránh phát sinh thêm tia lửa gây cháy.

Riêng đối với ô tô, TS Huỳnh Phước Sơn cũng cho biết việc bảo dưỡng định kỳ là một việc hết sức quan trọng không chỉ giúp xe vận hành tốt mà còn bảo đảm an toàn. Bản thân người lái xe cũng nên chú ý đến tình trạng của xe mình thường xuyên, có thể tự kiểm tra cọc bình, các vị trí tiếp xúc của hệ thống điện. Nên thường xuyên đi kiểm tra hệ thống bôi trơn, làm mát, khi xe bị ngập nước nên tránh tiếp tục vận hành để tránh tình trạng chập mạch trong hệ thống điện (ngay tức thời hoặc về lâu dài).

Một số vụ nổ, cháy xe

Ngoài vụ nổ xe Dream gần đây ở Bắc Ninh gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Quỳnh và làm con gái chị bị thương nặng, thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ ô tô, xe máy đang di chuyển bỗng dưng bốc cháy. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1-9, trong lúc chị Nguyễn Thị Dinh (SN 1993, ở xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đang điều khiển chiếc xe Attila BKS 98N8- 0828 trên đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) thì bất ngờ chiếc xe bị bốc cháy. Chị Dinh đã kịp thời rời khỏi xe. Chỉ sau 30 phút chiếc xe Attila đã cháy rụi chỉ còn lại bộ khung.

Khoảng 2 giờ ngày 27-10, tại Km 1426 thuộc đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum), ô tô khách chất lượng cao biển số 48 K-0477 do Hồ Minh Phương (47 tuổi, trú tại xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đã đột ngột tắt máy và bốc cháy. Mặc dù lái và phụ xe, với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT tỉnh tại đèo Lò Xo nỗ lực dập lửa nhưng do gió to, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe…

Những vụ cháy này cũng như các vụ cháy khác hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo