xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dở khóc, dở cười vì... “ngày tận thế”

Chánh Trung

(NLĐO) - Thông tin về ngày tận thế 21-12-2012 khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng dẫn đến phát sinh những tình huống dở khóc, dở cười.

img
Các nhà khoa học khẳng định không có ngày tận thế 21-12-2012. Ảnh minh họa Internet

Mất ăn mất ngủ lo tận thế 
 
Anh Nguyễn Đức Toàn (huyện Bình Chánh, TPHCM) kể về tình huống “trớ trêu” mà mình gặp phải vì sự kiện "ngày tận thế". Số là không hiểu vì sao mà vợ anh nghe được thông tin tận thế rồi tức tốc gọi anh về nhà ngay trong giờ làm việc để bàn cách… đối phó.
 
Mặc dù đã ra sức giải thích, khuyên can song vợ anh vẫn một mực tin rằng "ngày tận thế" sẽ xảy ra và yêu cầu anh ngay lập tức chở đi chợ, siêu thị để mua sắm đồ đạc chuẩn bị ứng phó. "Nào là nước suối, mì gói, áo quần, đèn pin… và đủ thứ vật dụng tá lả khác được vợ tôi cấp tốc lôi về một đống ở nhà. Kết quả, chỉ trong một ngày cuối tuần, tôi đã phải chi ra hết… 5 triệu đồng tiền mặt cho vô số vật dụng này" - anh Toàn thở dài cho biết.

Còn anh Trần Quốc Trung (quận Gò Vấp, TPHCM) thì cho biết cả công ty của anh đã phải nháo nhào cũng chỉ vì "ngày tận thế". Anh Trung đang làm việc cho một công ty tư nhân do giám đốc nữ làm chủ. Một ngày trung tuần tháng 12, cả công ty hốt hoảng do mấy ngày liền không thấy giám đốc vào làm việc, liên lạc điện thoại cũng không được. Hỏi ra cả công ty mới vỡ lẽ chị giám đốc đang ở nhà chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để tránh tận thế.
 
Do nữ giám đốc này bận rút tiền ngân hàng đi mua sắm lương thực, áo quần, thuốc men nên mọi công việc ở công ty đành án binh bất động chờ qua "ngày tận thế". "Tận thế đâu chẳng thấy, chỉ biết cả công ty đang rối rắm hết cả lên rồi" - anh Trung nói.
 
Còn bà Văn Thị Chi H. (63 tuổi, ngụ quận Bình Tân - TPHCM) ngay từ đầu tháng 12 đã lo lắng không yên về “ngày tận thế”. Hội người cao tuổi của bà đã hẹn nhau qua ngày 21-12-2012 phải điện thoại hỏi thăm xem các bà ai còn, ai mất. Tuy nhiên, sau khi xem truyền hình thấy các nhà khoa học lý giải về “ngày tận thế”, bà H. đã thở phào nhẹ nhõm.
 
"Ngày tận thế" sẽ không đến!

Trước sự kiện "ngày tận thế" đang khiến không ít người hoang mang, PGS-TS Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý khu Công nghệ cao TPHCM, chia sẻ: “Trong thời gian gần đây, giới khoa học thế giới đặc biệt là những tổ chức uy tín như NASA đã khẳng định hoàn toàn không có các hiện tượng như thiên thạch va vào trái đất hay việc các hành tinh trong hệ mặt trời xếp thẳng hàng trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một lực hấp dẫn đủ để diệt vong trái đất...
 
Về mặt khoa học, việc tận thế vào thời điểm 21-12-2012 khó có thể xảy ra bởi các chứng cứ khoa học đã được chứng minh. Người dân không nên nghe theo những tin đồn thiếu cơ sở khoa học mà lo lắng hay mất thời gian chuẩn bị đối phó”.

PGS-TS Trương Nam Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Việt Nam, chia sẻ: “Trong thời điểm này người dân hoàn toàn không có gì phải lo lắng về chuyện "ngày tận thế" cả. Người dân càng lo lắng, hoang mang thì càng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của mình”.

TS Huỳnh Quyền, Giám đốc Trung tâm Công nghệ lọc hóa dầu Trường ĐH Bách khoa TPHCM, khẳng định: “Thế giới sẽ không thể diệt vong vào ngày 21-12-2012. Các thông tin về ngày tận thế chỉ là những đồn đoán thiếu cơ sở khoa học. Mọi sự chuẩn bị để “đối phó” với cái gọi là tận thế là hoàn toàn vô ích”.
 
"Té nước theo mưa"
 
Trong những ngày qua, ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũng rộ lên tin đồn nhiều người dân đổ xô bán tháo trâu bò để sống gấp vì sắp đến “ngày tận thế”. Còn ở không ít làng quê nghèo của tỉnh Quảng Ngãi, người dân cũng gom mua lương thực, đèn dầu về tích trữ, không ít người mất ăn, mất ngủ vì sợ. Tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, nhiều người không chịu làm việc mà rủ nhau bán heo, gà để đi ăn chơi, tiêu xài.
 
Chính quyền các địa phương này đã khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời đồn thổi như vậy của kẻ xấu. Lực lượng công an sẽ bắt giữ và xử phạt nếu phát hiện trường hợp nào tung tin đồn ác ý, lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo