"Nó không phải là một đại dương theo đúng nghĩa. Hàm lượng nước trong đá rất thấp, có lẽ chưa đầy 0,1%. Tuy nhiên, vì kích cỡ lớn của khối, nên lượng nước ở đây đủ để gộp thành một biển khổng lồ.
Vùng đá ẩm này - chạy từ Indonesia tới cực bắc của Nga - là một lớp đá tương đối yếu, khiến cho sóng địa chấn giảm cường độ đi rất nhanh so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.
Nước đọng lại ở đây là do quá trình kiến tạo của các mảng lục địa. Quá trình trôi dạt lục địa khiến cho đáy của các đại dương bị cuốn xuống bên dưới các mảng thạch quyển. Thái Bình Dương cũng không phải là ngoại lệ. Thông thường, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng trái đất sẽ khiến cho nước trong đá bốc hơi hết trước khi nó bị cuốn xuống độ sâu 100 km. Lượng nước này thoát ra dưới dạng khí núi lửa. Tuy nhiên, dọc theo bờ đông của Thái Bình Dương, các điều kiện cho phép đá bị cuốn xuống sâu hơn nhiều trước khi hơi ẩm được thoát hết.
Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hiểu rõ sự thành tạo của các vùng núi lửa như Iceland, Hawaii...
Bình luận (0)