xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mèo - sát thủ hàng loạt ở Mỹ

Tr. Lâm (Theo BBC)

(NLĐO)- Thống kê của các nhà khoa học cho thấy loài mèo là thủ phạm gây nên cái chết của hàng tỉ con chim và động vật có vú khác tại Mỹ

Bản năng sát thủ của mèo nhà đã được nhiều tài liệu khoa học ghi nhận. Theo đó, mèo nhà là thủ phạm loại trừ 33 loài sinh vật tại nhiều đảo trên thế giới nhưng số liệu chưa được thống kê tại đất liền.
Các nhà khoa học tại Viện Bảo tồn Sinh học Smithsonian đã xem xét nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy loài mèo là mối đe dọa lớn nhất đối với động vật hoang dã tại Mỹ. Mỗi năm, loài mèo hạ sát từ 4 - 3,7 tỉ con chim; 6,9 - 20,7 tỉ động vật có vú như chuột, sóc và thỏ.  Số lượng chim bị mèo sát hại cao gấp 4 lần so với  ước tính trước đây.
Tuy nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng thủ phạm chủ yếu là mèo hoang nhưng chủ nuôi mèo nên chú ý hạn chế bớt mối đe dọa về sinh thái nói trên.
Mèo vô chủ giết động vật khác nhiều gấp 3 lần mèo nhà. Một chuyên gia đề nghị cách phòng ngừa đơn giản là đeo chuông trên cổ mèo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo