xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mực ống khổng lồ lại xuất hiện, dân Nhật lo sợ

H.Trang (Theo NHK, Independent)

(NLĐO) - Tờ NHK của Nhật đưa tin hôm qua (25-2), một ngư dân ở miền Tây nước này đã bắt sống được một con mực ống khổng lồ.

 

Mực ống nặng 200 kg

Mực ống dài hơn 4 m, nặng 200 kg

 

Ngư dân tên Tetsuo Okamoto đã bắt được con mực khổng lồ này ở độ sâu 8 m tại vùng biển tỉnh Hyogo. Con mực có chiều dài khoảng 4,14 m; nặng khoảng 200 kg và đã mất đi 2 xúc tu dài nhất.

Những con mực ống khổng lồ thường xuyên được nhìn thấy trong vùng biển của Nhật Bản thuộc tỉnh Niigata và Toyama trong thời gian qua. Ông Okamoto cho biết ông không hề mong đợi sẽ được nhìn thấy những sinh vật khổng lồ ở khu vực gần bờ như thế này.

Toshifumi Wada - người phụ trách bảo tàng Tottori - cho biết con mực khổng lồ này sẽ được bảo quản để phục vụ nghiên cứu. Các nhà khoa học sẽ tìm hiểu vì sao loài mực vốn sống ở tầng sâu dưới đáy biển gần đây lại thường xuyên xuất hiện tại Nhật Bản.

 

img

 

Được biết, từ đầu năm nay đã có khá nhiều mực ống khổng lồ bị ngư dân Nhật bắt được. Tối 20-1-2014, các ngư dân ở thị trấn Iwami, tỉnh Tottori, phía Tây Nhật Bản, đã bắt được một con mực khổng lồ dài 3,3 m, nặng tới 100 kg. Con mực này cũng mất hai xúc tu dài nhất, nghĩa là chiều dài nó có thể đạt 8 m trước khi bị bắt. Hồi đầu tháng 2 này, một ngư dân địa phương bắt được một con mực khổng lồ 4 m ngoài khơi bờ biển của đảo Sadogashima .

Shigenori Goto, một ngư dân 44 tuổi, đã bắt được hai con mực khổng lồ ở ngoài khơi đảo Sado, Niigata, cho biết: “Suốt 15 năm làm nghề đánh cá, tôi chưa từng thấy con mực nào khổng lồ vậy. Thời gian gần đây, mực khổng lồ xuất hiện nhiều, tôi nghĩ có điềm báo chẳng lành”. Nhiều ngư dân khác cũng tỏ ra lo lắng như ông Shigenori.

Giám đốc sưu tập tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia Nhật - ông Tsunemi Kubodera - cho biết: "Mực khổng lồ thường sống ở độ sâu khoảng 600 m nơi nhiệt độ từ 6 đến 10 độ C. Tuy nhiên, trong 4 năm trở lại đây, nhiệt độ nước biển ở độ sâu đó giảm xuống chỉ còn khoảng 4 độ. Vì thế, những con mực khổng lồ phải di chuyển vào gần bờ để tiếp cận nhiệt độ ấm hơn nên mắc lưới ngư dân”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo