Lý giải cho hiện tượng này, ông Sean Solomon (Viện Carnegie Washington, Mỹ) cho rằng: “Lõi của sao Thủy chủ yếu là sắt đang nguội dần đi làm cho hành tinh này co lại. Dữ liệu từ tàu Messenger cho thấy tốc độ co lại tăng lên 1/3 lần so với trước”.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng phát hiện dấu vết của hoạt động núi lửa trên sao Thủy, trùng khớp với dữ liệu của Mariner 10 trước đây. Theo ước tính, các núi lửa ở sao Thủy đã hoạt động cách đây 3 đến 4 tỉ năm. Dung nham núi lửa dày đến 2,7km.
Tàu thăm dò Messenger đã bay cách sao Thủy 200km, khoảng cách gần nhất kể từ khi tàu Mariner 10 có chuyến bay cuối thăm dò sao Thủy vào tháng 3-1975.
Miệng núi lửa trên sao Thủy |
Lần thu thập dữ liệu này là chuyến khảo sát đầu tiên trong kế hoạch chuẩn bị xâm nhập quỹ đạo sao Thủy của tàu Messenger. Năm 2011, Messenger sẽ chính thức bay quanh sao Thủy với nhiệm vụ lập bản đồ bề mặt và tìm kiếm dấu hiệu của nước trong các miệng hố nằm ở đầu cực bị khuất trong bóng tối của hành tinh cách Mặt trời khoảng 60 triệu km.
Bình luận (0)