xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyết rơi trên sao Hỏa

Tr. Lâm (Theo The Huffington Post)

(NLĐO)- Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố dữ liệu mới do tàu thăm dò sao Hỏa Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) cung cấp, cho thấy từng có những đám mây băng khô carbon dioxide rơi xuống như tuyết ở cực nam của hành tinh đỏ.

Ở trái đất, nhiệt độ bình thường để tuyết rơi là 0°C hoặc thấp hơn nhưng theo các chuyên gia, điều kiện nhiệt độ để hình thành tuyết băng khô trên sao Hỏa ở mức -125°C.  

Sao Hỏa là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời đáp ứng những điều kiện không khí để sinh ra tuyết carbon dioxide cực lạnh.
Tiến sĩ Paul Hayne, thuộc Phòng Thí nghiệm Phản lực của NASA, thông báo: “Đây là phát hiện đầu tiên về những đám mây tuyết carbon dioxide. Chúng tôi khẳng định chắc chắn rằng những đám mây đó gồm carbon dioxide (bông không khí của sao Hỏa) đủ dày để rơi xuống và tích tụ trên bề mặt.
img
Ảnh do NASA cung cấp về tuyết rơi trên sao Hỏa
Các chuyên gia cho rằng công trình nghiên cứu tuyết trên sao Hỏa sẽ còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.
Hồi năm 2008, tàu thăm dò Phoenix Lander của NASA đã phát hiện tuyết rơi phía bắc sao Hỏa.
Đầu năm 2012, các nhà nghiên cứu cho rằng có thể tuyết ở sao Hỏa nhỏ hơn nhiều so với tuyết trên trái đất, kích thước chỉ bằng tế bào máu của con người.
Phát hiện mới này được công bố trên tạp chí Journal of Geophysical Research.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo