xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Virus... quên!

ĐÀO HÙNG <EM>(Theo Med.)</EM>

Bạn thường quên chìa khóa, hay không nhớ nơi để chiếc cốc? Có thể virus đang gặm nhấm... não bạn đấy!

Những loại virus thường gặp như cảm lạnh, bại liệt... không chỉ gây bệnh cho cơ thể mà còn có thể lây nhiễm cho cả não bộ, gây tổn thương từ từ và có thể giết chết bạn! Đây là kết luận của các nhà khoa học thần kinh ở Bệnh viện Mayo (Minnesota, Mỹ) từ một nghiên cứu chuyên ngành mới đây. Trên chuyên san http://www.sciencedirect.com/science/journal/09699961” \t “_blank” số ra tuần trước, đồng tác giả, GS Charles Howe, cho biết: “...Nghiên cứu còn cho thấy tình trạng kém trí nhớ do những tổn thương lâu ngày ở não bộ, chủ yếu vì các loại virus, có thể đưa đến chứng khiếm khuyết ghi nhớ cấp liên quan đến nhận thức...”. Vấn đề đang được quan tâm đặc biệt khi các loại virus thuộc họ picorna mỗi năm có thể gây nhiễm hơn 1 tỉ người trên toàn thế giới...

Nhóm các virus thuộc họ picorna bao gồm cả virus gây bệnh bại liệt polio cũng như virus gây bệnh cảm lạnh và tiêu chảy...; và mỗi năm chúng ta có thể bị nhiễm trung bình từ 2 đến 3 loại như thế. Tuy nhiên, “không chỉ gây ra các bệnh thể chất như triệu chứng lây nhiễm ban đầu, các thành viên gia đình picornavirus còn có thể lây nhiễm cho cả não bộ và gây ra các dạng tổn thương khác nhau ở cơ quan thần kinh trung ương. Chẳng hạn như virus pilio gây ra chứng bại liệt bằng cách làm tổn thương dây thần kinh tủy sống và những phần khác của não bộ chịu trách nhiệm kiểm soát chức năng vận động... Virus pilio cũng gây ra những tổn thương tương tự và còn hủy hoại các phần khác của não bộ chịu trách nhiệm ghi nhớ trên vật thí nghiệm...” – GS Howe cho biết thêm.

Khi cho lây nhiễm với loại virus Theiler’s murine encephalomyelitis, tương tự như virus gây bại liệt ở người, chuột thí nghiệm khó khăn trong việc tìm đường ra khỏi mê cung - mặc dù trước đó chúng được “dẫn đường chỉ lối”; và bên cạnh một số con bị ảnh hưởng nhẹ, có những con hoàn toàn không thể kiểm soát được khả năng ghi nhớ và tìm kiếm...

Kiểm tra não, các nhà nghiên cứu phát hiện có sự tương quan não bộ ở vật bị nhiễm bệnh, chủ yếu là khu vực hippocampus - vùng não chịu trách nhiệm về nhận thức và ghi nhớ. Đáng ngại là loại virus khá phổ biến ở châu Á - enterovirus 71, có khả năng lây nhiễm não bộ rất mạnh, có thể gây bệnh cho tất cả các khu vực và đưa đến chứng encephalitis - một dạng viêm não bộ cấp, có thể hôn mê và tử vong.

Các tác giả còn cho biết, các dạng viêm nhiễm do nhóm picornavirus có thể diễn ra trong suốt cả đời người, gây tổn thương khu vực não bộ bảo tồn nhận thức, làm tăng mức độ suy yếu tri giác... rất dễ nhận ra khi tuổi tác gia tăng. Một số trường hợp suy giảm chức năng ghi nhớ và nhận thức có liên quan đến tình trạng viêm não trên diện rộng do nhiễm nhiều lần với virus cảm lạnh và những dạng virus khác thuộc họ picornavirus, chủ yếu là sự mất dần chức năng ở khu vực hippocampus. Những loại virus khác như mụn giộp (herpes) và cả HIV... cũng có thể lây nhiễm và hủy hoại tế bào não bộ...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo