Nhóm nghiên cứu đã cho tiến hành chụp cắt lớp một quả tim và phát hiện ra rằng các mô sẽ tiến hành gửi một làn sóng điện để kích hoạt mỗi nhịp tim, một giải pháp ít hấp thụ hơn so với các mô cơ bắp.
Đây là hệ thống dẫn truyền trong tim của động vật có vú duy nhất còn nguyên vẹn được hiển thị dưới mô hình 3D đầu tiên. Ảnh: Đại học Liverpool
Phương pháp này đã giúp các nhà nghiên cứu xác định việc tạo ra các xung điện của các mô cơ tim trên mô hình 3D. Điều mà cho đến nay được xem là gặp nhiều khó khăn trong các nghiên cứu.
"Những hình ảnh giải phẫu chi tiết mới có thể được cải thiện tính chính xác hình ảnh của các mô tim trên máy tính, giúp chúng ta hiểu một nhịp tim bình thường và bất thường sẽ được tạo ra như thế nào", Jonathan Jarvis, tác giả chính của cuộc nghiên cứu này cho biết trong một bản tin của trường.
Jarvis tiếp tục giải thích rằng những âm thanh và hình ảnh 3D có độ trung thực cao sẽ giúp các nhà nghiên cứu xây dựng các mô hình máy tính với các chi tiết mô phỏng tốt hơn rất nhiều mà nó có thể giúp hiểu rõ hơn về lý do tại sao các nhịp tim dễ bị tổn thương với những thay đổi của lượng máu cung cấp, gây ra tổn thương sau khi tim ngừng đập.
Nhóm nghiên cứu hiện tiếp tục phối hợp với trường Đại học Manchester và Bệnh viện Nhi Alder Hey ở Liverpool.
Bình luận (0)