xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Kim Jong-nam bị sát hại

Đoàn Thị Hương có thể trắng án trong vụ án "Kim Jong-nam"?

Đoàn Thị Hương có thể trắng án trong vụ án "Kim Jong-nam"?

(NLĐO) – Trong phiên tuyên án vào ngày 16-8, hai nữ bị cáo trong vụ án mạng liên quan đến công dân Triều Tiên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) có thể được trắng án.

Luật sư của Đoàn Thị Hương nói bị cảnh sát Malaysia làm khó

Luật sư của Đoàn Thị Hương nói bị cảnh sát Malaysia làm khó

(NLĐO) - Luật sư của nghi phạm Đoàn Thị Hương đã yêu cầu cảnh sát cung cấp bằng chứng gồm hình ảnh và thông tin liên lạc từ hai chiếc điện thoại bị thu giữ của cô nhưng bị từ chối.

Malaysia trao "thi thể ông Kim Jong-nam” cho gia đình

Malaysia trao "thi thể ông Kim Jong-nam” cho gia đình

(NLĐO) - Bệnh viện Kuala Lumpur (HKL – Malaysia) sắp trao trả thi thể người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho gia đình.

Đoàn Thị Hương đến Campuchia trước vụ án Kim Jong-nam

Đoàn Thị Hương đến Campuchia trước vụ án Kim Jong-nam

(NLĐO) – Nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ án “Kim Jong-nam” được cho là tới 2 khách sạn ở thủ đô Phnom Penh – Campuchia một tháng trước khi thực hiện vụ tấn công.

Malaysia nhận dạng ông Kim Jong-nam nhờ ADN của con

Malaysia nhận dạng ông Kim Jong-nam nhờ ADN của con

(NLĐO) - Cảnh sát Malaysia xác nhận danh tính của ông Kim Jong-nam, người bị giết tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13-2, bằng cách sử dụng mẫu ADN của một trong những người con của nạn nhân.

Ông Kim Jong-nam có thể được an táng tại Malaysia

Ông Kim Jong-nam có thể được an táng tại Malaysia

(NLĐO) - Người đàn ông Triều Tiên mang hộ chiếu với tên Kim Chol (được Malaysia xác nhận là ông Kim Jong-nam) bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur có thể được chôn ở Malaysia nếu không có người thân đến nhận thi thể.

Không có ADN, Malaysia nhận dạng ông Kim Jong-nam thế nào?

Không có ADN, Malaysia nhận dạng ông Kim Jong-nam thế nào?

(NLĐO) - Một số bằng chứng mới đã được đưa ra để xác nhận xem thi thể nằm trong nhà xác của bệnh viên Kuala Lumpur - Malaysia từ ngày 15-2 có phải là ông Kim Jong-nam hay không.

Malaysia và 2 bí ẩn lớn nhất thế giới

Malaysia và 2 bí ẩn lớn nhất thế giới

(NLĐO) – Một điều trùng hợp, 2 bí ẩn lớn nhất thế giới chưa có lời giải đáp: chuyến bay MH370 mất tích và cái chết của người được cho ông Kim Jong-nam đều xảy ra ở Malaysia.

Vụ ông Kim Jong-nam: Nghi phạm Triều Tiên tố Malaysia ép cung

Vụ ông Kim Jong-nam: Nghi phạm Triều Tiên tố Malaysia ép cung

(NLĐO) - Ông Ri Jong Chol, nghi phạm Triều Tiên bị cảnh sát Malaysia tạm giữ vì có liên quan đến vụ sát hại người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol (được cho là ông Kim Jong-nam) đã tố cáo chính phủ Malaysia ép cung.

Malaysia phát lệnh bắt nhân viên hàng không Triều Tiên

Malaysia phát lệnh bắt nhân viên hàng không Triều Tiên

(NLĐO) – Cảnh sát Malaysia ngày 3-3 ban hành lệnh bắt đối với Kim Uk Il, nhân viên hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo.

Liên đoàn Luật sư hỗ trợ tư pháp trong vụ xét xử Đoàn Thị Hương

Liên đoàn Luật sư hỗ trợ tư pháp trong vụ xét xử Đoàn Thị Hương

(NLĐO)- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết bàn bạc với Bộ Ngoại giao và triển khai công tác bào chữa cho bị cáo Đoàn Thị Hương đang bị xét xử về tội Giết người tại Malaysia.

Vụ Kim Jong-nam: Triều Tiên quyết đòi thi thể nạn nhân

Vụ Kim Jong-nam: Triều Tiên quyết đòi thi thể nạn nhân

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết đã nhận được đề nghị họp với phái đoàn ngoại giao Triều Tiên về việc đưa thi thể nạn nhân được cho là Kim Jong-nam về nước.

Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng khi gặp Đại sứ quán Việt Nam

Đoàn Thị Hương nói bị lợi dụng khi gặp Đại sứ quán Việt Nam

(NLĐO)- Gặp đại diện Đại sứ quán Việt Nam tới thăm ngày 25-2, Đoàn Thị Hương, nghi phạm vụ sát hại 1 công dân Triều Tiên tại Malaysia, nói mình bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia sẽ ra lệnh bắt nhà ngoại giao Triều Tiên

Vụ Kim Jong-nam: Malaysia sẽ ra lệnh bắt nhà ngoại giao Triều Tiên

(NLĐO) - Ngày 25-2, Malaysia thông báo nước này sẽ ra lệnh bắt giữ một nhà ngoại giao Triều Tiên để thẩm vấn về cái chết của ông Kim Jong-nam nếu người này không tình nguyện hợp tác với cảnh sát.

Đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ bất ngờ "bị hủy"

Đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ bất ngờ "bị hủy"

(NLĐO) - Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump bất ngờ bị hủy sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái viên hàng đầu từ Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo