xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách

Phóng sự ảnh: ĐỘC LẬP

(NLĐO) - TP Sa Đéc (Đồng Tháp) chưa khai mạc lễ hội hoa Xuân Kỷ Hợi 2019, nhưng rất đông du khách trong và ngoài tỉnh ùn ùn kéo đến làng hoa lớn nhất miền Tây này để ngắm hoa Tết, chụp ảnh lưu niệm đã làm cho không khí mùa xuân đến rất gần.


Theo UBND TP Sa Đéc, lễ hội hoa xuân bắt đầu khai mạc từ ngày 27-1, với nhiều hoạt động hấp dẫn, như: Hội thi sinh vật cảnh; hội thi chế biến các món ăn từ bột Sa Đéc; chế biến ẩm thực từ hoa hồng, mang đậm nét đặc trưng của vùng đất trăm năm tuổi.

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 1.

Đông đảo du khách tiến vào cổng chào đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao thuộc phường Tân Quy Đông, có hàng trăm hộ trồng hoa, kiêng dọc theo 2 bên tuyến đường. Chính nơi đây là điểm nhấn thu hút hàng ngàn khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh và mua sản phẩm hoa, kiểng về làm quà.

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 2.
Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 3.

Những chậu cúc mâm xôi bắt đầu bung nở làm cho không khí mùa xuân đến rất gần

"Xem trên đài truyền hình thấy hoa ở Sa Đéc bắt đầu nở rất đẹp nên tôi dẫn gia đình đi tham quan, chụp ảnh. Lần đầu tiên đến Sa Đéc thấy hoa ở đây rất đẹp, người trồng hoa cũng dễ mến, họ cho khách du lịch vào tận vườn chụp ảnh lưu niệm" - du khách Nguyễn Xuân Thu đến từ TP Cần Thơ, nói.

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 4.

Khi thu vé, làng hoa Sa Đéc chú trọng đầu tư các cụm tiểu cảnh để phục vụ du khách

Vừa vào cổng chào đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao sẽ có xe điện di chuyển trong làng hoa để du khách vừa ngồi trên xe vừa có thể ngắm hoa dọc theo tuyến đường.

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 5.
Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 6.

Du khách thích thú với các loài hoa ở Sa Đéc

Năm ngày qua, TP Sa Đéc đã bắt đầu bán vé du lịch nên trước đó chính quyền địa phương đã đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, đồng thời nhiều nhà vườn mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch, như: mở rộng vườn hoa; thiết kế các cụm tiểu cảnh, đài ngắm hoa; khu vui chơi, giải trí…, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách khi thu vé 20.000 đồng/khách đối với người lớn.

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 7.

Du khách đi xe điện dọc theo tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao được ngắm rất nhiều loại hoa đang khoe sắc

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 8.
Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 9.
Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 10.

Du khách đến với làng hoa Sa Đéc để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 11.
Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 12.

Nhà vườn rất mến du khách và cho vào chụp ảnh thoải mái

Chưa Tết, làng hoa lớn nhất miền Tây đã nườm nượp khách - Ảnh 13.

Nhà vườn chú trọng đầu tư nhiều loại hoa, kiểng mới để kinh doanh kết hợp với làm du lịch


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo