xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chứng khoán “dội hàng”, giá USD tăng

Sơn Nhung - Thái Phương

Dòng tiền đến với thị trường chứng khoán đang bị phân tán bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời áp lực tin đồn đổi tiền nên thị trường tiếp tục giảm sâu

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6-12, cả hai chỉ số chứng khoán đều mất điểm khá nhiều.

Chứng khoán đỏ sàn

Cụ thể VN-Index mất 8,72 điểm khi đóng cửa, tiến về sát ngưỡng kháng cự 651,49 điểm. Còn HNX-Index cũng giảm 1,13 điểm, xuống còn 79,34 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả 2 sàn phiên này chỉ trên 2.788 tỉ đồng, giảm 23% so với phiên liền trước và giảm khá nhiều so với những tháng trước. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên 161 tỉ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán trong nước đã có 4 phiên giảm điểm liên tục kể từ đầu tháng 12.

Nguyên nhân giảm điểm liên tục của thị trường được giới chuyên môn nhận định là do một số thông tin liên quan đến dòng tiền. Cụ thể, các cổ phiếu lớn như Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mới lên sàn, Novaland chuẩn bị niêm yết còn Vinamilk hiện nay đang chuẩn bị đấu giá bán 9%.

Vì đây là những cổ phiếu tốt, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước nên khiến dòng tiền bị phân tán. Chưa kể, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) rục rịch tăng lãi suất sẽ tác động rất lớn đến dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài. Việc tỉ giá biến động những ngày qua cũng khiến nhà đầu tư nước ngoài trên sàn lo lắng, bán ra cổ phiếu để bảo toàn vốn.

Thị trường chứng khoán “dội hàng” khi có quá nhiều cổ phiếu lớn cùng lúc lên sànẢnh: Hoàng Triều
Thị trường chứng khoán “dội hàng” khi có quá nhiều cổ phiếu lớn cùng lúc lên sànẢnh: Hoàng Triều

Trong phiên này, thị trường chứng khoán có sự tham gia của trên 641,28 triệu cổ phiếu SAB của Sabeco với việc tăng giá trần 20% trong ngày đầu giao dịch. Từ tham chiếu 110.000 đồng/cổ phiếu lên 132.000 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa. Qua đó, đẩy giá trị vốn hóa của SAB tăng lên mức 84.649 tỉ đồng so với mức hơn 70.000 tỉ đồng trước đó, nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp (DN) niêm yết có lượng vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán HoSE.

Tại buổi lễ niêm yết, ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT Sabeco, cho biết hiện Sabeco đang chuẩn bị những bước cuối cùng để gửi thông tin chào thầu gói thầu, lập phương án thoái vốn, vì Sabeco có lượng vốn hóa rất lớn, gần 90% vốn của nhà nước nên phải bảo đảm yếu tố công khai, minh bạch và hiệu quả.

Vàng, USD nổi sóng

Thị trường vàng, ngoại tệ phiên ngày 6-12 cũng có nhiều biến động. Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh lên 36,65 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách chênh lệch lên mức 4,4 triệu đồng mỗi lượng so với giá thế giới. Giá USD tự do cán mốc 23.300 đồng.

Giá vàng trong nước tăng do đà hồi phục của giá thế giới, khi kim loại quý này trên sàn quốc tế lên mức 1.178 USD/ounce, tăng gần 10 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở mức 32,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC tới 4,4 triệu đồng/lượng. Với mức chênh lệch này, nhà đầu tư trong nước sẽ gặp rủi ro khi mua bán vàng đồng thời có thể dẫn tới tình trạng nhập lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tỉ giá trung tâm ngày 6-12 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 22.120 đồng/USD, tăng nhẹ so với phiên trước. Giá USD trong các ngân hàng thương mại cũng leo lên mức phổ biến mua vào 22.690 đồng/USD, bán ra 22.770 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng/USD so với phiên trước.

Giá USD trên thị trường tự do có phiên biến động mạnh, một số điểm thu đổi ngoại tệ báo giá USD cán mốc 23.300 đồng/USD bán ra, chiều mua vào 23.150 đồng/USD, tăng khoảng 150-200 đồng mỗi USD so với phiên trước. Hiện giá USD tự do đang cao hơn trong ngân hàng thương mại khoảng 400-500 đồng/USD.

Thủ tướng khẳng định không có chuyện đổi tiền

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DN nhà nước giai đoạn 2016-2010 diễn ra chiều 6-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định, không có chuyện đổi tiền.

“Tin đổi tiền là thất thiệt của kẻ xấu, xã hội chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ để ổn định kinh tế vĩ mô. Nhân đây, tôi giao các ngành chức năng phối hợp với Bộ Công an tìm ra thủ phạm, những kẻ tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, đến kinh tế vĩ mô” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho biết tỉ giá vừa qua có thay đổi nhưng không biến động lớn. “Chúng ta đủ khả năng bình ổn giá, bảo đảm tỉ giá cho hoạt động của đất nước. Cần tuyên truyền mạnh mẽ để nhân dân, DN yên tâm làm ăn tốt như chúng ta đã làm” - Thủ tướng lưu ý.

T.Hà

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo