Dự kiến, năm 2015, Hiệp định Thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu vào các thị trường này và thu hút đầu tư nguyên liệu dệt nhuộm.
Ngay tại thời điểm này, khoảng 10 doanh nghiệp (DN) các nước đã đặt vấn đề đầu tư, mở nhà máy tại Việt Nam. Gia nhập TPP, khoảng 1.000 dòng thuế nhập khẩu vào Mỹ đang chịu thuế trung bình 17,3%, sẽ cắt giảm dần về 0%; tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ đang khoảng 7%/năm, sẽ đạt 15% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu dệt may vào Mỹ năm 2012 ước đạt khoảng 7,6 tỉ USD, dự kiến sau khi ký TPP, đến năm 2020 sẽ đạt 22 tỉ USD.
Ông Lê Quốc Ân cho biết thêm: Song song với cơ hội là thách thức không nhỏ đối với DN Việt Nam. Khi TPP có hiệu lực, DN muốn được ưu đãi thuế phải chứng minh được lô hàng xuất đi đúng quy tắc xuất xứ (sử dụng sợi, nguyên phụ liệu của Việt Nam hoặc các nước TPP…); đồng nghĩa với việc gia tăng gánh nặng chứng từ và các thủ tục khác. Vì vậy, ngay từ bây giờ, DN phải củng cố cơ sở dữ liệu và lưu trữ chứng từ đầy đủ.
Bình luận (0)