xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân phải gánh lỗ cho EVN

THẾ KHA - THU HIỀN ghi

Trong cuộc họp báo chiều 20-7 tại Hà Nội, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cho rằng người tiêu dùng phải gánh những khoản lỗ lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng do chênh lệch tỉ giá là điều tất yếu

* Báo Người Lao Động:  Thưa ông, vì sao EVN lại không gộp nhiều khoản tiền lãi vào hạch toán giảm giá điện như Kiểm toán Nhà nước nhận định?

img

- Ông Đinh Quang Tri:
 Trong doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là điện thì sản xuất kinh doanh điện được hạch toán riêng cả doanh thu và chi phí. Doanh thu từ cột điện phải hạch toán riêng vào sản xuất kinh doanh khác, điều hoàn toàn đúng theo quy định. Theo quy định, doanh nghiệp điện có thể sử dụng tài sản để kinh doanh những lĩnh vực mà pháp luật không cấm để tăng tài sản cho mình.
Ở một số nơi kinh doanh điện lỗ thì cũng phải hạch toán cái này vào doanh thu và đã góp phần bù lỗ. Đối với khoản thu được từ các hoạt động liên doanh liên kết tài chính thì theo quy định hiện hành, các khoản tiền này phải hạch toán vào doanh thu của doanh nghiệp. Lỗ năm 2010-2011 của EVN thực tế hơn 11.000 tỉ đồng nhưng nhờ kinh doanh tài chính có lãi nên số lỗ giảm xuống còn hơn 8.000 tỉ đồng. Khoản tiền thu được ấy vẫn giúp giảm được lỗ của EVN thay vì hạch toán giảm giá thành điện luôn.

* Báo Tiền Phong: Tại sao EVN lại được phép hạch toán những khoản lỗ rất lớn do chênh lệch giá vào cơ cấu điện để người dân, doanh nghiệp phải gánh chịu?

- Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện của năm 2010-2011 do hạn hán phải mua giá điện cao, chênh lệch tỉ giá,… phải hạch toán dần vào trong giá điện. Chúng tôi đã nghiên cứu để trình bộ, ngành liên quan, theo hướng chênh lệch tỉ giá là yếu tố khách quan. Doanh nghiệp khác không được bù chênh lệch tỉ giá mà EVN lại được bù thì có công bằng hay không? Mới nghe thì có vẻ không công bằng bởi PetroVietnam, Vinaconex, Lilama... có được bù đâu.
img
Tiếp tục tăng giá điện, người dân càng thêm khó khăn.
Trong ảnh: Cải tạo lưới điện 110 KV trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ảnh: DUY ANH
Nhìn nhận đó là đúng nhưng cái gốc của nó phải từ giá điện. Giá điện do Chính phủ quyết. Chính phủ bảo lúc này khó khăn không được tăng giá điện thì chúng tôi không thể tăng giá điện. Trong các cuộc họp gần đây, Thủ tướng đã kết luận lỗi do chính sách nên Chính phủ phải xử lý. Hầu hết các khoản vay của EVN đến giờ có số dư lên tới 7,4 tỉ USD đều được Chính phủ vay và cho EVN vay lại hoặc bảo lãnh.
Chênh lệch tỉ giá đó nếu không có nguồn bù thì Chính phủ phải bỏ tiền ra bù mà Chính phủ thì lấy đâu ra tiền. Thủ tướng yêu cầu khoản lỗ chênh lệch tỉ giá 26.000 tỉ đồng này EVN phân bổ dần trong giai đoạn 2012-2015, bình quân mỗi năm khoảng 6.600 tỉ đồng. Đợt tăng giá điện hôm 1-7 vừa rồi cũng xuất phát từ khoản lỗ treo 26.000 tỉ đồng này.

Ngoài ra, khoản lỗ do mua điện với giá cao, bán với giá thấp năm 2010 là hơn 11.000 tỉ đồng, chúng tôi sẽ khấu trừ dần vào những khoản lợi nhuận của EVN.

* Báo Gia đình và Xã hội:  Như thế từ nay tới cuối năm, liệu còn đợt tăng giá điện nào nữa và mức tăng dự kiến là bao nhiêu?

- Theo quy định hiện hành, 3 tháng một lần EVN có nhiệm vụ soát xét lại những yếu tố đầu vào, những khoản lỗ còn treo mà Chính phủ cho phép phân bổ dần vào giá điện. Nếu chỉ tăng 5%, sẽ phải xin Bộ Công Thương và Bộ Tài chính công bố, nếu hai bộ không đồng ý thì phải lùi. Từ đầu năm tới ngày 1-7, EVN có điều chỉnh lần nào đâu. Đến ngày 29-6, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 17 quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện nên ngày 1-7, chúng tôi mới điều chỉnh giá điện. Hy vọng từ nay tới cuối năm, chênh lệch tỉ giá không phát sinh để không phải tăng giá điện.

* Báo Người Lao Động: Lộ trình thoái vốn đầu tư ra ngoài ngành của EVN như thế nào?

- EVN hiện đầu tư vào ngân hàng, chứng khoán và một số công ty bất động sản. Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ nay tới năm 2015, phải thoái vốn hết để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là điện.

Doanh thu tăng thêm 3.710 tỉ đồng

Tại buổi họp báo chiều 20-7, xung quanh việc điều chỉnh giá điện, EVN cho biết việc tăng giá điện từ ngày 1-7 sẽ giúp doanh thu bán điện của EVN dự kiến tăng thêm 3.710 tỉ đồng, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm dự kiến từ ngày 1-7 đến hết năm 2012 là 56,9 tỉ KWh (bao gồm cả sản lượng điện xuất khẩu sang Campuchia). Khoản này sẽ được sử dụng để bù đắp cho tăng giá than và một phần các chi phí còn treo, lỗ do chênh lệch tỉ giá của những năm trước.

Trong cuộc họp về tình hình thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN phải công bố giá thành điện. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì việc rà soát lộ trình tái cơ cấu EVN để bảo đảm minh bạch giữa các khâu như sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện, điều hành hệ thống và thị trường điện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo