xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du lịch dịp lễ: Người vui, kẻ buồn

NHÓM PHÓNG VIÊN

Trong khi Hội An, Đà Nẵng, Huế đón lượng khách tăng đột biến thì các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa giảm sút hoặc không tăng bao nhiêu

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Khánh Hòa, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày và trùng với kỳ nghỉ đông của các nước châu Âu nên tỉnh  cùng các doanh nghiệp du lịch tổ chức hàng loạt chương trình vui chơi, khuyến mãi hấp dẫn. Tuy nhiên, ngày 1-1, lượng khách đổ về Nha Trang giảm rõ rệt so với năm ngoái.

Không như kỳ vọng

Anh Nguyễn Văn Nhân, nhân viên giữ ô tô ở đường Trần Phú, cho biết đến sáng 1-1, nơi đây chỉ nhận giữ khoảng 4-5 chiếc xe khách ngoại tỉnh trong khi các dịp khác, khu vực này có thể đậu đến 20 xe. Dọc các tuyến đường lớn rất nhiều khách sạn treo biển còn phòng. Một lễ tân khách sạn ở đường Nguyễn Thiện Thuật cho biết lượng khách tăng so với thường ngày không lớn, công suất phòng chỉ đạt 60%.

Tại cảng du lịch Cầu Đá, hàng chục chiếc tàu du lịch vẫn đậu chờ khách. Theo ông Trương Kỉnh, Trưởng Ban Quản lý vịnh Nha Trang, đến chiều 1-1, cảng đón khoảng 1.300 du khách tham quan các đảo, giảm 30% so với cùng kỳ. Còn theo ông Trần Văn Bình, Trưởng Ban Quản lý tháp bà Ponargar Nha Trang, khách tham quan đến chiều 1-1 mới đạt hơn 1.000 lượt, giảm khoảng 30%. “Năm nay, Du khách quốc tế cũng rất ít, đặc biệt là khách Nga. Kỳ nghỉ dài đến 4 ngày, hy vọng trong các ngày tới, lượng khách sẽ tăng lên” - ông Bình nói.

Theo số liệu thống kê của Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận, dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2015, tỉnh này sẽ đón trên 15.000 lượt du khách. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách du lịch đến Bình Thuận chỉ tăng nhẹ.

 

Du khách đến Huế trong ngày đầu năm mới tăngẢnh: QUANG TÁM
Du khách đến Huế trong ngày đầu năm mới tăngẢnh: QUANG TÁM

Tại các điểm du lịch ở TP Phan Thiết như đồi cát bay, Suối Hồng, Bãi đá ông Địa, Đồi Dương… lượng khách tới tham quan, vui chơi chỉ nhỉnh hơn ngày thường chút ít. Khu Du lịch Hòn Rơm (Mũi Né, TP Phan Thiết) vốn là điểm đến thu hút du khách nhất cũng chỉ tăng khoảng 15% so với thường ngày.

Các nhà hàng, quán ăn trên tuyến đường du lịch Nguyễn Đình Chiểu (TP Phan Thiết) chỉ lác đác du khách, chủ yếu là khách nước ngoài. Quản lý nhà hàng Minh Kha (phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) chia sẻ: “Hôm nay, ngày 1-1 nhưng lượng khách chỉ đạt khoảng 50% so với những năm trước. Do khách ít nên nhà hàng phải giảm giá một số món ăn để kéo khách về. Hy vọng những ngày tới khách sẽ tăng nhiều hơn”.

Ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, so với dịp nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2014, năm nay lượng khách đổ về ít hơn. Nhiều khách sạn vẫn còn dư phòng. Tình trạng nâng giá không còn xảy ra như những năm trước.

Du khách mê phố cổ

Trong khi đó, các trung tâm du lịch lớn của miền Trung là Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TP Đà Nẵng, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), tình hình rất khả quan. Tại Huế, dịp năm mới cũng là thời điểm cố đô vào mùa du lịch đối với khách quốc tế. Theo ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Du lịch Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên - Huế, trung bình mỗi ngày Huế đón trên 6.500 khách du lịch.

Còn ở Hội An, ngay ngày đầu năm mới 2015, phố cổ đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 95% số phòng dịch vụ lưu trú ở Hội An đã kín chỗ.  Trước đó, tối 31-12-2014, tại TP Hội An diễn ra lễ đón vị khách quốc tế thứ 1,7 triệu. So với năm 2013, du khách đến Hội An tăng gần 8%. Theo các cán bộ tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), lượng du khách cũng tăng mạnh trong ngày đầu năm mới.

Ở Đà Nẵng, theo thống kê của Phòng Quản lý lữ hành Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, lượng khách lưu trú trong kỳ nghỉ Noel 2014 và Tết Dương lịch 2015 ước đạt 36.588 lượt khách, tăng khoảng 36,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Ghi nhận tại Hà Nội vào ngày đầu năm mới 1-1, lượng khách du lịch tại các khu vực trọng điểm như Bờ Hồ, phố cổ, đền, chùa… khá đông. Đặc biệt, khách du lịch đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… có dấu hiệu tăng nhẹ. Ăn theo khách du lịch, các cửa hàng kinh doanh buôn bán quà lưu niệm, đồ đặc sản và nhà hàng ăn uống… quanh khu vực Hồ Gươm lúc nào cũng nhộn nhịp. Chị Hải, nhân viên quán cà phê Thủy Tạ (ven bờ hồ), cho biết trong sáng 1-1, số lượt khách ra vào đã đông gấp rưỡi ngày thường, chủ yếu là khách du lịch.

 

Ngày 1-1, Khu Du lịch Đại Nam (Bình Dương) thu phí trở lại sau 2 tháng mở cửa miễn phí. So với Tết Dương lịch các năm trước, năm nay khách đến đây khá thưa thớt.

 

Giá tour không tăng

Nhiều công ty du lịch cho biết lượng khách đặt tour tăng khá mạnh trong dịp Tết Dương lịch do kỳ nghỉ dài 4 ngày và giá tour nội địa không tăng. Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc truyền thông Công ty Du lịch Vietravel, cho biết lượng khách đặt tour dịp này của công ty tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, các tour đi miền Trung, miền Bắc được khách lựa chọn nhiều.

Còn tại Bến Thành Tourist, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc truyền thông, cho biết các điểm đến được nhiều du khách ưa chuộng dịp này là Đà Lạt, Phú Quốc.

Anh Trung, chủ 2 cửa hàng thương hiệu “Sinh Café” trên đường Cầu Gỗ và Bảo Khánh (Hà Nội) - chuyên cung cấp tour du lịch cho khách nước ngoài - cho biết lượng khách đặt tour của anh thậm chí còn tăng so với năm trước. Khách du lịch nước ngoài đặt tour chủ yếu ở các tuyến Sa Pa (Lào Cai), Tràng An - Bái Đính (Ninh Bình), Mộc Châu (Sơn La).

Về giá tour, các hãng lữ hành cho biết không thay đổi nhiều, thậm chí giảm do tác động từ việc hạ giá xăng. Theo ông Trần Thế Dũng, Phó Giám đốc Công ty Thế Hệ Trẻ, giảm giá xăng khiến các đơn vị cho thuê xe du lịch giữ mức giá như ngày thường, không tăng ồ ạt nên các hãng lữ hành cũng bớt áp lực hơn.

Không chỉ tour trong nước mà các tour đi nước ngoài đến thị trường gần được du khách lựa chọn. Đại diện Công ty Du lịch Siwin Tour, chuyên đưa khách đi Thái Lan, Singapore, cho biết giá tour đến các thị trường này tăng khoảng 20% so với ngày thường. Với Vietravel, bà Hương cho biết du khách chọn châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cho các tour xa; Thái Lan, Campuchia cho tour gần.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo