xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gà giống Trung Quốc ồ ạt nhập lậu

BẢO TRÂN

Thay vì nhập gà thịt như trước đây, giới buôn lậu chuyển sang mặt hàng gà giống do lợi nhuận cao hơn mà lại dễ vận chuyển

Gần đây, tại khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh bùng phát nạn buôn lậu gà giống từ Trung Quốc sang Việt Nam. Khi màn đêm buông xuống, từng đoàn xe tải chở gà giống chạy từ đường biên luồn sâu vào nội địa.

Buôn lậu suốt đêm

Tuyến Quốc lộ 18A vừa mới hoàn thành nối từ khu vực biên giới Móng Cái, Hoành Mô, Bắc Phong Sinh… của tỉnh Quảng Ninh về thị xã Cẩm Phả, TP Hạ Long trở nên nóng hầm hập bởi nạn nhập lậu gà giống từ Trung Quốc. Thay vì nhập gà thịt như trước đây, giới buôn lậu vùng Đông Bắc đã chuyển sang mặt hàng gà giống do lợi nhuận cao hơn mà lại dễ vận chuyển.
 
Từ các lối mòn, qua biên giới đường sông, thậm chí là đường biển, gà giống được xé lẻ nhập lậu rồi thu gom ở những vị trí cách biên giới vài km, sau đó được tập trung lên các xe tải lớn để vận chuyển sâu các tỉnh trong nội địa cung cấp cho các trại giống.
img
Đội Kiểm soát Hải quan số 2 ở Quảng Ninh bắt giữ nhiều xe gà giống Trung Quốc mới đây. Ảnh: ĐÔNG BẮC
Bốn đêm thức trắng gần đây của Đội Kiểm soát Hải quan số 2 chốt chặn tại thị xã Cẩm Phả và TP Hạ Long đã được thưởng công xứng đáng với việc bắt giữ 4 xe chở gà giống từ khu vực biên giới luồn sâu vào nội địa, tổng giá trị 270 triệu đồng, với 59.000 con gà giống. Ông Đỗ Đức Hưu, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 2, kể: Một đêm khuya cuối tháng 9, sau khi có tin báo và trinh sát nắm địa bàn báo cáo, đội tổ chức mật phục bắt giữ một xe tải chở 15.000 gà giống dưới 5 ngày tuổi xuất xứ Trung Quốc, tài xế là Nguyễn Văn Nghĩa, ở xã Hải Yên, TP Móng Cái đang di chuyển từ hướng Móng Cái về dốc Đèo Bụt (TP Hạ Long).
 
Ngay sau đó 30 phút, tại khu vực Cầu Trắng, cán bộ Đội Kiểm soát Hải quan số 2 lại bắt quả tang một ô tô khác do Vũ Hữu Mán ngụ tỉnh Hải Dương cầm lái, vận chuyển 15.000 gà giống lậu của Trung Quốc. Nắm rõ việc vận chuyển gà giống nhập lậu sẽ tập trung để đưa vào nội địa tiêu thụ, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 tiếp tục bám địa bàn và đến 5 giờ sáng hôm sau, tại dốc Đèo Bụt, lực lượng tiếp tục phát hiện thêm một ô tô vận chuyển 14.000 con gà giống nhập từ Trung Quốc vào TP Móng Cái rồi chở về xuôi; chủ xe là Phạm Văn Bằng, ở xã Hải Đông, TP Móng Cái. 

 Cùng thời điểm này, một xe tải khác “cõng” 15.000 con gà giống Trung Quốc liều lĩnh phóng nhanh trên đường cũng bị Đội Kiểm soát Hải quan số 2 bắt giữ tại chân dốc Đèo Bụt, phía thị xã Cẩm Phả. 

Cùng việc bắt giữ gà nhập lậu, trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9-2012,  lực lượng liên ngành của Trạm Kiểm soát liên hợp Dân Tiến (TP Móng Cái) đã bắt quả tang 11 vụ vận chuyển, tịch thu 1.300 kg gà thịt, 69.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc và giao cơ quan thú y tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Đánh bạt gà giống trong nước

Theo ông Đỗ Đức Hưu, do giá gà giống bên Trung Quốc rất rẻ, vào khoảng 4.000 đồng/con và khi luồn sâu vào nội địa thì được bán với giá từ 8.000 - 10.000 đồng/con nên rất hấp dẫn giới đầu nậu. Phương thức vận chuyển gà lậu là các đầu nậu thuê cửu vạn vác hoặc chở gà qua biên giới bằng xe máy, sau đó thu gom lại và vận chuyển bằng ô tô vào sâu các tỉnh tiêu thụ.
 
Từ mức chênh lệch này, từ khoảng tháng 5-2012 đến nay, tình trạng nhập lậu gà giống tăng một cách đột biến để đáp ứng nhu cầu tái đàn gia cầm phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán. Chưa hết, sau khi gà lậu vượt biên và vận chuyển trót lọt vào sâu nội địa, các đầu nậu tiếp tục đưa gà về các trại ở Bắc Giang, Hải Dương để “hồ” cho gà giống Trung Quốc gần giống gà ta, rồi mới đưa đi các chợ để bán với giá siêu “mềm”, đánh bạt gà giống trong nước.

Gà thải loại cũng “vượt biên”

Một cán bộ của Trạm Kiểm soát liên hợp Dân Tiến tiết lộ: Không chỉ gà giống mà gà thải loại Trung Quốc cũng âm thầm vượt khu vực biên giới ở Quảng Ninh vào Việt Nam tiêu thụ do giá rẻ bất ngờ. Tại khu vực Đông Hưng (Trung Quốc), gà thải loại bán buôn (trọng lượng trung bình 1,5-2 kg/con), giá chỉ 30.000 - 40.000 đồng/con.

Hiện tại chợ đầu mối gà Hà Vĩ (huyện Thường Tín - Hà Nội), giá gà thải loại nhập lậu từ Trung Quốc về bán khoảng 30.000-35.000 đồng/kg, chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng mà người tiêu dùng rất khó nhận biết khi ăn, thậm chí còn khen ngon vì thịt không bở và mềm như gà trong nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo