xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Parkson tại tòa nhà Keangnam 72 tầng đột ngột đóng cửa

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trung tâm thương mại Parkson Keangnam Landmark ở Hà Nội đột ngột tuyên bố đóng cửa, yêu cầu những người thuê mặt bằng kinh doanh tại trung tâm thương mại đặt tại tòa nhà cao nhất Hà Nội với 72 tầng này phải dọn hết hàng hóa, đồ đạc ngay trong đêm 3-1.

 

Nhiều hàng hóa, đồ đạc của người thuê kinh doanh tại TTTM Parkson Keangnam Landmark đang được dọn đi sáng 4-1
Nhiều hàng hóa, đồ đạc của người thuê kinh doanh tại TTTM Parkson Keangnam Landmark đang được dọn đi sáng 4-1

 

Cho tới sáng nay 4-1, nhiều tiểu thương kinh doanh tại trung tâm thương mại (TTTM) Parkson Keangnam Landmark (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) vẫn phải tiến hành dọn nốt hàng hóa, trang thiết bị khỏi bên ngoài tòa nhà cao nhất ở Hà Nội với 72 tầng.

Trước đó, ngày 3-1, TTTM Parkson Keangnam Landmark đột ngột thông báo đóng cửa, yêu cầu các chủ cửa hàng thuê mặt bằng tại TTTM hạng sang này ở Hà Nội phải chuyển hết đồ ra ngoài ngay trong đêm cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, các đơn vị kinh doanh  TTTM Parkson Keangnam Landmark cho biết, 11 giờ trưa 2-1, phía Parkson phát thông báo yêu cầu họ phải chuyển hết đồ ra ngoài trong hai ngày 3 và 4-1. Tuy nhiên, đến sáng ngày 3-1, Parkson lại ra thông báo khác, yêu các các cửa hàng phải chuyển hết đồ ra ngoài ngay trong đêm 3-1.

Vì quyết định đột ngột của ban quản lý tòa nhà TTTM , mà đến tối 3-1, nhiều cửa hàng vẫn phải cố gắng di chuyển đồ đạc, hàng hóa cho kịp thời hạn đơn vị này yêu cầu, tạo lên một cảnh hỗn loạn trước tòa nhà. Các mặt hàng kinh doanh, đồ đạc được đóng thùng để chuyển lên xe thương binh, xe tải....

Được biết, tại tầng hầm B1 và tầng 1 của TTTM này có 60 đơn vị kinh doanh với rất nhiều các mặt hàng.

Đến 20 giờ 30 ngày 3-1, đồ đạc được chuyển hết ra ngoài. Được biết, trong thông báo của Parkson Hà Nội thì toàn bộ TTTM Parkson Keangnam Landmark sẽ ngưng hoạt động ngay lập tức. Ngày kinh doanh cuối cùng của TTTM này là ngày 2-1-2015.

Đến 12 giờ ngày 4-1 theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động vẫn còn khá nhiều công nhân đang chuyển đồ ra bên ngoài, một số công nhân vận chuyển cho biết hàng hóa đã chuyển ra từ tối hôm qua đến sáng nay chỉ còn những tủ kệ ở bên trong chuyển ra bên ngoài.

Ở bên ngoài vẫn còn nhiều tủ kệ nằm ngổn ngang đặt ra trước cổng TTTM Parkson Keangnam Landmark chưa được chủ kinh doanh chuyển đi. Mọi đường dẫn vào tầng 1 đều được các bảo vệ chốt chặn không cho người lạ vào trong.

 

img

Chủ kinh doanh đang chuyển kệ tủ lên xe ô tô

 

img

Tủ kệ để la liệt trước cổng TTTM

 

img

Đồ đóng gói chưa kịp chuyển đi

 

img

Đường xuống tầng hầm B1 bị nhân viên bảo vệ phong tỏa không cho đi

 

img

Nhân viên bảo vệ không cho người lạ đi lên tầng 1 từ phía tầng hầm B1

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo