xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng Tết sẽ đầy ắp chợ

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

Nguồn cung nông sản và hàng thực phẩm tươi sống cho dịp Tết Nguyên đán rất dồi dào nên giá sẽ ổn định, thậm chí còn rẻ. Vì thế, người dân TP HCM không phải lo trữ rau củ quả hay thịt, trứng, thủy hải sản dùng trong Tết

Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ông Nguyễn Đăng Phú, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, cho biết đã có đủ cơ sở để khẳng định Tết này, nông sản, thực phẩm từ chợ Bình Điền đủ sức cung ứng cho thị trường với giá rẻ và ổn định.

Hàng nhiều, giá không tăng

Ông Phú dự báo sản lượng hàng hóa nhập chợ 10 ngày cận Tết tăng bình quân 20%-25% so với ngày thường. Đặc biệt, đêm cao điểm nhất (27 hoặc 28 tháng chạp), sản lượng sẽ tăng 50%-60%, đạt khoảng 3.300-3.600 tấn/đêm. Riêng mặt hàng thịt heo và trái cây có thể tăng gấp 2-4 lần ngày thường. “Những ngày này đến chợ sẽ thấy hàng về chất cao như núi, đâu đâu cũng có hàng” - ông Phú ví von.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa về chợ Bình Điền tăng bình quân 20%-25% so với ngày thường
Từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa về chợ Bình Điền tăng bình quân 20%-25% so với ngày thường

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, dự báo hàng về chợ dịp cao điểm Tết sẽ cao hơn năm ngoái chút đỉnh, dù năm rồi hàng tồn nhiều, ở mức 7.000 tấn/đêm.

“Nhận định này xuất phát từ việc theo dõi lượng hàng về mỗi ngày ổn định, trung bình 3.000 tấn và vọt lên 4.000-4.500 tấn trong dịp lễ, cúng rằm của năm 2014; trong khi năm 2013, lượng hàng về dịp này cao nhất cũng chỉ đạt 3.500 tấn/ngày. Với tình hình sản xuất như thế, lượng hàng không thể giảm được vào mùa Tết. Lượng hàng lớn trong lúc sức mua chưa tăng thì giá không thể tăng được” - bà Hà khẳng định.

Đối với sản phẩm chăn nuôi, năm 2014 là năm thuận lợi của ngành. Giá đầu ra bảo đảm có lãi trong lúc giá đầu vào ổn định, người nuôi không bỏ chuồng mà còn nuôi thêm nên nguồn cung thịt gia súc, gia cầm, trứng từ các trại hết sức dồi dào. Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Kỹ nghệ súc sản Việt Nam (Vissan), cho rằng giá các mặt hàng này trong thời gian tới chỉ có thể theo xu hướng giảm hoặc ổn định chứ không tăng.

Tránh sốt giá cục bộ

Hàng nhiều, giá tại chợ đầu mối rẻ nhưng làm sao để người tiêu dùng không phải mua giá cao do khan hiếm hàng cục bộ là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước trong dịp Tết này.

Để hàng hóa không bị nghẽn, trong những ngày cao điểm, các chợ đầu mối sẽ nhận hàng luôn vào ban ngày, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết giao thông nội bộ trong chợ để hàng lên - xuống nhanh, tạo thuận lợi cho tiểu thương chợ lẻ lấy hàng.

Theo Sở Công Thương TP HCM, người dân có thu nhập thấp thường sắm Tết muộn - từ sau 27 tháng chạp -  nên để tránh tình trạng giá tăng vào những ngày cao điểm, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá sẽ thực hiện khuyến mãi, giảm giá.

Cùng với kênh phân phối rộng khắp (siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các chuyến bán hàng lưu động), người kinh doanh bên ngoài sẽ nhìn vào đó mà không tăng giá được. Đồng thời, Sở Công Thương còn phối hợp với các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn giá có kế hoạch sẵn sàng đưa hàng ngay để “dập” những nơi manh nha tăng giá vì thiếu hàng cục bộ.

Ông Nguyễn Quốc Chiến, Trưởng Ban Vật giá Sở Tài chính TP HCM, nhận xét 2014 là năm điều hành giá nhẹ nhàng nhất trong nhiều năm qua khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại TP HCM cả năm ước tính chỉ tăng 1,9%. Nếu trừ 2 yếu tố là viện phí và giáo dục thì CPI gần như đứng yên cả năm. “Với lượng hàng hóa chuẩn bị thì không lo thiếu, chỉ sợ bán không hết” - ông Chiến nhìn nhận.

Không làm đẹp nông sản bằng hóa chất

Chợ nông sản Thủ Đức vừa tổ chức tuyên truyền cho người kinh doanh không sử dụng hóa chất, phụ gia để làm đẹp, làm trắng sản phẩm trước khi yêu cầu họ ký cam kết bằng văn bản. Chẳng hạn, củ cải trắng, măng, bắp chuối... thường bị lạm dụng phụ gia để tạo màu trắng tươi hoặc tình trạng dùng nước rửa chén ngâm chanh tươi để tạo màu bóng trên vỏ...

“Lúc đầu, nhiều người nói nếu không làm vậy thì bán không ai mua nhưng khi tôi nói chuyện về nhân quả - mình làm cho đẹp bán kiếm lợi nhưng hại người ta rồi cũng bị người ta hại, ảnh hưởng cả cộng đồng; người kinh doanh hay đi chùa để cầu an nhưng chưa ý thức được việc mình làm như vậy là rất ác... - nhiều người đã giật mình. Sau nhiều buổi nói chuyện, tình hình đã có chuyển biến tích cực. Sắp tới, những hộ kinh doanh vi phạm sẽ bị xử lý bằng quy định của pháp luật” - bà Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

 

Mặt hàng nào sẽ tăng giá?

Do tập quán tiêu dùng nên có một số mặt hàng gần như gia đình nào cũng mua, nhu cầu tăng vọt dẫn đến giá năm nào cũng tăng, ngay từ chợ sỉ. Với hoa tươi thì hoa hồng, hoa ly, hoa huệ, cẩm chướng năm nào cũng tăng giá gấp đôi ngày thường. Thực phẩm tươi sống thì cá thu, cá lóc, mực, tôm, thịt heo, gà ta và trái cây (nhóm quýt, bưởi, xoài, bom, dưa hấu) dự báo sẽ tăng 10%-40%, riêng cá thu còn tăng nhiều hơn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo