xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoa kiểng Tết đổ về TP HCM

NGUYỄN HẢI

Giá cả hoa kiểng Tết năm nay tăng khá cao

Dù được dự báo là sẽ thiếu hụt do thời tiết không thuận lợi nhưng đến thời điểm này, nhiều tuyến đường ở TP HCM vẫn tràn ngập các loại hoa, kiểng từ khắp mọi miền đổ về.

Đa dạng, giá bán tăng

Sáng 6-2 (21 tháng chạp), hoa, kiểng Tết đã bắt đầu được mua bán nhộn nhịp khắp nơi trên địa bàn TP HCM. Trong đó, mai kiểng được tập kết về các công viên 23-9, Lê Văn Tám (quận 1), Gia Định (quận Gò Vấp), Lê Thị Riêng (quận 10), cũng như dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức)… Tại Bến Bình Đông (quận 8), ghe chở hoa kiểng từ Bến Tre, Đồng Tháp cũng đổ về đây khá nhiều loại hoa, kiểng quen thuộc. Tuy nhiên, giá bán có phần cao hơn mọi năm, như các loại hoa cúc, vạn thọ tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/chậu so với cùng kỳ năm ngoái, mai tăng từ vài chục ngàn đồng chậu nhỏ cho đến vài trăm ngàn hoặc hơn triệu đồng/chậu với loại cây lớn. Theo các chủ hàng, giá bán tăng chủ yếu do nhiều loại hoa nở sớm vì thời tiết thất thường, cũng như các loại chi phí nhân công, vận chuyển đều tăng.

Hoa kiểng Tết đổ về TP HCM - Ảnh 1.

Mai Tết từ các tỉnh bắt đầu được tập kết ở Bến Bình Đông (quận 8, TP HCM) Ảnh: NGUYỄN HẢI

Hoa kiểng Tết đổ về TP HCM - Ảnh 2.

Nhiều loại hoa, kiểng Tết được bày bán ở khu Bắc Hải, Thành Thái (quận 10, TP HCM)

Ảnh: TẤN THẠNH

Bến Bình Đông là nơi tập trung lâu đời của nhiều loại hoa, mai kiểng đến từ chợ Lách, Cái Mơn (Bến Tre). Mai nhỏ để bàn có giá từ 100.000-200.000 đồng/chậu, mai cao 7-8 tấc khoảng 1 triệu đồng, mai 1 m khoảng 2 triệu đồng, mai 2,8 m giá 15 triệu đồng. Ông Năm Thành, chủ vườn mai ở Chợ Lách, cho biết chở một ghe mai gần 200 gốc với nụ nhiều và to, có giá bán khá cao từ chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng/chậu. Với mức giá này rất khó bán nên ông chấp nhận cho thuê bằng 30% trị giá gốc mai.

Nhiều loại cây ăn trái cũng được nhà vườn cắt tỉa để làm kiểng chưng Tết như ổi chậu nhỏ 800.000 đồng, ổi cây lớn 1,5 triệu đồng; khế gốc to từ 3-5 triệu đồng/chậu; cây cóc đầy trái 1,5 triệu đồng. Nhiều loại hoa như vạn thọ 120.000 đồng/cặp, cúc 200.000 đồng/cặp, mồng gà 80.000 đồng/cặp, hồng môn từ 100.000-120.000 đồng/chậu, địa lan 7 cành 1,5 triệu đồng/chậu, đỗ quyên bay cây gốc to gần chục năm tuổi ba tầng lá có giá 800.000 đồng, dừa hình chó 180.000 đồng/cây hay hạt đỉnh có giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/chậu.

Tại khu vực đường Lý Thường Kiệt (quận 10), phóng viên ghi nhận tràn ngập cúc đại đóa có giá bán 800.000 đồng đến 6-7 triệu đồng/cặp tùy loại lớn nhỏ; cúc mâm xôi 350.000 đồng/cặp. Ở khu vực Bắc Hải, Thành Thái (quận 10) lại trưng bày nhiều loại hoa lan với đủ màu sắc rực rỡ, nguồn gốc trong nước lẫn nhập ngoại như: phát tài Đài Loan 320.000 đồng/bó 10 cây, lan 250.000 đồng/chậu, vũ nữ 150.000 đồng/chậu, hồ điệp chậu nhỏ 23 cây 5,3 triệu đồng, chậu lớn 78 cây 18 triệu đồng/chậu, phong lộc hoa 400.000 đồng/cây...

Công viên 23-9 tập trung nhiều loại hoa đào đến từ Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, có giá bán từ 1-3 triệu đồng/gốc; loại đẹp khoảng 5 triệu đồng. Riêng những gốc lớn hàng chục năm tuổi có giá cả chục triệu đồng.

Trong khi đó, ở Công viên Gia Định lại bày bán nhiều loại tắc (quất) giá từ vài trăm ngàn đồng đến hơn triệu đồng/chậu. Ngoài ra, còn có các dạng kiểng thú như rồng có giá từ 6 triệu đồng cho đến khoảng 20 triệu đồng/cặp tùy kích cỡ. Kiểng hình chó có giá vài triệu đồng/cặp. Các loại cây ăn quả như bưởi, cam, quýt, ổi, thanh long, khóm… lại được bán nhiều ở Công viên Lê Văn Tám. Tại đây còn có cây lộc vừng giá từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng/cây, tùy cây nhỏ hay lớn.

Không lo thiếu hàng

Theo người bán hoa kiểng Tết, thời tiết trong những tháng gần đây không thuận lợi, mưa bão nhiều, lạnh cũng làm cho nhiều loại hoa bị hư hại. Ông Lê Thành Kiên (ở Khánh Hòa) cho biết gia đình chăm sóc gần 700 chậu cúc đại đóa nhưng cơn bão vừa qua đã làm thiệt hại lớn nên hiện chỉ còn 300 chậu để bán Tết. Ông Nguyễn Hoàng Khương (ở Sa Đéc, Đồng Tháp) than thở những người làm hoa theo kiểu truyền thống như ông năm nay thiệt hại 50%-60%, thậm chí có hộ mất trắng cũng do thời tiết không thuận lợi. Riêng những hộ đầu tư trồng hoa trong nhà kín hoặc nhà lưới thì không bị thiệt hại, chất lượng hoa tốt nở đúng Tết nhưng chi phí cao hơn bình thường.

Theo ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, diện tích trồng hoa kiểng trên địa bàn hiện giảm còn khoảng 650 ha, do một số người làm hoa kiểng trước đây chuyển sang làm cây giống có giá bán cao và ổn định hơn. Tết năm nay, huyện cung cấp ra thị trường khoảng 8 triệu giỏ, chậu hoa kiểng các loại như tắc, mai, bông giấy, hoa nở, hoa treo, kiểng mini, lá màu. Trong đó, diện tích làm mai, tắc, bông giấy giảm từ 10%-20% nên giá bán tăng từ 10%-20%. Thời tiết không thuận lợi nên các loại hoa cúc bị nở sớm, thiệt hại chiếm đến 40%.

Tuy nhiên, những người kinh doanh hoa kiểng ở TP HCM cho biết mặc dù những vùng chuyên canh hoa truyền thống giảm diện tích nhưng có hàng ở các tỉnh khác bù vào nên nguồn cung các loại hoa, cây kiểng ở TP HCM Tết này vẫn dồi dào, không lo thiếu hụt. 

Đồ đưa ông Táo về trời bị đẩy giá

Gần đến ngày 23 tháng chạp, đưa ông Táo về trời, cá chép bắt đầu được người dân mua bán nhộn nhịp và giá nhích dần so với ngày thường. Sáng 6-2, giá cá chép sống tại chợ Cũ (chợ Tôn Thất Đạm, quận 1) đã tăng thêm 10.000 đồng/kg so với ngày thường, lên 90.000 đồng/kg. Theo người bán, giá này sẽ tăng lên 100.000 đồng/kg, thậm chí 100.000 đồng/con 800-900 g trong ngày 22 và sáng 23 tháng chạp.

Bên cạnh đó, bộ đồ đưa ông Táo gồm có giấy tiền, hia, áo mão, ngựa, vàng bạc năm nay tại chợ Thiếc, quận 11 (chuyên bán sỉ hàng mã) có giá bán 15.000 đồng/bộ, tăng 5.000 đồng/bộ. Tại các chợ lẻ, những bộ đồ cúng ông Táo này được đẩy giá gấp đôi, tức 30.000 đồng/bộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo