xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mua vàng còn dễ hơn mua hoa Đà Lạt"

Đình Thi

(NLĐO) - Giá các loại hoa tăng cao kỷ lục cộng với khan hiếm hàng, nhiều thương lái và nhà vườn tại các làng hoa nổi tiếng TP Đà Lạt nhận định “có tiền mua vàng còn dễ hơn mua hoa” dịp lễ 20-11 năm nay.

Ngày 18-11, có mặt tại nhiều nhà vườn ở các làng hoa Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên… tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhiều chủ vườn đã đóng cửa vì không còn hàng để bán. Nhiều sinh viên tại các trường Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng nghề… tìm đến các làng mua hoa hồng bán lại kiếm thêm thu nhập dịp lễ nhưng rất khó vì đã hết hàng.


Nhiều vườn hoa hồng đã được thu hoạch sạch trước lễ 20-11.

Nhiều vườn hoa hồng đã được thu hoạch sạch trước lễ 20-11.

Ông Nguyễn Thành Quả, chủ vườn hoa ở Làng hoa Vạn Thành, cho biết: “Giá hoa năm nay tăng cao là do nhu cầu làm quà tặng dịp lễ 20-11 tăng và mưa lũ kéo dài ở miền Trung khiến nhiều địa phương không có hoa tươi cho dịp lễ này. Hầu hết nhà vườn đã đóng cửa vì hết hoa”.


Sinh viên túc trực nhiều ngày mới mua được ít hoa để bán kiếm lời.

Sinh viên túc trực nhiều ngày mới mua được ít hoa để bán kiếm lời.

Các thương lái thu mua tại vườn hoa hồng đỏ với giá 3.000 – 3.500 đồng/bông, bán ra 5.700 đồng/bông; các loại hồng tím, cam… giá không dưới 4.000 đồng/bông, cao gấp 3-4 lần so với ngày thường.

Ngoài ra, nhiều loại hoa khác cũng có giá rất cao, như đồng tiền 70.000 đồng/bó, đại hồng môn và tiểu hồng môn 9.000 – 15.000 đồng/cành, cẩm tú cầu 12.000 – 15.000 đồng/cành (gấp 3 lần so với trước đây), lily loại 3 giá 100.000 đồng/bó (tăng 20.000 đồng), cát tường đã lên đến 90.000 đồng/kg.

img

Các loại hoa hồng tại chủ vựa có giá 5.000 - 5.700 đồng/bông, tăng gấp 3 lần ngày thường.

Các loại hoa hồng tại chủ vựa có giá 5.000 - 5.700 đồng/bông, tăng gấp 3 lần ngày thường.

Chị Vũ, chủ vựa hoa tươi Quỳnh Phương ở Đà Lạt, nói: “Hôm nay vựa hoa chúng tôi chốt hàng các loại và không nhận đặt hàng từ các nơi khác vì không còn hàng để cung cấp”.

Lý giải về tình trạng hoa khan hiếm và tăng giá kỷ lục, chị Vũ cho biết thêm do nhu cầu nhập hoa từ các nơi dịp lễ 20-10 vừa qua rất cao, nay đến lễ 20-11 nên lượng hoa ở đây không kịp cung cấp, chưa kể đây là dịp cuối năm là mùa lễ cưới nên cần rất nhiều hoa.


Hoa cẩm chướng cắt tại vườn với giá 1.700 - 2.200 đồng/cành.

Hoa cẩm chướng cắt tại vườn với giá 1.700 - 2.200 đồng/cành.


Ông Nguyễn Thành Quả cho biết giá hoa hồng các loại mua tại vườn từ 3.000 - 4.000 đồng/bông.

Ông Nguyễn Thành Quả cho biết giá hoa hồng các loại mua tại vườn từ 3.000 - 4.000 đồng/bông.


Hoa đồng tiền 70.000 đồng/bó (50 cành).

Hoa đồng tiền 70.000 đồng/bó (50 cành).


So với mọi năm, tại các ngã 4 gần trường học, sinh viên bán hoa rất nhiều. Nhưng năm này thì vắng bóng bởi khan hiếm và giá tăng cao nên bán ra không có lời.

So với mọi năm, tại các ngã 4 gần trường học, sinh viên bán hoa rất nhiều. Nhưng năm này thì vắng bóng bởi khan hiếm và giá tăng cao nên bán ra không có lời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo