xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tín dụng đen nở rộ

Sơn Nhung – Thái Phương

Sau khi chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng, các ngân hàng, hạn chế cho vay tiêu dùng và một số lĩnh vực phi sản xuất thì giới kinh doanh tín dụng đen bung ra mạnh hơn

Mặc dù lãi suất và phí dịch vụ cho vay chợ đen cao ngất nhưng nhiều người có nhu cầu vay vốn vẫn phải tìm đến các nguồn vốn này. Một “cò” tín dụng chợ đen cho biết số người tìm đến họ đã tăng lên 2-3 lần so với thời điểm trước.
 
img
Quảng cáo dịch vụ cho vay tràn ngập trên mạng. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Vay nóng, lãi suất cắt cổ

Trong vai một người cần gấp 500 triệu đồng để thanh toán tiền mua đất vì đã lỡ đặt tiền cọc, chúng tôi liên lạc với một “cò” tín dụng tên Đ., ngụ quận Tân Bình- TPHCM. Anh này cho biết: Nếu cần tiền gấp và vay chỉ 1-2 tháng thì vay bên ngoài (vay chợ đen) là đúng rồi, vì nếu vay ngân hàng (NH) mà trả trước hạn sẽ bị phạt, hơn nữa hiện nay muốn vay cũng không vay được. “Tôi cũng nói trước là lãi suất vay bên ngoài hơi cao, 5%/tháng (tính ra 60%/năm - PV)” - anh ta nói với vẻ dứt khoát. Tôi hỏi thăm về nguồn tiền mình được vay, anh ta lấp ngay: “Chị yên tâm, khi nào cần vay thì tôi sẽ đưa người đến tận nhà làm thủ tục”. Khi chúng tôi tỏ thái độ ngán vì lãi suất quá cao thì anh này “giặm” thêm: “Nhu cầu vay bây giờ nhiều lắm, nếu chị cần thì tính gấp để có tiền sớm”...

Cầm đồ lãi suất 72%/năm

Trong vai một người cần gấp 20 triệu đồng, chúng tôi mang chiếc xe Vespa trị giá hơn 70 triệu đồng đến một tiệm cầm đồ gần Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân - TPHCM). bà chủ tiệm cho biết nếu cầm xe đúng tên (giấy tờ xe cùng tên với người đi cầm) thì lãi suất là 1,2 triệu đồng/tháng, tương đương 6%/tháng và là 72%/năm (trong khi theo quy định lãi suất vay (bao gồm cả chi phí bảo quản, cất giữ hàng hóa, tài sản cầm cố), tối đa không quá 3%/tháng. Trường hợp cho vay dưới 10 ngày, lãi suất tối đa không quá 0,3%/ngày...
Nhìn qua cửa hàng, chúng tôi thấy một chiếc xe máy đang treo bảng “bán xe”. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, chủ tiệm nhanh nhảu nói đây là xe của khách nhờ thanh lý.
 
Khi tôi hỏi về nguy cơ “mất xe”, chủ tiệm cầm đồ cho biết nếu đến ngày đáo hạn mà chưa có tiền trả thì cũng có thể tự bán xe để trả nợ nhưng không được đem xe đi mà phải để lại cửa hàng và chủ tiệm sẽ là người tìm khách bán giùm... Dĩ nhiên lúc đó tài sản khách cầm cố sẽ bị ép bán giá “bèo” để trả nợ.
Để tìm hiểu thêm, chúng tôi tiếp cận với người tên P. (tự nhận mình là “cò cao cấp”). Người này khoe: Nhờ có quan hệ rộng, thân thiết với nhiều “chủ tiền” (những “đại gia” chuyên cho vay nóng) và cả cán bộ tín dụng của nhiều NH nên muốn vay bao nhiêu cũng có. Nếu vay từ các chủ tiền thì phải chịu lãi suất cao (từ 4,5% đến 5%/tháng bao gồm cả phí) nhưng thủ tục nhanh gọn. Còn nếu vay từ NH, lãi suất khoảng 21%/năm trở lên nhưng phải đóng phí môi giới từ 5%-8%/tổng số tiền vay...

Chủ một cơ sở sản xuất nước đá ở quận Gò Vấp - TPHCM kể: Anh vay của một NH thương mại số tiền 4,8 tỉ đồng. Đến ngày đáo hạn, do làm ăn khó khăn không có tiền trả NH nhưng cũng không muốn bị đánh dấu “nợ xấu” đành nhờ “cò” liên hệ chủ tiền để vay nóng. Anh vay 5,5 tỉ đồng, lãi suất 3,5%/tháng. Ra khỏi phòng công chứng, số tiền thực tế mà anh nhận được chỉ 4,8 tỉ đồng sau khi trừ lãi trả trước 3 tháng và phí dịch vụ môi giới.

Mất nhà như chơi!

Vay nóng với lãi suất cắt cổ, rủi ro cao nhưng không ít người vẫn phải cắn răng vay, thậm chí có người còn ngậm ngùi bán nhà giá rẻ vì không trả được lãi vay hằng tháng và nợ gốc. Có trường hợp, sau 3 tháng không trả được lãi vay, khách túng quẫn đành đi tìm... chủ tiền khác để đắp qua trả số nợ cũ. Trường hợp này dân trong nghề gọi là “đá hồ sơ”. Và chính kiểu “giật gấu vá vai” đã khiến lãi mẹ đẻ lãi con, hậu quả là có người đã phải mất nhà sau khi không trả được nợ vay.

Một người quen của người viết, ngụ đường Quang Trung, quận Gò Vấp-TPHCM, buồn bã kể về chuyện mất ngôi nhà trị giá gần 3 tỉ đồng của mình cũng vì vay vốn “chợ đen” để đáo hạn NH. Khoảng hai năm trước, cơ sở sản xuất hàng thủ công của ông làm ăn thất bại, để có 1,8 tỉ đồng đáo hạn NH, ông đã tìm đến “cò” nhờ vay tổng cộng 2,3 tỉ đồng. Trong đó, phải trả trước 3 tháng lãi suất (3,5%/tháng) và chi phí cho “cò” hết 500 triệu đồng. Tuy vậy, khi làm thủ tục vay, ông cũng phải bấm bụng làm “hợp đồng bán nhà”. Ba tháng sau, do không xoay được tiền trả nợ, đành kêu bán rẻ ngôi nhà với giá 2,5 tỉ đồng, trả cho chủ nợ xong, ông chỉ còn 200 triệu đồng...
Việc cho vay “chợ đen” không chỉ âm thầm thỏa thuận giữa “cò” – chủ tiền – người vay mà còn được công khai giới thiệu trên các trang mạng. Vào một trang web về bất động sản, chúng tôi tìm thấy hàng trăm thông tin liên quan đến việc hỗ trợ cho vay, đáo hạn... Liên lạc với một “cò” tên M. hỏi vay gấp 500 triệu đồng thì chị này cho biết phải có tài sản là nhà hay đất với giá trị cao hơn so với số tiền muốn vay. Đồng thời để được vay tiền, phải làm hợp đồng bán nhà thay vì làm hợp đồng vay vốn. “Tụi em làm ăn rất uy tín, có công chứng đàng hoàng, chị yên tâm”- người này trấn an. Thấy chúng tôi có vẻ muốn vay, chị ta hướng dẫn thêm: Lãi suất ghi trong hồ sơ sẽ là 4%/tháng nhưng riêng phần phí môi giới, bên vay phải trả 6% trên số tiền vay.

Tôi thắc mắc: Nếu đến hạn mà chưa có tiền trả thì sao?, M. nói: “Chị yên tâm, hai bên sẽ thương lượng nhưng nếu mà lâu quá chị không có khả năng trả thì đành phải thanh lý theo hợp đồng”. Điều này nghĩa là khi không trả được nợ, người vay sẽ mất nhà theo hợp đồng đã ghi.
Kỳ tới: Giả danh, núp bóng...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo