Một trong số điểm sáng hiếm hoi của kinh tế Việt Nam năm 2012 là kiềm chế được chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng (CPI) ở mức 6,81%. Đây có thể được xem là thuận lợi cho nhiệm vụ kiềm chế lạm phát năm 2013.
Nóng, lạnh bất thường
Chưa yên tâm
Theo mục tiêu đã được Quốc hội phê duyệt, lạm phát năm 2013 được kiềm chế ở mức thấp hơn và tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu lạm phát 7% cho năm 2013 đang đặt ra nhiều thách thức lớn vì trong bối cảnh phải giảm lãi suất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cũng như thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu.
Cập nhật báo cáo về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã cảnh báo lạm phát Việt Nam có nguy cơ tăng trở lại do nới lỏng chính sách tiền tệ hồi đầu năm nay. Đồng thời hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2012-2013 lần lượt xuống 5,2% và 5,5%, thấp hơn dự báo trước đó là 5,7% và 6,3%. Từ thực tế này, WB khuyến cáo trong trường hợp xảy ra các cú sốc như giá hàng hóa tăng mạnh, Việt Nam vẫn cần thắt chặt chính sách tiền tệ.
Nhiều chuyên gia kinh tế cùng có chung nhận định năm 2013, mục tiêu lớn nhất vẫn là ổn định vĩ mô và giải quyết khó khăn của hệ thống tài chính, ổn định tỉ giá, xử lý nợ xấu để cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Đã có những lo ngại tăng trưởng GDP giảm tốc, làm giảm mạnh việc làm, ảnh hưởng đến an sinh xã hội nhưng đó là hệ quả tất yếu của việc tái cơ cấu nền kinh tế, phải chịu đau để thay đổi. Điều quan trọng phải bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi trên nền tảng ổn định vĩ mô.
Bình luận (0)