xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam cần cuộc “cách mạng” xây dựng 2 triệu doanh nghiệp

Tin - ảnh: Ph.Nhung

(NLĐO)- Thực tế hiện nay là nhà nước chỉ huy trận đánh kinh tế như “người tướng không có quân”, không có những người lính làm kinh tế, vì thế cần xây dựng ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế mùa thu 2015
Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế mùa thu 2015

Sáng 27-8, Diễn đàn kinh tế mùa thu 2015 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam: Hội nhập và phát triển bền vững” do Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức đã chính thức khai mạc tại Thanh Hoá.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng qua giám sát các địa phuơng có thể thấy tuy hội nhập kinh tế được đánh giá là tích cực nhưng công tác hội nhập còn nhiều hạn chế.

Do đó, diễn đàn sẽ bàn về lợi ích mang lại từ hội nhập và những thách thức. “Trong đó, mấu chốt là mở cửa kinh tế, mở cửa thị trường trong nước với các lĩnh vực tài chính, bất động sản, nông nghiệp khi hội nhập. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở phát huy nội lực. Cơ quan nhà nuớc rà soát lại năng lực canh tranh của doanh nghiệp (DN) sau 8 năm tăng trưởng ra sao…” - ông Giàu cho biết.

Nhấn mạnh riêng về lĩnh vực cải cách DN, ông Đặng Đức Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà kinh tế (VEC), Uỷ viên BCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh giá thực trạng hiện nay là “nhà nước chỉ huy trận đánh kinh tế nhưng như “tướng không có quân”; không có những người lính làm kinh tế; đã không đủ số lượng và chất lượng DN lại rơi rụng dần, hoạt động bấp bênh.

Theo ông Thành, kinh nghiệm thế giới cho thấy để nền kinh tế có thể cất cánh, các nước cần ít nhất đội ngũ doanh nghiệp tương đuơng trên 2% dân số. Theo thông lệ này, Việt Nam cần ít nhất 2 triệu DN hiệu quả, trong khi chúng ta mới chỉ có khoảng 400.000 DN đang hoạt động.

Công cuộc đổi mới nền kinh tế Việt Nam từ sau Đại hội Đảng lần VI năm 1986 đã tạo ra những chuyển động ấn tượng bước đầu trong tiến trình xây dựng đất nước sau chiến tranh. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó nổi lên vấn đề “sức khoẻ” DN.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng DN có “sức khoẻ” yếu đuợc ông Thành dẫn là là do năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam còn chậm cải thiện và có vị trí xếp hạng khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, DN Việt phải chịu lãi suất ngân hàng rất cao một thời gian dài. Lãi suất ngân hàng cao làm hao mòn vốn tự có của doanh nghiệp, trong khi tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp kinh doanh lỗ hoặc lợi nhuận thấp kéo dài….

Ngoài ra, đại bộ phận DN Việt Nam rất khó khăn về nguồn vốn và đa phần sử dụng vốn từ kênh ngân hàng. Các DN tư nhân, đặc biệt DN nhỏ và vừa càng khó khăn trong việc tiếp cận vốn.

“Nguồn gốc sâu xa của các bất ổn về kinh tế, về nợ công tăng, bội chi ngân sách hàng năm tăng… đó chính là bắt nguồn từ DN chưa đủ cả về số lượng lẫn chất lượng” - ông Thành nhận định.

Truớc những thách thức vốn có cùng với việc các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước được ký kết ngày càng nhiều nên cần có Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng chỉ tiêu từ nay đến 2020, Việt Nam phải có ít nhất 2 triệu DN kinh doanh có hiệu quả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo