xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách Quảng Ngãi mất bến

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Thông tin Bến xe Quảng Ngãi đóng cửa khiến người dân và doanh nghiệp vận tải lo lắng vì chưa biết hoạt động ở đâu

Theo chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 31-8, Bến xe Quảng Ngãi (đường Lê Thánh Tôn, TP Quảng Ngãi) sẽ chính thức đóng cửa để bàn giao mặt bằng cho một tập đoàn triển khai xây dựng dự án tổ hợp trung tâm thương mại và nhà phố.

Đến ngày 1-9 vẫn còn một vài doanh nghiệp vận tải đỗ đón khách tại Bến xe Quảng Ngãi
Đến ngày 1-9 vẫn còn một vài doanh nghiệp vận tải đỗ đón khách tại Bến xe Quảng Ngãi

Ngay từ 4 giờ ngày 1-9, thông tin này khiến hàng chục doanh nghiệp và người dân đang hoạt động tại đây vô cùng lo lắng. Nhiều doanh nghiệp bán vé xe khách và các hộ dân buôn bán trong các quầy bến xe đã không kinh doanh vì thông tin bến xe đóng cửa.

Ông Huỳnh Văn Thanh, Giám đốc Công ty CP Bình Tâm, cho biết doanh nghiệp Bình Tâm có hàng chục xe khách đang kinh doanh hoạt động tuyến Quảng Ngãi đi các tỉnh và đăng ký trụ sở hoạt động tại Bến xe Quảng Ngãi.

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, khi Bến xe Quảng Ngãi đóng cửa, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được chuyển ra bến xe Bình Sơn và Đức Phổ để hoạt động. Việc này sẽ khiến doanh nghiệp rất khó khăn.

Ông Mai Thành Quyên, đại diện Công ty Xe khách Miền Trung, nói nếu Bến xe Quảng Ngãi đóng cửa, hãng phải đỗ xe ngoài đường hoặc không thể kinh doanh vì khách chủ yếu ở TP Quảng Ngãi, trong khi bến xe chuyển ra Bình Sơn và Đức Phổ xa hơn 30 km thì khách nào đi?!…

“Lẽ ra trước khi đóng cửa bến xe thì đã phải có bến xe mới cho doanh nghiệp đang kinh doanh hoạt động. Khi đã hoàn chỉnh rồi mới di dời, đóng cửa bến xe. Đằng này chúng tôi tự bơi” - ông Quyên than thở.

Quyết định đóng cửa bến xe để chuyển mặt bằng cho doanh nghiệp,  theo ông Huỳnh Văn Thành (ngụ TP Quảng Ngãi), là bất hợp lý. Ông cho rằng bến xe phải ở khu vực trung tâm TP, thuận tiện việc đi lại cho đông đảo người dân.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Bến xe khách Quảng Ngãi, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đang xem xét dời ngày đóng cửa bến xe để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc sắp xếp địa điểm kinh doanh.

Trong khi đó, ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, lại khẳng định việc đóng cửa Bến xe Quảng Ngãi đã được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo, các xe vận tải hành khách sẽ được chuyển về Bình Sơn và Đức Phổ trước ngày 31-8 để hoạt động tạm thời, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Hiện bến xe mới đang trong giai đoạn xây dựng, khi hoàn thành sẽ chuyển các đơn vị kinh doanh vận tải vào hoạt động, thay thế bến xe cũ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo