xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS

Cho phép mang thai hộ

Cho phép mang thai hộ

Nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng về việc đổi tên chứng minh nhân dân thành căn cước công dân và cấp mã số công dân vì có thể gây xáo trộn xã hội và gây ra những lãng phí không nhỏ

Chung thủy cao, chung thủy và chung thủy thấp

Chung thủy cao, chung thủy và chung thủy thấp

(NLĐO)- Chiều 13-6, Đại biểu QH Nguyễn Bá Thuyền đã ví von như vậy khi tỏ ý không tán đồng nếu tiếp tục đưa ra 3 hình thức lấy phiếu tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận hứa đổi mới thi tốt nghiệp "đậm đặc" nhưng không sốc

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận hứa đổi mới thi tốt nghiệp "đậm đặc" nhưng không sốc

(NLĐO) - Đáp lại lo lắng của ĐBQH về những tốn kém, căng thẳng trong thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết sẽ đổi mới kỳ thi "đậm đặc hơn" song hứa không gây sốc và tốn kém cho xã hội.

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam vay của Trung Quốc không nhiều

Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam vay của Trung Quốc không nhiều

(NLĐO) - Về mức độ lệ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định Việt Nam vay của Trung Quốc không nhiều và "nợ vay Trung Quốc không gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế của chúng ta".

Đùn đẩy điều hành giá xăng dầu

Đùn đẩy điều hành giá xăng dầu

Bộ Tài chính nhận định liên bộ Tài chính - Công Thương còn rụt rè trong điều hành giá xăng dầu và đề nghị có thể thả cho doanh nghiệp định giá

Đại biểu sốt ruột là đúng, nhưng nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn

Đại biểu sốt ruột là đúng, nhưng nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn

(NLĐO) - Trước những truy vấn liên tiếp về nợ công tại Quốc hội chiều nay 10-6, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: Các đại biểu sốt ruột là đúng song mức trả nợ vẫn cho phép… nợ công của vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Bộ trưởng Tài chính: "Mạnh nữa là thả cho DN định giá xăng dầu"

Bộ trưởng Tài chính: "Mạnh nữa là thả cho DN định giá xăng dầu"

(NLĐO) - Trước chất vấn của của ĐB Lê Thị Nga về điều hành giá xăng dầu, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng thời gian qua 2 bộ Tài Chính-Công Thương còn "rụt rè trong điều hành giá xăng dầu" và cần phải mạnh dạn hơn, mạnh nữa thả cho DN định giá .

Lo lãng phí lớn vì thẻ căn cước

Lo lãng phí lớn vì thẻ căn cước

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tính toán kỹ thời điểm cấp thẻ căn cước công dân thay thế chứng minh nhân dân và phải giảm tối đa những xáo trộn, phiền hà cho người dân khi thay đổi giấy tờ quản lý

Lo lắng về cấp căn cước thay thế CMND

Lo lắng về cấp căn cước thay thế CMND

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng phải tính toán kỹ lưỡng các tình huống, tránh gây phiền hà, rắc rối cho người dân khi cấp căn cước công dân thay thế cho chứng minh nhân dân hiện nay.

Thi hành án dân sự còn “hành dân”

Thi hành án dân sự còn “hành dân”

Hôm nay (9-6), Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Cần làm tốt chiến lược biển!

Cần làm tốt chiến lược biển!

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta rất đáng tự hào. Ngoài quân sự còn có giải pháp chính trị, ngoại giao...

ĐB Hoàng Hữu Phước từ phản đối quay sang ủng hộ Luật Biểu tình

ĐB Hoàng Hữu Phước từ phản đối quay sang ủng hộ Luật Biểu tình

(NLĐO) - Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước, người từng cho rằng gấp gáp xây dựng Luật biểu tình "tước đi quyền của người dân" đã quay sang ủng hộ quyết định bổ sung Luật biểu tình vào chương trình xây dựng Luật năm 2015.

Quốc hội thông qua thời điểm có Luật Biểu tình

Quốc hội thông qua thời điểm có Luật Biểu tình

(NLĐO) - Quốc hội đã thống nhất thông qua việc bổ sung dự án Luật Biểu tình vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 trong năm 2015.

Quỹ BHXH thất thoát hơn ngàn tỉ, ai chịu trách nhiệm ?

Quỹ BHXH thất thoát hơn ngàn tỉ, ai chịu trách nhiệm ?

(NLĐO) - Trong khi cơ quan soạn thảo lo lắng vỡ quỹ bảo hiểm xã hội, đề nghị nâng tuổi nghỉ hưu thì các ĐB Quốc hội chất vấn về chuyện quỹ BHXH thất thoát hơn 1.000 tỉ đồng nhưng đến nay chưa rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Quốc hội kêu gọi thắt lưng buộc bụng để đóng tàu

Quốc hội kêu gọi thắt lưng buộc bụng để đóng tàu

(NLĐO) - Sáng nay 23-5, nhiều đại biểu Quốc hội lên tiếng kêu gọi “thắt lưng buộc bụng” ngân sách để dồn sức đóng tàu cá giúp ngư dân bám biển.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo