xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Liên minh châu Phi

Tổng thống Biden: Mỹ dồn sức vào châu Phi

Tổng thống Biden: Mỹ dồn sức vào châu Phi

(NLĐO) – Tổng thống Joe Biden đã chào đón gần 50 nhà lãnh đạo từ châu Phi hôm 14-12 tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi, nhằm thiết lập lại cam kết của Washington đối với khu vực mà Trung Quốc và Nga đang mở rộng ảnh hưởng.

Được Mỹ khen, Nam Phi vẫn ấm ức và cảm thấy bị "trừng phạt"

Được Mỹ khen, Nam Phi vẫn ấm ức và cảm thấy bị "trừng phạt"

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cám ơn Nam Phi vì cách tiếp cận nhanh chóng và minh bạch về thông tin khẩn cấp liên quan tới biến thể Omicron.

Cú hích cho cơ chế COVAX

Cú hích cho cơ chế COVAX

San sẻ vắc-xin Covid-19 là một phần chiến lược biến Mỹ thành "kho vắc-xin của thế giới" như cam kết của Tổng thống Joe Biden

Nhiều thách thức chờ hội nghị của WHO

Nhiều thách thức chờ hội nghị của WHO

Hội đồng Y tế thế giới (WHA), cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dự kiến khai mạc hội nghị thường niên vào ngày 18-5 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến cách ứng phó đại dịch Covid-19 đang khiến hơn 4,6 triệu người mắc bệnh và 300.000 người tử vong.

Hội nghị Cấp cao trực tuyến Phong trào Không liên kết: Đoàn kết, hợp tác vượt qua đại dịch

Hội nghị Cấp cao trực tuyến Phong trào Không liên kết: Đoàn kết, hợp tác vượt qua đại dịch

Hội nghị Cấp cao trực tuyến Phong trào Không liên kết được xem là biện pháp cần thiết để ứng phó Covid-19 và chỉ có thông qua đoàn kết, hợp tác mới giúp vượt qua đại dịch này

WHO cảnh báo đợt sóng chết người tiếp theo sẽ diễn ra ở châu Phi và Ấn Độ

WHO cảnh báo đợt sóng chết người tiếp theo sẽ diễn ra ở châu Phi và Ấn Độ

(NLĐO) - "Đại dịch Covid-19 sẽ "hành quân" qua châu Phi (cận Sahara) và cả tiểu lục địa Ấn Độ giống như một trận tuyết lở" - GS Lawrence Gostin, giám đốc Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng và Nhân quyền của WHO, cảnh báo như vậy qua đài BBC.

Ngưng tài trợ cho WHO lúc này là không phù hợp?

Ngưng tài trợ cho WHO lúc này là không phù hợp?

Nhiều chuyên gia y tế công cộng cho rằng WHO có thể mắc thiếu sót nhưng việc ngưng tài trợ không phải là giải pháp đúng đắn và phù hợp lúc này

Covid-19: Châu Phi phản đối Trung Quốc "ngược đãi" công dân mình

Covid-19: Châu Phi phản đối Trung Quốc "ngược đãi" công dân mình

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat hôm 11-4 cho biết văn phòng của ông đã triệu tập đặc phái viên Trung Quốc tại AU để làm rõ thông tin Bắc Kinh ngược đãi công dân đến từ các nước châu Phi.

Ông Donald Trump công kích Tổng Giám đốc WHO, lãnh đạo châu Phi ủng hộ "phe nhà"

Ông Donald Trump công kích Tổng Giám đốc WHO, lãnh đạo châu Phi ủng hộ "phe nhà"

(NLĐO) - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông nhận được nhiều lời lăng mạ mang tính phân biệt chủng tộc và cả những lời hăm dọa lấy mạng từ khi đại dịch xảy ra

Nhức nhối nạn cưỡng hiếp trong hôn nhân

Nhức nhối nạn cưỡng hiếp trong hôn nhân

Cưỡng bức hôn nhân và nạn cưỡng hiếp sau khi cưới đang trở thành vấn đề nhức nhối ở Sudan, nơi trẻ em được phép lập gia đình khi chỉ 10 tuổi và cưỡng hiếp trong hôn nhân không bị xem là tội.

Viện trợ của Trung Quốc: Không có chuyện "cho không, biếu không”

Viện trợ của Trung Quốc: Không có chuyện "cho không, biếu không”

(NLĐO) – Trong một động thái gây bất ngờ, Trung Quốc vào tháng này tuyên bố tài trợ 31,6 triệu USD cho Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) xây dựng trụ sở mới ở thủ đô Abuja – Nigeria, CNN đưa tin ngày 28-3.

Đề phòng "quà" của Trung Quốc

Đề phòng "quà" của Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp ngăn gián điệp Trung Quốc nghe lén, trong đó có xây dựng mạng không dây 5G siêu tốc

Trung Quốc xây trụ sở giúp châu Phi, cài luôn máy nghe lén

Trung Quốc xây trụ sở giúp châu Phi, cài luôn máy nghe lén

(NLĐO)- Trung Quốc và Liên minh châu Phi (AU) hôm 29-1 đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ báo Le Monde nói rằng Bắc Kinh cài cắm máy nghe lén tại trụ sở của tổ chức này ở thủ đô của Ethiopia.

Thế giới sững sờ trước vụ đánh bom kép ở Somalia

Thế giới sững sờ trước vụ đánh bom kép ở Somalia

(NLĐO) – Các nhà lãnh đạo, chính trị gia, nhà hoạt động xã hội… trên khắp thế giới đều lên án vụ đánh bom kép tại thủ đô Mogadishu – Somalia khiến hơn 300 người thiệt mạng hôm 14-10.

Tàu Trung Quốc “cướp” cá tận châu Phi

Tàu Trung Quốc “cướp” cá tận châu Phi

Đường bờ biển kéo dài gần 4.000 km của Nam Phi đã trở thành miếng mồi béo bở cho đội tàu cá Trung Quốc “xâu xé” làm cạn kiệt nguồn cá, theo báo Sunday Tribune.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo