xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS lót tay

Vụ phá rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Bị cáo khai chi "lót tay" cho nguyên Đồn trưởng mỗi tháng 10 triệu đồng

Vụ phá rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Bị cáo khai chi "lót tay" cho nguyên Đồn trưởng mỗi tháng 10 triệu đồng

(NLĐO) - Theo lời khai của bị cáo thì mỗi tháng bị cáo "đi đêm" với Nguyễn Hữu Trung - nguyên Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Roàng và chi 10 triệu đồng để làm ngơ cho việc khai thác gỗ lậu.

Ai cũng "lót tay", mình không làm thì thiệt thòi

Ai cũng "lót tay", mình không làm thì thiệt thòi

Chuyện người dân muốn làm việc nọ, việc kia nhưng phải "lót tay", "bôi trơn", quà cáp là chuyện không đúng, không bình thường. Nhưng nguy hiểm ở chỗ hiện nay, điều đó lại trở thành bình thường, phổ biến...

Sinh thường phong bì 500 ngàn, sinh mổ 1 triệu, ai cũng vậy!

Sinh thường phong bì 500 ngàn, sinh mổ 1 triệu, ai cũng vậy!

(NLĐO)- “Đẻ thường phong bì 500 ngàn, đẻ mổ 1 triệu đồng, ai cũng như vậy”- thông tin trên được bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó viện trưởng Viện chiến lược và chính sách y tế, Bộ Y tế, chia sẻ ngày 15-12.

54% người dân cho rằng phải hối lộ mới xin được việc làm nhà nước

54% người dân cho rằng phải hối lộ mới xin được việc làm nhà nước

(NLĐO)- Tỉ lệ người dân cho biết họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm giấy tờ đất, đưa hối lộ để xin việc làm, cho rằng cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ… đều tăng.

Bộ trưởng Y tế “nóng mặt” nhìn cảnh 4 bệnh nhân/giường

Bộ trưởng Y tế “nóng mặt” nhìn cảnh 4 bệnh nhân/giường

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi thị sát bệnh viện sáng 8-12 đã "nóng mặt" khi chứng kiến cảnh 4 bệnh nhân chen chúc trên 1 giường bệnh và nghe “tố” việc chi tiền cho những khoản "khó nói".

Đề nghị 49-61 năm tù với 6 quan chức nhận "lót tay" 11 tỉ đồng

Đề nghị 49-61 năm tù với 6 quan chức nhận "lót tay" 11 tỉ đồng

(NLĐO)- Chiều 26-10, VKS đề nghị mức án tổng cộng từ 49-61 năm tù với 6 bị cáo là cựu quan chức đường sắt nhận "lót tay" 11 tỉ đồng, trong đó mức án cao nhất là 11-13 năm tù.

Xử vụ nhận “lót tay” 11 tỉ đồng: "Tiêu hộ" tiền cho đối tác Nhật Bản

Xử vụ nhận “lót tay” 11 tỉ đồng: "Tiêu hộ" tiền cho đối tác Nhật Bản

(NLĐO)- Lý giải về khoản tiền “lót tay” 11 tỉ đồng của JTC tại tòa, bị cáo Phạm Hải Bằng, cựu phó giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt Việt Nam, cho rằng: Phía Việt Nam “tiêu hộ” tiền cho đối tác Nhật Bản.

6 cựu quan chức đường sắt nhận 11 tỉ đồng “lót tay” sắp hầu toà

6 cựu quan chức đường sắt nhận 11 tỉ đồng “lót tay” sắp hầu toà

(NLĐO)- Nhận tiền “lót tay” lên tới 11 tỉ đồng trong quá trình thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), 6 cựu quan chức ngành đường sắt dự kiến sẽ phải ra tòa trong 2 ngày 26 và 27-10.

Vụ JTC: 6 quan chức đường sắt nhận “lót tay” 11 tỉ đồng

Vụ JTC: 6 quan chức đường sắt nhận “lót tay” 11 tỉ đồng

Một số nguyên lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đường sắt đã nhận hối lộ 69,9 triệu yen (khoảng 11 tỉ đồng) để chi tiếp khách, đối ngoại, nghỉ mát…

Đình chỉ phó phòng Bộ Công Thương nhận tiền “lót tay” công khai

Đình chỉ phó phòng Bộ Công Thương nhận tiền “lót tay” công khai

(NLĐO)- Bộ Công Thương ngày 27-8 đã tạm thời đình chỉ công việc của bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng, sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ cán bộ này nhận tiền “lót tay” công khai ngay tại phòng làm việc.

Vụ bán độ ở V.Ninh Bình: Bầu Trường “sòng phẳng từng xu”

Vụ bán độ ở V.Ninh Bình: Bầu Trường “sòng phẳng từng xu”

Vướng mắc lớn nhất khi CLB V.Ninh Bình bỏ V-League và có thể bị giải tán không chỉ là việc vài chục cầu thủ không dính dáng đến tiêu cực có nguy cơ thất nghiệp mà còn là số tiền lương, thưởng, lót tay lên đến chục tỉ đồng của rất nhiều người chưa được thanh toán hết.

Đại án lừa đảo hàng ngàn tỉ: "Tôi vô tội sao lại tử hình?"

Đại án lừa đảo hàng ngàn tỉ: "Tôi vô tội sao lại tử hình?"

(NLĐO) - Đó là lời kêu oan của "sếp ngân hàng" Vũ Việt Hùng trong vụ đại án lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng của ngân hàng xảy ra ở Đắk Lắk - Đắk Nông. Tính cho đến lúc hết thời hạn kháng án của vụ đại án lừa đảo ngàn tỉ đồng, 8 trong số 13 bị cáo cho rằng mức án cấp sơ thẩm là quá nặng, thiếu khách quan.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo