xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Lương Văn Chánh

Những người mở đất: Người mở đất Nam Bộ - Nguyễn Hữu Cảnh

Những người mở đất: Người mở đất Nam Bộ - Nguyễn Hữu Cảnh

Tổng kết công lao và thành tích của "người mở đất Nam Bộ", sử cũ chép rõ: "Nguyễn Hữu Cảnh đã mở rộng đất đai được nghìn dặm, dân hơn 4 vạn hộ!"

Hùng Lộc hầu - Người "mang gươm đi mở cõi" Khánh Hòa

Hùng Lộc hầu - Người "mang gươm đi mở cõi" Khánh Hòa

Công tích và sự tích đều lớn lao nhưng ông lại chỉ được biết đến với mỗi tước hiệu là Hùng Lộc hầu nên đã thành nỗi khắc khoải hơn 300 năm của người dân Việt

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẤT: Lương Văn Chánh - Người mở đất Phú Yên

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẤT: Lương Văn Chánh - Người mở đất Phú Yên

Ông có phẩm chất cùng tài năng quân sự của một thượng tướng, sức vóc của một nhà kinh bang tế thế, được dân ở tỉnh Phú Yên thờ phụng làm thần Thành hoàng làng từ năm 1611

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẤT: Ly kỳ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng!

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐẤT: Ly kỳ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng!

Nguyễn Hoàng vừa mới lên 2 thì triều đình nhà Lê gặp chuyện tày trời: Mạc Đăng Dung giết vua Lê Chiêu Tông, rồi vua Lê Cung Hoàng, tự lên ngôi lập ra triều nhà Mạc...

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Nhà giáo ưu tú "một tay" mải miết đưa đò

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Nhà giáo ưu tú "một tay" mải miết đưa đò

Mất đi bàn tay phải nhưng Nhà giáo Ưu tú Trần Quốc Nhuận vẫn có gần 40 năm tận tâm, tận lực và tận hiến với "nghiệp đưa đò" để chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò

Phú Yên tổ chức thi phác thảo cụm tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh

Phú Yên tổ chức thi phác thảo cụm tượng đài danh nhân Lương Văn Chánh

(NLĐO) - Cuộc thi nhằm chọn tác phẩm xuất sắc để xây dựng cụm tượng đài nhằm tôn vinh danh nhân Lương Văn Chánh, người có công khai hoang mở mang vùng đất Phú Yên.

Kỷ niệm 410 năm thành lập, Phú Yên đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Kỷ niệm 410 năm thành lập, Phú Yên đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

(NLĐO) – Trong buổi lễ kỷ niệm 410 năm hình thành,và 46 năm giải phóng, phát triển, tỉnh Phú Yên đã đón nhận bằng chứng nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với thắng cảnh Gành Đá Đĩa.

GS Ngô Bảo Châu mở "hộp đen" đam mê toán học

GS Ngô Bảo Châu mở "hộp đen" đam mê toán học

138 học sinh và 31 giáo viên chuyên toán miền Trung - Tây Nguyên háo hức đến "Trường hè toán học"

Giáo sư Ngô Bảo Châu mở “hộp đen” đam mê toán học

Giáo sư Ngô Bảo Châu mở “hộp đen” đam mê toán học

(NLĐO) – Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng người học toán giống như người tập lái ô tô. Hãy học lái trước đi rồi mới tìm hiểu chiếc ô tô ấy cấu tạo ra sao.

Hoãn xử vụ “Cô giáo bị trù dập” để triệu tập nguyên giám đốc Sở GD-ĐT

Hoãn xử vụ “Cô giáo bị trù dập” để triệu tập nguyên giám đốc Sở GD-ĐT

(NLĐO)- Theo luật sư và "cô giáo bị trù dâp', trong câu chuyện "lấy thịt đè người" này ngoài hiệu trưởng còn có cả nguyên giám đốc sở GD - ĐT.

Ngắm cây bồ đề có bộ rễ tạo thành 3 "cổng" độc đáo ở Phú Yên

Ngắm cây bồ đề có bộ rễ tạo thành 3 "cổng" độc đáo ở Phú Yên

(NLĐO) - Cây bồ đề có tuổi thọ ít nhất 192 trước đền thờ thành hoàng Lương Văn Chánh ở Phú Yên vừa được công nhận là cây di sản. Theo đánh giá của Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, đây một trong số ít cây di sản có hình thù rất độc đáo!

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo