xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ăn kẹo bả chó, trẻ em chết oan

Hợp Phố - Cao Nguyên

Bả chó thường được các đối tượng dùng chất xyanua để làm, trong khi việc quản lý chất cực độc này vẫn còn lỏng lẻo khiến bao trẻ em phải chết oan

Bốn ngày sau cái chết của con gái út vì ăn phải vật giống viên kẹo mút nghi là bả chó, chị Hồng Thị Xuân Thắm (trú thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) vẫn còn xót xa, đau đớn.

Những cái chết tức tưởi

Vẫn như mọi ngày, sau khi đi chợ về, sáng 22-5, chị Thắm tưới cây ở sân vườn. Lúc này, con gái của chị là bé N.X.A (5 tuổi) lẽo đẽo theo mẹ, ngồi chơi trước sân nhà. Một lúc sau, chị Thắm quay lại thì tá hỏa khi thấy bé ngậm một vật lạ giống viên kẹo mút và kêu bị tê lưỡi. Sau khi moi vật lạ ra khỏi miệng bé A., chị Thắm liên tục lấy nước cho bé súc miệng nhưng bé đã trợn mắt, ngất đi và chết trên đường đi cấp cứu. "Chất độc ngấm nhanh lắm. Khi ra bên hông nhà, tôi thấy con còn đi theo phía sau. Mấy hôm trước, nghe hàng xóm nói hay thấy bả chó, không ngờ con mình là nạn nhân" - chị Thắm nức nở.

Ăn kẹo bả chó, trẻ em chết oan - Ảnh 1.

Khu vực giáp ranh giữa 2 căn nhà, nơi bé A. nhặt vật nghi là bả chó bỏ vào miệng .Ảnh: HỢP PHỐ

Ăn kẹo bả chó, trẻ em chết oan - Ảnh 2.

Những viên bả chó hình kẹo mút làm bao trẻ chết oan Ảnh: Cao Nguyên

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an, ngành chức năng cũng đã thu giữ vật lạ mà bé A. ngậm trước lúc tử vong. Theo chị Thắm, nhà chị không nuôi chó nhưng nhà bên cạnh thì có nuôi và những đối tượng trộm chó thường xuyên quăng bả chó vào đây. Sau ngày bé A. tử vong, gia đình hàng xóm vẫn tiếp tục phát hiện nhiều bả chó hình viên kẹo được quăng vào khu vực này.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang giám định mẫu vật phẩm khiến bé A. tử vong, đồng thời tiến hành trích xuất các camera gần đó để điều tra. Theo UBND xã Hàm Chính, tình trạng thả bả để trộm chó trên địa bàn thời gian gần đây xảy ra khá thường xuyên. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng trộm chó quăng bả vào sân nhà người dân rồi dạo quanh để chờ chó ăn. "Do xã chưa có điều kiện để lắp nhiều camera giám sát nên việc phát hiện, xử lý tội phạm này rất khó. Một số vụ xảy ra trên địa bàn khi phát hiện, các đối tượng trộm chó thường chống trả quyết liệt và thậm chí manh động" - đại diện lãnh đạo UBND xã Hàm Chính nói.

Trước đó, sáng 19-4, 2 cháu L.T.N và P.L.A.T (cùng 4 tuổi), ngụ thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Nghi 2 cháu ăn phải bả chó nên gia đình đưa tới Trung tâm Y tế huyện Cư Jút cấp cứu nhưng cháu N. được các bác sĩ thông báo đã tử vong. Ông Phạm Văn Đông, ông ngoại của cháu N., đau xót: "Mẹ cháu phát hiện, tức tốc đưa tới bệnh viện nhưng cháu đã ra đi mãi mãi".

Xyanua được bán tràn lan trên mạng

Việc bả chó trông giống hình viên kẹo khiến các cháu nhỏ lầm tưởng ăn phải cũng đã từng xảy ra trên địa bàn huyện Cư Jút vào tháng 11-2014 khiến một bé trai 22 tháng tuổi tử vong. Không chỉ trẻ em, tháng 12-2016, ông T. (53 tuổi, ngụ ở huyện này) khi đang quét sân đã nhặt được 2 viên bả chó giống kẹo mút, ông ăn và tử vong.

Ngày 25-5, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vẫn chưa có kết luận chính thức vụ việc 2 cháu nhỏ ở thôn 15, xã Nam Dong thương vong do chưa có kết quả giám định. Cũng tại tỉnh Đắk Nông, vào ngày 11-8-2020, Công an TP Gia Nghĩa đã bắt giữ 7 đối tượng cùng tang vật là 15 con chó bị trộm cắp đang cất giấu, công an cũng phát hiện nhiều bả chó được nhóm này chưa kịp sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Vượng, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, cho biết có nhiều chất độc thường được dùng để làm bả chó nhưng dùng nhiều nhất là xyanua. Đây là chất cực độc, chỉ cần 1 lượng nhỏ cũng khiến người trưởng thành thiệt mạng nên hạn chế cho phép sản xuất, kinh doanh loại này. "Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa có đơn vị nào được cấp phép sản xuất, kinh doanh loại chất này" - ông Vượng nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận, cho biết ngành công thương không quản lý chất này. "Đây là chất độc dùng trong các phòng thí nghiệm nên không cho phép lưu thông, kinh doanh ngoài thị trường" - vị này cho biết. Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, ngành y tế không quản lý chất xyanua. Trong khi đó, chỉ cần truy cập tìm kiếm, người ta có thể thấy nhan nhản các trang rao bán online về chất cực độc xyanua này. 

Quản lý chất xyanua còn lỏng lẻo

Theo luật sư Lê Xuân Anh Phú, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, xyanua là chất được sử dụng để chiết tách vàng và các kim loại quý khác từ quặng, xi mạ mỹ ký… nên không bị cấm lưu hành hoàn toàn. Theo quy định, natri xyanua phải được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ những đơn vị được cấp phép mới được quyền sử dụng và thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế các đối tượng trộm chó đều sử dụng loại hóa chất này để hạ độc, bắt chó và gây ra nhiều cái chết đau lòng. Điều đó chứng tỏ việc quản lý các hóa chất này vẫn còn sơ hở, lỏng lẻo.

Ăn kẹo bả chó, trẻ em chết oan - Ảnh 4.
Ăn kẹo bả chó, trẻ em chết oan - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo