xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS mua bán vũ khí

Siết chặt quản lý súng đạn

Siết chặt quản lý súng đạn

Trước tình hình phức tạp của việc buôn bán, tàng trữ và sử dụng súng đạn, cơ quan chức năng cần phải quyết liệt xử lý, triệt phá các đường dây quảng cáo, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua các trang mạng xã hội.

Phá 2 đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng

Phá 2 đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ quy mô lớn, thu giữ hàng chục khẩu súng, thuốc nổ

Bình Dương: Trinh sát hóa trang bắt đối tượng chuyên lắp ráp súng ở phòng trọ

Bình Dương: Trinh sát hóa trang bắt đối tượng chuyên lắp ráp súng ở phòng trọ

(NLĐO) - Ngô Quốc Cường tàng trữ trong phòng trọ nhiều linh kiện để lắp ráp súng như: lò so ruột súng, nòng súng, báng súng, ống giảm thanh, buồng hơi khí nén...

Người đàn bà đang nuôi con nhỏ cầm đầu đường dây tội phạm nguy hiểm

Người đàn bà đang nuôi con nhỏ cầm đầu đường dây tội phạm nguy hiểm

(NLĐO) - Trong thời gian được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đàn bà ở huyện Củ Chi (TP HCM) tiếp tục móc nối với các đối tượng quen biết để tổ chức đường dây tội phạm từ Thái Lan về Việt Nam.

Ngăn chặn tình trạng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Ngăn chặn tình trạng dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Từ đầu năm đến nay, liên tiếp xảy ra không ít vụ sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hơn 600.000 khẩu AK-203 của Nga sắp “ra lò” ở Ấn Độ

Hơn 600.000 khẩu AK-203 của Nga sắp “ra lò” ở Ấn Độ

(NLĐO) – Tập đoàn sản xuất vũ khí nổi tiếng của Nga Kalashnikov cho biết Moscow và New Delhi đã ký một loạt thỏa thuận thương mại và vũ khí, trong đó có thỏa thuận Ấn Độ sẽ sản xuất hơn 600.000 khẩu súng trường tấn công AK-203.

Từ 2 vụ đánh nhau, công an triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng

Từ 2 vụ đánh nhau, công an triệt phá nhiều đường dây mua bán vũ khí quân dụng

(NLĐO) – Liên quan đến 2 vụ đánh nhau giữa các băng nhóm tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tổng thống Biden “đóng băng” thương vụ vũ khí tỉ USD của ông Trump

Tổng thống Biden “đóng băng” thương vụ vũ khí tỉ USD của ông Trump

(NLĐO) – Các quan chức Mỹ hôm 27-1 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tạm dừng một số vụ mua bán vũ khí do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng, bao gồm thỏa thuận lớn cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Nhiệm kỳ của Tổng thống Trump gây tranh cãi nhất

Nhiệm kỳ của Tổng thống Trump gây tranh cãi nhất

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump khép lại với một diễn biến khó ngờ: Cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội dẫn đến việc ông bị Hạ viện luận tội lần thứ hai, qua đó đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn.

Thương vụ trị giá 23 tỉ USD, bán 50 tiêm kích F-35 cho UAE gặp khó

Thương vụ trị giá 23 tỉ USD, bán 50 tiêm kích F-35 cho UAE gặp khó

(NLĐO) - Ba thượng nghị sĩ Mỹ ngày 18-11 cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump bán 50 tiêm kích F-35 và các hệ thống vũ khí khác trị giá hơn 23 tỉ USD cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt hàng loạt công ty vũ khí Mỹ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lockheed Martin, Boeing, Raytheon và các công ty khác của Mỹ liên quan đến việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan.

Indonesia quan tâm các hệ thống vũ khí phòng không tối tân của Mỹ

Indonesia quan tâm các hệ thống vũ khí phòng không tối tân của Mỹ

(NLĐO) - Mỹ và Indonesia đã đồng ý thắt chặt hợp tác quốc phòng và an ninh hàng hải giữa hai nước sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Mark Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto tại Washington DC hôm 23-10.

Tân giám đốc công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phá ổ ma túy “khủng”, thu 7 khẩu súng

Tân giám đốc công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo phá ổ ma túy “khủng”, thu 7 khẩu súng

(NLĐO) - Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị chức năng đã bắt quả tang nhóm mua bán trái phép chất ma túy và thu 7 khẩu súng các loại.

Triệt phá nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, thu lô vũ khí "khủng"

Triệt phá nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, thu lô vũ khí "khủng"

(NLĐO)- Ngày 15-7, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho hay bắt giữ nhóm đối tượng nguy hiểm phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng.

Quân đội Trung Quốc: Đài Loan mua F-16 từ Mỹ là “vô dụng”

Quân đội Trung Quốc: Đài Loan mua F-16 từ Mỹ là “vô dụng”

(NLĐO) – Một quan chức quân đội Trung Quốc khẳng định việc mua chiến đấu cơ Mỹ không thể giúp Đài Loan tự vệ - South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 23-8.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo