xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nâng điểm

Vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang: Khởi tố, điều tra tiêu cực từ năm 2017

Vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang: Khởi tố, điều tra tiêu cực từ năm 2017

(NLĐO)- Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" xảy ra tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

Cựu thượng tá công an trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình lĩnh 6 năm tù

(NLĐO)- Khương Ngọc Chất, cựu thượng tá công an, cựu trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam, còn Nguyễn Quang Vinh, chủ mưu vụ gian lận điểm thi THPT tại Hòa Bình lĩnh 8 năm tù.

165 bài thi được nâng điểm: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên do... không đủ chuẩn!

165 bài thi được nâng điểm: Hiệu trưởng xuống làm giáo viên do... không đủ chuẩn!

(NLĐO) - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) từ hiệu trưởng xuống làm giáo viên do không đủ chuẩn bổ nhiệm lại theo tiêu chuẩn mới, không liên quan vụ nâng điểm 165 bài thi môn Địa lý.

Vụ án gian lận điểm thi THPT: Cựu thượng tá công an nói sẽ kêu oan tới đời con cháu

Vụ án gian lận điểm thi THPT: Cựu thượng tá công an nói sẽ kêu oan tới đời con cháu

(NLĐO)- Nói lời sau cùng tại tòa sáng nay 16-5, Khương Ngọc Chất, cựu thượng tá, cựu trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, cho rằng mình vô tội, đề nghị được trả tự do và nói sẽ tiếp tục kêu oan, nếu đời mình chưa xong, đờicon cháu sẽ tiếp tục kêu oan cho bị cáo.

Vụ gian lận điểm thi THPT: "Hãy cho bị cáo được làm người chạy lại"

Vụ gian lận điểm thi THPT: "Hãy cho bị cáo được làm người chạy lại"

(NLĐO)- Dẫn câu tục ngữ "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", cựu phó hiệu trưởng trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình nói tỏ ra hối hận với việc làm của mình, mong được làm "người chạy lại".

Vụ án gian lận điểm thi THPT: "Nếu biết chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề"

Vụ án gian lận điểm thi THPT: "Nếu biết chấm thi mà phải đi tù thì bị cáo đã bỏ nghề"

(NLĐO)- Không mời luật sư, tự bào chữa tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan tham gia nâng điểm trong vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình, đau đớn cho biết chưa bao giờ nghĩ rằng đi chấm thi mà bị đi tù, nếu biết đã bỏ nghề.

Kế hoạch của người đàn bà bất chấp tình nghĩa, đạo lý

Kế hoạch của người đàn bà bất chấp tình nghĩa, đạo lý

(NLĐO) - Tung tin bản thân quen biết nhiều lãnh đạo, có khả năng "chạy" vào biên chế ngành công an hay nâng điểm tuyển sinh trường y, Trần Thị Diệu Linh dễ dàng "bỏ túi" 670 triệu đồng

Vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Một mình bị cáo không đủ tầm để thao túng cả kỳ thi

Vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Một mình bị cáo không đủ tầm để thao túng cả kỳ thi

(NLĐO)- "Một mình bị cáo với tư cách là Phó hiệu trưởng một trường nên không đủ tài, đủ tầm, đủ giỏi để thao túng cả một kỳ thi như thế được nếu như không có sự giúp đỡ, che chắn từ các phía, các bên"- Đỗ Mạnh Tuấn khai tại tòa.

Những câu trả lời gây sốc tại phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hòa Bình

Những câu trả lời gây sốc tại phiên tòa xử gian lận điểm thi ở Hòa Bình

(NLĐO) - Phiên toà xét xử vụ gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia 2017-2018 ở tỉnh Hoà Bình đang diễn ra gay cấn với những phát ngôn quanh co, chối tội, đổ lỗi của những người một thời có chức vụ trong ngành giáo dục, công an tỉnh.

Nữ hiệu trưởng trường chuyên Hòa Bình nhờ nâng điểm cho 8 thí sinh nói ân hận và đau buồn

Nữ hiệu trưởng trường chuyên Hòa Bình nhờ nâng điểm cho 8 thí sinh nói ân hận và đau buồn

(NLĐO)- Là hiệu trưởng trường chuyên, nơi đào tạo con em ưu tú của tỉnh Hòa Bình, thế nhưng Lê Thị Hồng, nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, đã trực tiếp nhờ giúp đỡ, nâng điểm cho 8 thí sinh.

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Phụ huynh nói bất ngờ, tỏ bức xúc khi con "bị" nâng điểm

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Phụ huynh nói bất ngờ, tỏ bức xúc khi con "bị" nâng điểm

(NLĐO)- Một số phụ huynh có mặt tại tòa vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình khẳng định không nhờ ai nâng điểm, thậm chí có phụ huynh còn tỏ ra bức xúc khi con mình tự dưng "bị" nâng điểm và mong được minh oan.

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: "Nhờ xem điểm" nhưng có 4 bài thi được nâng điểm

Vụ gian lận điểm thi THPT ở Hòa Bình: "Nhờ xem điểm" nhưng có 4 bài thi được nâng điểm

(NLĐO)- Hầu hết các bị cáo khi được xét hỏi đều thừa nhận có gửi danh sách nhờ Đỗ Mạnh Tuấn xem hộ điểm, phủ nhận việc nhờ nâng điểm, nhưng nhiều bài thi đã được nâng điểm, trong đó có trường hợp nhờ xem 10 bài thi thì có 4 bài được nâng điểm.

Vụ 166 bài thi môn Địa lý được nâng điểm: Cho kiểm tra lại

Vụ 166 bài thi môn Địa lý được nâng điểm: Cho kiểm tra lại

(NLĐO) - Sau khi chấm lại 166 bài thi môn Địa lý (đã được một giáo viên tự ý nâng điểm) nhưng kết quả thấp nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo cho học sinh kiểm tra lại.

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Đồng ý nâng điểm khi "qua phòng uống nước chè nói chuyện"

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Đồng ý nâng điểm khi "qua phòng uống nước chè nói chuyện"

(NLĐO)- Khi được tòa yêu cầu thuật lại quá trình thực hiện nâng điểm thi, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn kể có quen biết với Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình) nên có qua phòng uống nước chè ngồi nói chuyện. Tại đây, Vinh có gợi ý muốn Tuấn nâng điểm bài thi và Tuấn đã đồng ý.

Tự ý nâng điểm từ 1 thành 8, giáo viên quyết không chấm lại

Tự ý nâng điểm từ 1 thành 8, giáo viên quyết không chấm lại

(NLĐO) - 166/169 bài kiểm tra môn Địa lý học kỳ 1 khối lớp 7 được một giáo viên tại Trường THCS Mỹ An (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) tự ý nâng điểm từ 0,75 đến 7.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo