xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nguy cơ sảy thai

GS Nguyễn Duy Ánh, ân nhân của gia đình tôi

GS Nguyễn Duy Ánh, ân nhân của gia đình tôi

(NLĐO) – Hành trình mang thai nhiều rủi ro, nuôi con sinh non 700 g ròng rã của vợ chồng tôi luôn có sự hỗ trợ và đồng hành của GS.TS Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Duy Ánh

Cô gái khốn khổ vì có 2 âm đạo

Cô gái khốn khổ vì có 2 âm đạo

(NLĐO)-Lập gia đình được 3 năm nhưng cô gái trẻ không thể gần gũi chuyện "chăn gối" được với chồng do dị tật hiếm gặp mang 2 âm đạo.

Hút một điếu thuốc lá, mất 5,5 phút sống

Hút một điếu thuốc lá, mất 5,5 phút sống

Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 5 đến 8 năm

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia

Hoa khôi người Nga tố ngược cựu quốc vương Malaysia

(NLĐO) – Cựu hoa khôi người Nga Oksana Voevodina phải bán chiếc nhẫn cưới giống chiếc mà Victoria Beckham đang đeo để có tiền điều trị khi bị cựu quốc vương Malaysia bỏ rơi lúc mang thai 4 tháng.

10 bà bầu nhập viện, 9 người "xin" được đẻ mổ

10 bà bầu nhập viện, 9 người "xin" được đẻ mổ

(NLĐO)- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày 14-5 đã cảnh báo về tỉ lệ sản phụ mổ đẻ ở Việt Nam hiện quá cao khi "trong số 10 bà bầu nhập viện chờ sinh thì có 9 người xin bác sĩ được đẻ mổ".

Phụ huynh đánh nữ giáo viên thực tập đe dọa sẩy thai bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Phụ huynh đánh nữ giáo viên thực tập đe dọa sẩy thai bị cấm đi khỏi nơi cư trú

(NLĐO)- Nữ giáo viên thực tập P.T.H. nhập viện trong tình trạng bị chảy máu, có nguy cơ sẩy thai là do bị bà Ngh. cầm tóc kéo, đạp vào bụng, lưng nhiều lần. Bà Ngh. được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Công an và VKS bàn xử lý vụ đánh nữ giáo viên thực tập nguy cơ sẩy thai

Công an và VKS bàn xử lý vụ đánh nữ giáo viên thực tập nguy cơ sẩy thai

(NLĐO)- Cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ vụ phụ huynh xông vào trường mầm non hành hung nữ giáo viên thực tập tới mức có nguy cơ sẩy thai và đang trao đổi để thống nhất với VKS về hình thức xử lý.

Giây phút kinh hoàng phụ huynh đạp vào lưng, bụng, bắt nữ giáo viên mang thai quỳ

Giây phút kinh hoàng phụ huynh đạp vào lưng, bụng, bắt nữ giáo viên mang thai quỳ

(NLĐO)- Sau khi đánh tới tấp giáo viên thực tập tại trường khiến người này có nguy cơ sẩy thai, bà Ngh. còn bắt giáo viên này quỳ xuống xin lỗi con mình mới buông tha.

Triệu tập người mẹ đánh nữ sinh viên thực tập nguy cơ sẩy thai

Triệu tập người mẹ đánh nữ sinh viên thực tập nguy cơ sẩy thai

(NLĐO)- Sau khi thu thập chứng cứ, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã triệu tập bà Phan Thị Ngh. để làm rõ hành vi xông vào trường mầm non đánh một nữ sinh viên thực tập nhập viện trong tình trạng đe dọa sẩy thai.

Nữ sinh viên thực tập nghi bị mẹ học sinh đánh, nguy cơ sẩy thai

Nữ sinh viên thực tập nghi bị mẹ học sinh đánh, nguy cơ sẩy thai

(NLĐO)- Phát hiện con bị bầm tím ở chân, mẹ một học sinh ở Nghệ An đến trường “nói chuyện” với cô giáo là nữ sinh viên thực tập. Sau đó, nữ sinh viên thực tập nhập viện trong tình trạng nguy cơ sẩy thai.

Mẹ sinh mổ, con chịu thiệt thòi

Mẹ sinh mổ, con chịu thiệt thòi

(NLĐO)- Nghiên cứu toàn diện trên 29 triệu ca sinh cho thấy sinh mổ làm tăng thêm 59% nguy cơ béo phì, 21% nguy cơ suyễn ở trẻ. Lần mang thai sau của người mẹ cũng tăng nguy cơ sẩy thai.

Những thực phẩm khiến tế bào não thai nhi thoái hóa, ảnh hưởng đến IQ

Những thực phẩm khiến tế bào não thai nhi thoái hóa, ảnh hưởng đến IQ

Khi mang thai bà bầu nên tránh xa những loại thực phẩm này để không gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi.

Wifi và điện thoại di động tăng gấp đôi nguy cơ sẩy thai

Wifi và điện thoại di động tăng gấp đôi nguy cơ sẩy thai

(NLĐO)- Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy những thai phụ thường xuyên tiếp xúc với wifi và các thiết bị di động có nguy cơ mất con trong giai đoạn đầu của thai kỳ tăng đến 48%.

Tỉ lệ sẩy thai đến 42% nếu lúc trẻ bạn bị stress

Tỉ lệ sẩy thai đến 42% nếu lúc trẻ bạn bị stress

(NLĐO)- Những phụ nữ có tiền sử căng thẳng kéo dài vào những năm 20 tuổi có nguy cơ sẩy thai lên đến 42%, cho dù rất nhiều năm sau đó họ mới quyết định làm mẹ.

Vài loại kháng sinh làm tăng nguy cơ sẩy thai

Vài loại kháng sinh làm tăng nguy cơ sẩy thai

Khảo sát của các nhà khoa học Canada thuộc ĐH Montréal mới được công bố trên tờ Canadian Medical Association Journal số đầu tháng 5, nêu nguy cơ sẩy thai tăng cao do việc dùng vài loại thuốc kháng sinh vào khoảng đầu thai kỳ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo