xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhà ngoại giao Mỹ

Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ

Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 14-9 thông báo Moscow đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ.

Gây tai nạn ở Hàn Quốc, nhà ngoại giao Mỹ trốn vào căn cứ quân sự

Gây tai nạn ở Hàn Quốc, nhà ngoại giao Mỹ trốn vào căn cứ quân sự

(NLĐO) - Một nhà ngoại giao Mỹ ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc đã bỏ chạy khỏi hiện trường vụ tai nạn và trốn trong một căn cứ quân sự.

Mỹ tung điệp viên "săn" Osama bin Laden điều tra bệnh bí ẩn

Mỹ tung điệp viên "săn" Osama bin Laden điều tra bệnh bí ẩn

(NLĐO) – Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns giao cho điệp viên tham gia cuộc săn lùng trùm khủng bố Osama bin Laden nhiệm vụ điều tra căn bệnh bí ẩn, được gọi là “Hội chứng Havana”.

Mỹ chạy nước rút tìm “thiên đường” cho đồng minh hậu rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ chạy nước rút tìm “thiên đường” cho đồng minh hậu rút quân khỏi Afghanistan

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề nghị các quốc gia ở Trung Á tạm thời tiếp nhận hàng ngàn thông dịch viên người Afghanistan trong thời gian họ chờ cấp thị thực vào Mỹ.

Các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga?

Các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19 của Nga?

(NLĐO) - The Washington Post cho biết một số nhà ngoại giao Mỹ tại Nga đã "yêu cầu nước chủ nhà cho phép họ được tiêm vắc-xin Covid-19 mang tên Sputnik V".

Trung Quốc trừng phạt các nhà ngoại giao Mỹ

Trung Quốc trừng phạt các nhà ngoại giao Mỹ

(NLĐO) - Trung Quốc hủy bỏ các chuyến thăm miễn thị thực đến Hồng Kông và Macau đối với những người sở hữu hộ chiếu ngoại giao Mỹ.

Đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Mỹ "leo thang có tính toán"

Đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Mỹ "leo thang có tính toán"

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định hoạt động gián điệp của Bắc Kinh là lý do khiến họ ra lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến thắc mắc về bước đi này.

Trở nên cực kỳ khó đoán, điều gì đang xảy ra với ông Kim Jong-un?

Trở nên cực kỳ khó đoán, điều gì đang xảy ra với ông Kim Jong-un?

(NLĐO) - Ngay cả theo tiêu chuẩn của Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn có những hành động không thể đoán trước được trong năm nay.

Nga tuyên án cựu sĩ quan hải quân Mỹ 16 năm tù vì tội gián điệp

Nga tuyên án cựu sĩ quan hải quân Mỹ 16 năm tù vì tội gián điệp

(NLĐO) - Ngày 15-6, một tòa án Nga đã mở phiên xử kín để kết án 16 năm tù cựu sĩ quan lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan vì phạm tội gián điệp.

Nhà ngoại giao Trung Quốc “sốc” trước động thái quay lưng của Mỹ

Nhà ngoại giao Trung Quốc “sốc” trước động thái quay lưng của Mỹ

(NLĐO) – Một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết cảm thấy “sốc và tiếc” khi Washington hôm 8-5 quyết định quay lưng với dự thảo ứng phó dịch Covid-19 của Liên Hiệp Quốc.

Xin lỗi liên tục, đại sứ quán Mỹ vẫn không xoa dịu được Thổ Nhĩ Kỳ

Xin lỗi liên tục, đại sứ quán Mỹ vẫn không xoa dịu được Thổ Nhĩ Kỳ

(NLĐO) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6-10 triệu tập một quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ sau khi trang Twitter chính thức của Đại sứ quán Mỹ “thích” một bài đăng liên quan đến ông Devlet Bahceli, thủ lĩnh Đảng Phong trào Dân tộc (MHP).

Giả thuyết không ngờ trong vụ các nhà ngoại giao Mỹ và Canada ngã bệnh ở Cuba

Giả thuyết không ngờ trong vụ các nhà ngoại giao Mỹ và Canada ngã bệnh ở Cuba

(NLĐO)-Một nghiên cứu mới của chính phủ Canada cho thấy việc khử trùng chống muỗi có thể gây ra căn bệnh bí ẩn làm ảnh hưởng khoảng 40 nhà ngoại giao Mỹ và Canada ở Cuba.

Mỹ ra quy định sốc về quyền công dân của con cái quân nhân

Mỹ ra quy định sốc về quyền công dân của con cái quân nhân

(NLĐO) – Theo chính sách mới được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) công bố hôm 28-8, những đứa trẻ là con của quân nhân và nhân viên chính phủ Mỹ được sinh ra ở nước ngoài sẽ không tự động được xem là công dân Mỹ.

Mỹ lên án Trung Quốc cư xử vô trách nhiệm

Mỹ lên án Trung Quốc cư xử vô trách nhiệm

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8-8 cáo buộc Trung Quốc hành xử vô trách nhiệm sau khi thông tin cá nhân của một nhà ngoại giao Mỹ ở Hồng Kông bị đăng tải trên một tờ báo thân Bắc Kinh.

Nhà ngoại giao Mỹ xộ khám vì "bán" tài liệu cho tình báo Trung Quốc

Nhà ngoại giao Mỹ xộ khám vì "bán" tài liệu cho tình báo Trung Quốc

(NLĐO) – Một nữ nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bị phạt 40 tháng tù giam và sồ tiền 40.000 USD vì nhận quà tặng trị giá hàng ngàn USD từ tình báo Trung Quốc để đổi lấy các tài liệu của chính phủ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo