xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhà thầu quốc phòng

Lính Mũ nồi Xanh làm gián điệp cho Nga vì Mỹ “quá thống trị thế giới”

Lính Mũ nồi Xanh làm gián điệp cho Nga vì Mỹ “quá thống trị thế giới”

(NLĐO) – Một cựu sĩ quan thuộc lực lượng Mũ nồi Xanh của Lục quân Mỹ bị bắt hôm 21-8 với cáo buộc làm gián điệp cho Nga.

Trừng phạt trả đũa Mỹ: Trung Quốc "lực bất tòng tâm"?

Trừng phạt trả đũa Mỹ: Trung Quốc "lực bất tòng tâm"?

(NLĐO) - Thông báo gần đây của Trung Quốc về việc sẽ trừng phạt tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vì bán vũ khí cho Đài Loan nêu bật một thực tế khắc nghiệt mà Bắc Kinh đối mặt trong cuộc xung đột đang leo thang với Washington

Truy nã 2 tin tặc, Mỹ tăng sức ép với Trung Quốc

Truy nã 2 tin tặc, Mỹ tăng sức ép với Trung Quốc

(NLĐO) – Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21-7 buộc tội hai công dân Trung Quốc tham gia một chiến dịch gián điệp mạng nhắm tới các nhà thầu quốc phòng, các nhà nghiên cứu về Covid-19 và hàng trăm nạn nhân khác trên toàn thế giới.

Căn cứ Ấn Độ giáp biên giới Trung Quốc tấp nập máy bay do Nga, Mỹ sản xuất

Căn cứ Ấn Độ giáp biên giới Trung Quốc tấp nập máy bay do Nga, Mỹ sản xuất

(NLĐO) – Căn cứ Ấn Độ gần biên giới với Trung Quốc đã “chuẩn bị đầy đủ”, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp.

Covid-19 “phủ bóng” 97 căn cứ quân sự Mỹ

Covid-19 “phủ bóng” 97 căn cứ quân sự Mỹ

(NLĐO) – Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 31-3 cho biết số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trong quân đội tăng đều đặn lên 1.259, gồm các binh sĩ, nhân viên, nhà thầu quốc phòng.

Sức hút của Việt Nam với người về hưu Mỹ

Sức hút của Việt Nam với người về hưu Mỹ

Kể từ khi chiến tranh Việt Nam khép lại năm 1975, nhiều cựu binh Mỹ đã quay lại đất nước này để tìm kiếm sự tha thứ hoặc sự hòa giải.

Mỹ đặt hàng thiết bị thử tên lửa từng bị cấm trong INF

Mỹ đặt hàng thiết bị thử tên lửa từng bị cấm trong INF

(NLĐO) - Nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin đã giành được hợp đồng trị giá 405 triệu USD để cung cấp các bộ phận và thiết bị phục vụ hoạt động thử tên lửa tầm trung.

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

Mỹ sơ tán nhân viên quân sự tại Iraq vì “bị đe dọa”

(NLĐO) - Hàng trăm nhân viên nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ sơ tán khỏi căn cứ không quân Balad ở Iraq do “các mối đe dọa an ninh tiềm tàng”.

Cựu nhân viên CIA lãnh 20 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

Cựu nhân viên CIA lãnh 20 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

(NLĐO) – Một cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hôm 17-5 bị kết án 20 năm tù giam về tội âm mưu chuyển bí mật quốc phòng của Mỹ cho Trung Quốc.

Ông Trump dọa trừng phạt nặng Ả Rập Saudi

Ông Trump dọa trừng phạt nặng Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Trả lời phỏng vấn đài CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Ả Rập Saudi sẽ hứng chịu “hình phạt nặng” nếu liên quan vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích.

Mỹ bật đèn xanh bán vũ khí kiếm lời

Mỹ bật đèn xanh bán vũ khí kiếm lời

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 19-4 thông báo các thay đổi trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Mỹ, tập trung vào mở rộng mua bán với các đồng minh nhằm thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng và tạo thêm công ăn việc làm trong nước.

Mỹ im tiếng về sứ mệnh mật

Mỹ im tiếng về sứ mệnh mật

Lầu Năm Góc không có ý định sớm công bố những gì xảy ra với sứ mệnh không gian tuyệt mật Zuma

Tin tặc dùng “công cụ Trung Quốc” đánh cắp dữ liệu F-35 của Úc

Tin tặc dùng “công cụ Trung Quốc” đánh cắp dữ liệu F-35 của Úc

(NLĐO) - Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Christopher Pyne ngày 12-10 cho biết tin tặc đã đánh cắp thông tin về chương trình F-35 (biệt danh “Tia chớp”) và các phần cứng quân sự khác hồi năm ngoái.

Mỹ phát triển đội quân hỗn hợp con người - robot

Mỹ phát triển đội quân hỗn hợp con người - robot

(NLĐO) - Lầu Năm Góc yêu cầu thiết kế và phát triển một đội quân bao gồm con người và robot nhằm tối đa hóa hiệu suất của quân đội trên chiến trường.

Ác mộng trên Twitter

Ác mộng trên Twitter

Trong phản ứng thường thấy kể từ khi phát động chiến dịch tranh cử và bất ngờ chiến thắng, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã lên mạng xã hội Twitter để công kích Bắc Kinh vì hành động thu giữ tàu lặn tự hành (UUV) của Washington vào tuần rồi.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo