xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nhập siêu

Dự báo “nóng”: Việt Nam hấp dẫn đầu tư nước ngoài hay đang phụ thuộc?

Dự báo “nóng”: Việt Nam hấp dẫn đầu tư nước ngoài hay đang phụ thuộc?

(NLĐO) - Tờ Die Presse (Áo) hôm 13-4 có bài viết đánh giá Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn các công ty nước ngoài. Trong khi đó, GS Trần Văn Thọ cho rằng phải phát huy nội lực, giảm phụ thuộc vào vốn ngoại.

Khuynh hướng khoa trương

Khuynh hướng khoa trương

Học thuyết kinh tế của John M. Keynes diễn tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông (Lý thuyết tổng quát về nhân dụng, lợi tức và tiền tệ) đã nhấn mạnh đến các hiện tượng tiêu cực mang tính phổ biến ở các nước kinh tế chậm phát triển, làm cho các nước đó càng luẩn quẩn trong vòng chậm tiến.

Ô tô, xăng dầu gây thâm hụt thương mại

Ô tô, xăng dầu gây thâm hụt thương mại

Thâm hụt thương mại Việt Nam với ASEAN là chuyện đã được ghi nhận trong 20 năm qua. Song, đáng lưu tâm, thủ phạm gây thâm hụt thương mại chính là các sản phẩm thuộc những ngành vốn được trao cho nhiều ưu đãi, như ô tô, dầu khí…

Nhập siêu gây sức ép lên tỉ giá

Nhập siêu gây sức ép lên tỉ giá

Ngày 10-5, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 22.373 đồng/USD, tăng 9 đồng so với phiên trước.

Xe dung tích nhỏ sẽ ồ ạt nhập vào Việt Nam

Xe dung tích nhỏ sẽ ồ ạt nhập vào Việt Nam

Thông tin thuế giảm, giá xe, đặc biệt là xe có dung tích nhỏ , có thể giảm tới 42% vào năm 2019 đang khiến thị trường lên cơn sốt về giấc mơ xe giá rẻ.

Nhập siêu từ Trung Quốc sẽ còn tăng cao

Nhập siêu từ Trung Quốc sẽ còn tăng cao

(NLĐO) - 9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Trung Quốc lên tới 24,3 tỉ USD, nhưng nhờ xuất siêu với các thị trường khác, nhập siêu cả nước đạt gần 4 tỉ USD

Nhập siêu 4 tháng vượt chỉ tiêu của Quốc hội

Nhập siêu 4 tháng vượt chỉ tiêu của Quốc hội

(NLĐO) - Nhập siêu của cả nước 4 tháng đầu năm gần 3 tỉ USD, bằng 6% tổng kim ngạch xuất khẩu, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 5%.

Nỗi lo nhập siêu

Nỗi lo nhập siêu

Bước sang năm mới 2015, mối lo nhập siêu từ “đại công xưởng” Trung Quốc sát nách nước ta lại càng gia tăng khi Việt Nam phải giảm thuế hàng ngàn mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc (ACFTA).

Nhập khẩu gần 36 tỉ USD từ Trung Quốc

Nhập khẩu gần 36 tỉ USD từ Trung Quốc

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 35,6 tỉ USD, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2013.

Giảm nhập nguyên liệu Trung Quốc

Giảm nhập nguyên liệu Trung Quốc

Để tránh lệ thuộc quá lớn việc nhập khẩu nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực tìm kiếm thị trường thay thế

Cần ứng phó thiểu phát

Cần ứng phó thiểu phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của 3 tháng đầu năm 2014 chỉ tăng 0,8%, riêng CPI tháng 3-2014 lại âm, cho thấy kinh tế đang có tín hiệu khựng lại.

Cơ hội giảm nhập siêu từ Trung Quốc

Cơ hội giảm nhập siêu từ Trung Quốc

Việc tham dự các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu và giảm phụ thuộc nhập khẩu nguyên phụ liệu từ khu vực Đông Á, nhất là Trung Quốc.

Hoa mắt với số liệu xuất nhập khẩu

Hoa mắt với số liệu xuất nhập khẩu

Trong khi Bộ Công Thương ước tính cả nước nhập siêu khoảng 100 triệu USD trong tháng 1-2014 thì Tổng cục Hải quan công bố số liệu xuất siêu tới 1,44 tỉ USD trong cùng thời gian

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo