xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS nợ nước ngoài

Khủng hoảng nợ công: Nghịch lý các nước đang phát triển nghèo đi

Khủng hoảng nợ công: Nghịch lý các nước đang phát triển nghèo đi

(NLĐO) – Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều quốc gia vay mượn nhiều hơn, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cảnh báo thế giới đang đối mặt với làn sóng khủng hoảng nợ công thứ 5.

Điều gì khiến Sri Lanka phá sản trong 30 tháng?

Điều gì khiến Sri Lanka phá sản trong 30 tháng?

(NLĐO) – Gia tộc Rajapaksa “trở lại” chưa được bao lâu thì Sri Lanka nợ nần chồng chất, phải vay thêm tiền để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ.

Mỹ gây thêm áp lực lên tài chính Nga

Mỹ gây thêm áp lực lên tài chính Nga

(NLĐO) – Bộ Tài chính Mỹ tạm dừng cho phép thanh toán bằng đồng USD đối với các khoản nợ của chính phủ Nga tại các ngân hàng nước này, tăng áp lực lên Moscow trong việc tìm các kênh huy động vốn thay thế chi trả cho các nhà đầu tư trái phiếu.

Trung Quốc lên tiếng về khoản nợ gần 1 tỉ USD của Montenegro

Trung Quốc lên tiếng về khoản nợ gần 1 tỉ USD của Montenegro

(NLĐO) - Trung Quốc ngày 14-4 lên tiếng về khoản vay 944 triệu USD cho Montenegro để thực hiện dự án đường cao tốc.

EU khước từ quốc gia Nam Âu trước món nợ 1 tỉ USD từ Trung Quốc?

EU khước từ quốc gia Nam Âu trước món nợ 1 tỉ USD từ Trung Quốc?

(NLĐO) – Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ không trả khoản nợ gần 1 tỉ USD của Montenegro vay từ Trung Quốc để thực hiện những dự án hạ tầng.

Nghĩa vụ trả nợ công ngày càng lớn

Nghĩa vụ trả nợ công ngày càng lớn

Tới năm 2021, nợ công của Việt Nam sẽ vượt mốc 4 triệu tỉ đồng

Nga cho Belarus vay 1,5 tỉ USD, ra yêu cầu "không để bên ngoài can thiệp"

Nga cho Belarus vay 1,5 tỉ USD, ra yêu cầu "không để bên ngoài can thiệp"

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14-9 cho biết sau cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ở TP Sochi rằng Nga sẽ cho vay 1,5 tỉ USD nhưng người dân Belarus phải tự giải quyết khủng hoảng mà không có sự can thiệp của bên ngoài.

Căng thẳng Nga - Ả Rập Saudi phủ bóng giá dầu

Căng thẳng Nga - Ả Rập Saudi phủ bóng giá dầu

Giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh hôm 30-3 trước tác động của đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) và cuộc chiến giá dầu Ả Rập Saudi - Nga.

Mang tiếng xấu vì chậm trả nợ nước ngoài

Mang tiếng xấu vì chậm trả nợ nước ngoài

Theo TTXVN, chiều 20-12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Giao thông Vận tải (GTVT), Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xác định trách nhiệm của từng bộ, cơ quan về việc chậm thanh toán, trả nợ nước ngoài đối với 3 dự án: La Sơn - Túy Loan (thuộc dự án đường Hồ Chí Minh), Quốc lộ 20 và thủy điện Hồi Xuân.

Làm lợi cho phía... Trung Quốc

Làm lợi cho phía... Trung Quốc

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được Bộ GTVT xin đầu tư, các chuyên gia kinh tế bày tỏ quan ngại sẽ có thêm 1 dự án "có khả năng chỉ đem lại lợi ích cho Trung Quốc" trong bối cảnh nhiều dự án khác có nguy cơ thành "đống sắt vụn".

Ngân hàng Nhà nước phạt Grab 120 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước phạt Grab 120 triệu đồng

(NLĐO)- Grab vừa bị xử phạt hành chính với số tiền là 120 triệu đồng do không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký khoản vay nước ngoài.

Điều chỉnh lên 20.000 tỉ đồng có thể không còn dự án quan trọng quốc gia nào trình ra QH

Điều chỉnh lên 20.000 tỉ đồng có thể không còn dự án quan trọng quốc gia nào trình ra QH

(NLĐO)- Thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) sáng nay 28-5, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của QH Hoàng Quang Hàm cho rằng không nên điều chỉnh mức vốn dự án quan trọng quốc gia lên 20.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp tư nhân tăng vay nợ nước ngoài

Doanh nghiệp tư nhân tăng vay nợ nước ngoài

Dù nhà nước không có nghĩa vụ trả các khoản nợ nước ngoài của doanh nghiệp tư nhân nhưng nếu vay nợ vượt giới hạn thì tình hình tài chính quốc gia vẫn rơi vào bất ổn

Thủ tướng Campuchia bác tin cho Trung Quốc lập căn cứ hải quân

Thủ tướng Campuchia bác tin cho Trung Quốc lập căn cứ hải quân

(NLĐO) – Thủ tướng Hun Sen ngày 19-11 khẳng định Campuchia không cho phép lập căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ mình.

Mỹ - Trung khẩu chiến tại APEC

Mỹ - Trung khẩu chiến tại APEC

Ngày đầu tiên của Hội nghị Cấp cao APEC 2018 tại Papua New Guinea chứng kiến tranh cãi giữa lãnh đạo một số nền kinh tế về các vấn đề thương mại, đầu tư và an ninh khu vực.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo