xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kinh doanh “nhà thổ” kiếm tiền dự Olympic

Linh San (Theo Yahoo Sports)

(NLĐO) – Nuôi dưỡng ước mơ tham dự Olympic London 2012, một võ sĩ taekwondo đã từng mở nhà thổ để có tiền trang trải chi phí tới thi đấu tại đại hội thể thao lớn nhất thế giới.

img
Logan Campbell đá Sung Yu-Chi của Đài Loan trong trận đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008 (Ảnh AP)


Một số VĐV có thể giàu lên nhờ Olympic nhưng đại đa số thì không, không những thế có nhiều người còn phải chịu gánh nặng vì những khoản chi phí khổng lồ phải trả cho khoảng thời gian tham dự Thế vận hội.

Tờ Yahoo Sports vừa tiết lộ một câu chuyện đáng chú ý, trong đó VĐV Olympic đã phải sử dụng tới cách kiếm tiền cực đoan để có thể tới London trong mùa hè năm 2012 này.
 
Câu chuyện kể về thành viên trong đội taekwondo New Zealand – anh Logan Campbell. 4 năm trước, sau khi tham dự Olympic Bắc  Kinh 2008, không những không dành được huy chương mà Campbell còn phải gánh một khoản nợ lên tới 160.000 USD bao gồm các khoản chi phí vé máy bay, dụng cụ luyện tập, chi phí sinh hoạt …
 
Và nếu muốn tham dự Olympic London 2012 dự kiến Campbell sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền vào khoảng 200.000 USD. Sau bao ngày suy nghĩ và trăn trở, VĐV này quyết định mở một “lầu xanh” để có đủ tiền.
 
Năm 2009, Campbell đệ trình kế hoạch “kiếm tiền” của mình lên Liên đoàn thể thao New Zealand nhưng ngay lập tức bị phản đối. Họ cho rằng Campbell làm xấu hình ảnh của thể thao New Zealand khi biến mình thành “ma cô”. BLĐ  Liên đoàn thể thao New Zealand nhấn mạnh việc đổi “thân thể các cô gái” lấy Olympic là đi ngược lại giá trị và tinh thần của Olympic.
 
Mặc dù mại dâm là một nghề hợp pháp tại New Zealand từ khi chính phủ ban hành điều luật này vào năm 2003, tuy nhiên Bộ trưởng thể thao New Zealand không hài lòng về kế hoạch của VĐV taekwondo này.
 
Ủy ban Olympic New Zealand đã gửi cho Campbell một bức thư cảnh cáo anh nên từ bỏ ý định mở nhà thổ lấy tiền tham dự Olympic nếu không họ sẽ kiện anh.
 
Tuy nhiên, Logan Campbell vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Anh lập một website với hình ảnh anh trong bộ đồng phục taekwondo mời chào: "Nếu bạn ở Auckland, hãy thể hiện sự ủng hộ của mình bằng cách tới đây". Bố mẹ Campbell tỏ ra rất lo lắng và không hài lòng với quyết định của con trai.
 
Một tháng sau khi “công ty đặc biệt” của VĐV này khai trương, một doanh nghiệp đã tài trợ nguồn ngân sách rất lớn cho thể thao New Zealand. Không phải chịu áp lực phải kiếm tiền, Campbell bán nhà thổ của mình. Đến đầu năm 2012, Ủy ban Olympic New Zealand đưa anh vào danh sách tới London.
 
Nói về chuyện này, Campbell cho biết: “Tôi bán nhà chứa đó vì đấy không phải là điều tôi muốn theo đuổi và nó không còn cần thiết”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo