xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỷ lục Olympic: Triều Tiên “thống trị” môn cử tạ

Linh San (Tổng Hợp)

(NLĐO) - Olympic London đã chính thức khép lại và kèm theo đó là hàng loạt màn phá kỷ lục thế giới cũng như kỷ lục Olympic vô cùng đáng nhớ của các VĐV.

img
Kim Un Guk (Ảnh AP)
 
Cử tạ: Triều Tiên tiếp tục “thống trị” môn cử tạ ở kỳ Olympic London 2012. Ở bài thi cử giật đầu tiên, Kim Un Guk đã lập nên kỷ lục Olympic mới với thành tích nâng thành công 153 kg tạ, sau đó xuất sắc vượt qua bài thi cử đẩy với 174 kg tạ và phá kỷ lục thế giới với mức tổng cử 327 kg ở hạng cân 62 kg dành cho nam.
 
Bơi lội: VĐV trẻ tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen đã phá sâu kỷ lục thế giới 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 28 giây 43. Kỷ lục cũ thuộc về VĐV người Úc Stephanie Rice, xác lập tại Olympic Bắc Kinh 2008 với 4 phút 29 giây 45. Thành tích ấn tượng của kình ngư nhí này khiến cả thế giới sững sờ và đã từng có một làn sóng nghi ngờ Ye gian lận nổi lên mạnh mẽ.

Tốp bơi nữ Mỹ đã chứng tỏ họ là một đội hình trong mơ với thành tích phá kỷ lục thế giới ở 3 lượt đua tại lượt đua chung kết 4x100m hỗn hợp. Trong lượt đua này, Franklin thực hiện lượt bơi ngửa, Dana Vollmer phá kỷ lục lượt bơi bướm và Rebecca Soni phá kỷ lục lượt bơi ếch, Allison Schmitt phá kỷ lục lượt bơi tự do.

 
Bắn cung: VĐV Hàn Quốc Im Dong-Hyun, 26 tuổi, là người có thị lực rất kém, mắt trái của chỉ có thị lực 20/200, bị coi là gần như mù đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc tại London. Im Dong-Hyun đã ghi được 699 điểm từ 72 mũi tên, vượt qua kỷ lục thế giới mà chính anh lập hồi tháng 5 vừa qua là 696. Ngoài ra, Im Dong-Hyun cùng với các đồng đội Kim Bubmin và Oh Jin-Hyek lập nên kỷ lục thế giới mới ở nội dung bắn cung đồng đội với hơn 2.000 điểm từ 216 mũi tên, hơn 18 điểm so với kỷ lục cũ.

Điền kinh: “Tia chớp” người Jamaica Usain Bolt  đã có cú bứt tốc tốt nhất để cán đích với thành tích 9 giây 63 phá kỷ lục Olympic nội dung chạy 100m nam.

Nội dung chạy tiếp sức cự li 4x100m nữ  để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đội Mỹ lập kỷ lục thế giới mới: 40 giây 82, xô đổ kỷ lục 41 giây 37 đã tồn tại 27 năm do đội CHDC Đức lập được vào năm 1985.

Các VĐV  Nga chứng tỏ mình vô cùng xuất sắc trong nội dung đi bộ với 2 kỷ lục được phá. Ở nội dung đi bộ 20km nữ, Yelena Lashmanova đã giành HCV với thời gian kỷ lục thế giới là 1 giờ 25 phút 2 giây. Một VĐV người Nga khác Sergey Kirdyapkin đã làm nên kỳ tích trong nội dung đi bộ 50km nam đồng thời phá kỷ lục Olympic là 3 giờ 35 phút 59 giây. Kỷ lục Olympic cũ thuộc về Alex Schwazer của Ý với thời gian 3 giờ 37 phút 9 giây.
 
Rowing:  Bộ đôi Eric Murray và Hamish Bond (New Zealand) lập kỷ lục thế giới ở môn rowing với thành thíc 6 phút 8 giây 50.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo