xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 người bị chém chết chỉ vì va quẹt xe

Tin-ảnh: Quốc Triều - T.Minh

(NLĐO) - Chỉ vì va chạm nhau khi tham gia giao thông, 2 thanh niên đã hung hăng đi tìm dao chém người làm 2 nạn nhân mất mạng.

 
Ngày 19-9, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Phong Cảnh (SN 1993, ngụ khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) 20 năm tù về tội “Giết người”.
 
img
Lê Phong Cảnh tại phiên tòa sơ thẩm
 
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 ngày 22-4, Trần Ngọc Sang chở Lê Phong Cảnh và Đỗ Văn Sâm đi làm về.

Khi còn cách nhà Cảnh khoảng 400 m, xe của Sang suýt va quẹt với xe mô tô của Nguyễn Ngọc Thịnh (ở cùng khu phố) đi ngược chiều.

Hai bên lời qua tiếng lại, Cảnh đi bộ về nhà lấy một con dao mang ra. Gặp Thịnh, hai bên lại xảy ra xô xát. Cảnh dùng dao đâm Thịnh 4 nhát.
 
Gây án xong, Cảnh bỏ trốn. Khi nghe tin anh Thịnh tử vong, Cảnh đến Công an thị trấn Phú Long đầu thú.
 
* Cùng ngày, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa đã chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 14 năm xuống 11 năm tù đối với Mã Xuân Khánh (SN1992, ngụ xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) về tội cố ý gây thương tích.
 
Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm phải nuôi hai con của bị hại đến năm 18 tuổi với tổng số tiền 72.500.000 đồng.
 
img
Mã Xuân Khánh được giảm án nhờ đưa nạn nhân đi cấp cứu
 
Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 26-11-2011, Khánh cùng mẹ vợ là bà Lục Thị Lái đi ăn cưới. Khi về đến địa phận bản Lếp, xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa thì gặp anh Phạm Bá Mạnh đang chở anh Phạm Bá Giang.
 
Trong lúc điều khiển xe, giữa 2 bên đã có lời qua tiếng lại rồi cà xe nhau. Khánh vọt lên trước, nhặt một hòn đá định ném về phía Giang và Mạnh nhưng được mẹ vợ can ngăn.
 
Khi về gần đến nhà, lấy lý do đi có việc, Khánh để bà Lái đi bộ về rồi vào cửa hàng mua một con dao và phóng xe đi tìm Giang.
 
Khi nhìn thấy Giang đang ngồi sau xe một người lạ (do xe anh Mạnh bị thủng săm phải đi vá nên Giang đi nhờ xe khác về), Khánh cầm dao lao theo chém một nhát vào khuỷu tay phải của anh Giang làm đứt động mạch, gục tại chỗ.
 
Thấy vậy, Khánh quay lại cùng người thân đưa anh Giang đi cấp cứu. Nhưng do mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong.
 
Tại phiên sơ thẩm, Khánh bị TAND huyện Quan Hóa tuyên phạt 14 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX xét thấy bị cáo đã có hành động cứu nạn nhân sau khi gây án nên đã tuyên mức án như trên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo