xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 tay 2 súng, giang hồ bắn trọng thương con bạc

Tân Tiến

(NLĐO) - Một giang hồ vừa mạn hạn tù, đang bị truy lùng lại có súng để đứng ra "dàn xếp" việc chung độ của một cuộc đá gà ăn tiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh - TPHCM ngày 9-1 cho biết vừa bắt khẩn cấp Luyện Danh Tâm (SN 1982, tạm trú ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) vì đã xả súng bắn trọng thương một người.

Nạn nhân là Thái Phi Hùng (SN 1972, ngụ phường 14, quận 8 - TPHCM), hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 16 giờ ngày 8-1, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1973, ngụ ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cùng Lê Hoàng Tín (SN 1987, ngụ tỉnh Tiền Giang) đem gà đến khu đất trống thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để đá gà ăn tiền với một nhóm khác đến từ quận 10 - TPHCM.

Khi nhóm của Mạnh thắng nhưng nhóm thanh niên quận 10 cho rằng trọng tài thiên vị nên xảy ra cãi nhau. Lúc này, Thái Phi Hùng (con bạc tham gia độ và thua nhóm của Mạnh) đứng ra “dàn xếp” và chỉ đồng ý chung nửa số tiền thua cho nhóm của Mạnh.

Đến 18 giờ cùng ngày, Hùng tìm đến nhà của Mạnh tại ấp 1 (xã Bình Hưng) để phân bua việc mình đứng ra dàn xếp việc chung nửa tiền thua thì Tín gọi điện thoại cho Tâm về can thiệp.
 
Khi về đến, nghe nói bạn mình bị “chơi gác”, Tâm “lệnh” cho Hùng phải trả nửa số tiền thua độ còn lại,  nếu không Tâm sẽ đến nhà Hùng để đòi tiền. Do có chút ít “số má” trong giới cờ bạc, Hùng thách thức, lập tức Tâm rút dao bấm để đâm Hùng nhưng Hùng chạy thoát.
 
Sau đó, Hùng gọi gần 10 tay giang hồ đến tìm Tâm trả thù. Bất ngờ, Tâm xuất hiện với 2 khẩu súng trên tay và bắn thẳng vào người làm Hùng gục tại chỗ.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an bắt được Tâm khi đang trốn trong chuồng gà trước phòng trọ của Tâm. Khám xét phòng trọ, cơ quan chức năng thu giữ 2 khẩu súng hoa cải, 8 viên đạn, 6 mã tấu cùng nhiều hung khí khác.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Tâm có 3 tiền án về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” bị xử 20 tháng tù, “Cố ý gây thương tích” bị xử 5 năm tù và tội “Trộm cắp tài sản” với mức án 30 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, Tâm cùng đồng bọn tham gia một vụ truy sát ở quận 5, đang bị công an truy lùng nên phải thuê phòng trọ nói trên để trốn. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo