xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng cướp bắn chết công an lãnh án

Tin-ảnh: X.Hoàng

(NLĐO)- Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa lưu động xét xử 4 bị cáo trong băng cướp liên tục gây nên nhiều vụ cướp của, giết người và bắn chết thượng sĩ công an Lê Thanh Tâm tại huyện Cẩm Mỹ.

Theo đó, các bị cáo Bùi Văn Trung (SN 1989) bị tuyên án tử hình về tội “giết người”, 14 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Hoàng Mạnh (SN 1987) bị tuyên phạt chung thân về tội “giết người”, 12 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng mức hình phạt là chung thân; bị cáo Trịnh Công Vững (SN 1989) bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng cộng là 25 năm tù; bị cáo Phạm Hữu Thịnh bị xử phạt 3 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 2 năm về tội “không tố giác tội phạm”, tổng cộng 5 năm tù. 
 
Theo cáo trạng, các bị cáo trên cùng tên Trần Quốc Tuấn (bị công an nổ súng tiêu diệt trước đó) cùng quen biết nhau trong những lần thi hành án tù, tất cả các đối tượng này đều đã có nhiều tiền án, tiền sự.
 
Đầu năm 2011, tên Tuấn đào tẩu khỏi trại giam, gặp lại các đối tượng trên lúc này đã ra tù và cùng nhau chuẩn bị một khẩu súng K59, một khẩu súng bắn điện, tiếp tục tụ tập thành băng cướp.

img
Các thành viên băng cướp tại tòa.

Chỉ trong vòng 2 tháng (từ tháng 5 đến tháng 7-2011), băng cướp này đã dùng súng thực hiện 4 vụ cướp tài sản và giết người ở các tỉnh Thanh Hóa, Đắc Lắc, Đồng Nai. Hậu quả, bọn chúng đã cướp đi tất cả 3 mạng người.
 
Vào ngày 19-7-2011, Tuấn chở Trung bằng xe máy, đi trên hương lộ 10 (thuộc địa bàn xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ- Đồng Nai) thì bị tổ tuần tra công an xã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng hai tên này không chấp hành.
Khi tổ tuần tra đuổi theo, Tuấn đã dùng súng bắn bị thương hai công an của xã rồi cướp lấy xe máy, tiếp tục bỏ chạy.
 
Lúc này, một tổ trinh sát thuộc huyện Cẩm Mỹ nhận được tin báo, đuổi theo rất gắt gao. Tuấn và Trung đành bỏ xe máy rồi chui xuống cống thoát nước bên đường, nhằm tẩu thoát.
Ngay sau đó, tên Trung đã bị bắt; tuy nhiên tên Tuấn khống chế một người dân tiếp tục trốn chạy. Thượng sĩ công an Lê Thanh Tâm chạy đến, định khống chế thì bị hắn dùng súng bắn vào ngực, tử vong.

Nhận thấy tên Tuấn quá hung hãn, Trưởng Công an xã Long Giao- huyện Cẩm Mỹ là Nguyễn Anh Kiệt cùng phối hợp truy bắt, đã quyết định nổ súng tiêu diệt.
Sau đó, những kẻ khác trong băng cướp cũng đã lần lượt bị bắt.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo