Trong quá trình kinh doanh, ông K. nợ ông T. số tiền 583 triệu đồng. Do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nên ông K. lẩn tránh.
Trưa 8-7, tám đối tượng trên đi trên 4 xe máy đến công ty ông K. Phát hiện con nợ đang đứng ngoài cửa, chúng khống chế đưa lên xe máy chạy thẳng về một quán ăn trên đường Trần Não (Q.2).
Tại quán, Cường bắt ông K. gọi điện cho bà A (vợ ông K) đem tiền đến chuộc chồng.
Theo lời kể của ông K., tại quán ăn, ông chỉ bị giam lỏng, nhưng không dám bỏ trốn vì Cường đe dọa nếu trốn, sẽ cho đàn em chém chết vợ con.
Lúc đầu, nhóm bắt cóc gọi điện cho bà A., yêu cầu 30 triệu đồng, sau đó tăng lên 50 triệu, 100 triệu và gút lại 200 triệu đồng kèm lời đe dọa nếu báo công an thì ông K. sẽ bị giết.
Tuy vay nhiều nơi nhưng cũng chỉ được 65 triệu đồng nên bà A. năn nỉ nhóm bắt cóc hạ giá còn 65 triệu đồng và nhận được đồng ý kèm điều kiện thế chấp sổ đỏ của căn nhà vợ chồng bà A. đang ở.
Đúng hẹn bà A. mang tiền đến chuộc chồng. Tại đây, chúng buộc vợ chồng ông K. viết giấy nợ 628 triệu đồng rồi nhận 65 triệu đồng từ bà A. Lập tức trinh sát từ các hướng ập vào bắt quả tang Nhất, Tiến, Văn.
Qua khai thác nhanh, trinh sát bắt tiếp Minh, Mai và Cường.
Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt Nam và Nhuận.
Bình luận (0)