xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt tài xế bỏ trốn 1 tháng sau khi tông chết người trên QL 1

Tin - ảnh: Nguyễn Minh

(NLĐO) - Mặc dù không còn lái chiếc xe gây tai nạn chết người, nhưng tài xế bỏ trốn đã bị công an bắt giữ 1 tháng sau vụ tai nạn.

 

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Hải thiệt mạng song tài xế bỏ trốn

 

Sáng 15-4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đang tạm giữ tài xế Ngô Như Quốc (22 tuổi, trú tại tỉnh Bình Định) do liên quan tới vụ tai nạn làm 1 người tử vong, tài xế bỏ trốn xảy ra ngày 9-3.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9-3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên), ông Nguyễn Văn Hải (61 tuổi, ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BKS 38F1 - 0863, đi từ TP Hà Tĩnh vào huyện Kỳ Anh.

Khi đến địa điểm trên thì gặp tai nạn ô tô dẫn tới tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế bỏ trốn cùng chiếc xe tải, để mặc nạn nhân. Do ngày hôm đó trời mưa to nên ít người qua lại trên đường.

Khi nghe tiếng va chạm mạnh, một số người dân sống ở khu vực đó chạy ra xem, hốt hoảng khi tại hiện trường chỉ thấy một người đàn ông nằm chết bên vũng máu, bên cạnh là chiếc xe máy nát bét phần đuôi.

Sau khi xảy ra tai nạn, các cán bộ điều tra đã xuống hiện trường lập biên bản, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau quá trình điều tra và những hình ảnh ghi lại từ camera của Trạm thu phí Cầu Rác (Hà Tĩnh), cùng với những nhân chứng phát hiện thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSĐT và Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác minh chính xác chiếc xe tải đã gây ra tai nạn.

 

Chiếc xe gây tai nạn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Chiếc xe gây tai nạn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

 

Sau nhiều ngày đón lõng trên quốc lộ 1A, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tạm giữ chiếc xe tải BKS 34K- 6517 khi đi lưu thông qua khu vực Đèo Ngang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và đưa phương tiện về khám nghiệm. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe này lại không phải là tài xế bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn trước đó.

Sau khi phối hợp với công an tỉnh Bình Định, Công an huyện Cẩm Xuyên đã di lý Ngô Như Quốc về cơ quan CSĐT công an huyện đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Ngô Như Quốc đã khai nhận là tài xế lái xe gây ra vụ tai nạn thương tâm làm nạn nhân Nguyễn Văn Hải tử vong và lái xe bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Ngô Như Quốc theo pháp luật.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo