xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt thành viên cộm cán đảng "Việt Tân" âm mưu khủng bố dịp lễ

T.Tiến- B.T.T

(NLĐO) - Chiều 28-4, cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) - Bộ Công an phía Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quốc Quân (SN 1953, quê TP Hà Nội) - ủy viên trung ương của đảng "Việt Tân", để tiếp tục điều tra hành vi “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

img
Nguyễn Quốc Quân (Ảnh do cơ quan ANĐT Bộ Công an phía Nam cung cấp).

Theo cơ quan An ninh Điều tra, vào ngày 17-4, Nguyễn Quốc Quân nhập cảnh Việt Nam thông qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) với tên Richard Nguyen, số hộ chiếu 469267405 để thực hiện kế hoạch kích động biểu tình, khủng bố, phá hoại lễ kỷ niệm 30-4 và 1-5 tại TPHCM và một số tỉnh, thành khác thì bị bắt. Tang vật cơ quan ANĐT thu được là một laptop bên trong chứa những thông tin, tài liệu về hoạt động khủng bố.
 
Trước đó, vào tháng 6-1986, Nguyễn Quốc Quân đã tham gia tổ chức “Việt Tân” tại Mỹ và được giao nhiều nhiệm vụ như: xây dựng phần mềm tin học quản trị đoàn viên và hồ sơ nhân sự, tham gia thành lập “Hội chuyên gia Việt Nam” do Vũ Quý Kỳ làm chủ tịch, huấn luyện phương pháp đấu tranh bất bạo động, phát triển người cho tổ chức thông qua giảng dạy kỹ năng phần mềm…
 
Vào tháng 8-2006, Nguyễn Quốc Quân được phân công tham gia kế hoạch “sang sông”, lấy tên giả là Ly Seng, trực tiếp thâm nhập Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon, Nguyễn Hải cùng đồng bọn phát tán truyền đơn của “Việt Tân”. Sau đó, Quân bị bắt tại tỉnh Tây Ninh khi đang trốn chạy sang Campuchia.

Ngày 13-5-2008, TAND TPHCM xử Nguyễn Quốc Quân 6 tháng tù giam về tội khủng bố, sau đó đối tượng này bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Từ cuối năm 2008 đến 2011, Nguyễn Quốc Quân thường xuyên sang Malaysia, Thái Lan để tập huấn cho thành viên “Việt Tân” về kỹ năng bảo mật thông tin và phương pháp đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.

Theo cơ quan ANĐT, Nguyễn Quốc Quân là ủy viên trung ương của đảng "Việt Tân". Sau khi bị bắt, Quân có thái độ thành khẩn, cộng tác với cơ quan ANĐT và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Theo tài liệu của cơ quan ANĐT, tiền thân của tổ chức “Việt Tân” là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh (nguyên Phó Đô đốc Hải quân chế độ cũ), thành lập vào năm 1980 tại California  Mỹ, hoạt động nhằm lật đổ nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Tháng 6-1981, Hoàng Cơ Minh tiếp tục lập “căn cứ kháng chiến” tại Udon, thu nạp số thanh niên vượt biên đang ở các trại tị nạn Thái Lan, Indonesia… để huấn luyện vũ trang nhằm đưa về Việt Nam hoạt động phá hoại.

Đến tháng 9-1982, Hoàng Cơ Minh tổ chức đại hội lập ra cơ quan trung ương đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “mặt trận” với tên gọi “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” gọi tắt là “Việt Tân”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo