xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lại bị “tố”

Bài và ảnh: MINH SƠN

Chưa yên trước cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh thì Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang lại bị 2 sản phụ khác “tố” tắc trách

Trong khi Công an tỉnh Tiền Giang đang làm rõ  sự liên quan của bác sĩ Trần Việt Toàn, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, đối với cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh  (SN 1985; ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) mà Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin thì ngày 20-3, 2 sản phụ khác cũng đã tố cáo những việc làm tắc trách tại đây.

Cho xuất viện dù tình trạng bất thường

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Lê Thị Bích Loan (SN 1984; ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cho biết ngày 8-2, chị được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để sinh con. Tại đây, bác sĩ Toàn nói rằng chị Loan sinh con thứ hai nên không sinh thường mà sinh mổ. Ngày 9-2, chị Loan được bác sĩ mổ bắt con là bé gái nặng 3,8 kg. Sau đó, chị Loan thấy mình cứ tiêu chảy và ra huyết nhưng bác sĩ vẫn cho xuất viện. “Từ ngày xuất viện, cứ ra huyết và tiêu chảy hoài nhưng tôi nghĩ mình đang uống thuốc nên không để ý. Đến ngày 16-3, tôi thấy bụng phình to như có thai khoảng 4 tháng nên quay lại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tái khám” - chị Loan kể. Tại đây, bác sĩ Đ.T.N chỉ định cho chị Loan làm xét nghiệm siêu âm thì được kết luận: “Khối echo hỗn hợp ở lòng tử cung kích thước 40x50 mm/hậu phẫu mổ bắt con 1 tháng” và chỉ định nhập viện.

 

Chị Lê Thị Bích Loan cùng con gái mới sinh nặng 3,8 kg
Chị Lê Thị Bích Loan cùng con gái mới sinh nặng 3,8 kg

 

“Khi tôi xin chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP HCM) thì bác sĩ điều trị tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nói rằng do tôi có bảo hiểm y tế nên phải về bệnh viện huyện xin giấy chuyển viện mới được. Do thấy bất an quá nên gia đình tôi quyết định “bỏ trốn” lên Bệnh viện Từ Dũ. Còn các giấy tờ xuất viện của tôi lúc sinh thì bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang giữ luôn không trả lại” - chị Loan nói.

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chị Loan nhập viện ngày 17-3 và xuất viện ngày 19-3 với chẩn đoán “Sót nhau (007.6)/hậu phẫu mổ lấy thai # 1 tháng”. Phương pháp điều trị là “hút kiểm tra lòng tử cung - kháng sinh”.

“Tháo chạy” vì bất an

Ngoài trường hợp của chị Loan, sản phụ T.T.Y.C (SN 1989) cũng đã phải “bỏ trốn” khỏi Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang để lên TP HCM sinh con.

Bà N.N.S, mẹ chồng của chị C., cho biết sáng 11-3, khi có dấu hiệu sinh, chị C. được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12-3, người nhà hỏi thăm sức khỏe của sản phụ thì một nữ hộ sinh gắt gỏng: “Nếu sinh thường thì đưa vào phòng sinh nằm chờ, còn muốn mổ cũng phải chờ”. “Thấy không an tâm, gia đình xin chuyển lên tuyến trên thì họ nói xe chạy xốc, không bảo đảm tính mạng” - bà S. nhớ lại.

Xin chuyển viện không được mà xin mổ bắt con cũng không xong nên gia đình đã quyết định thuê một xe cứu thương (loại xe chạy dịch vụ từ bên ngoài bệnh viện - PV) chở sản phụ C. đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ. Tại đây, chị C. đã được các bác sĩ cho sinh thường một bé trai nặng 3,5 kg.

 

Đang kiểm tra bệnh án

Sáng 20-3, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với bác sĩ Võ Thị Thu Hà - người phát ngôn, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang - qua điện thoại để đăng ký trao đổi về 2 trường hợp này. Bác sĩ Hà cho biết đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án và có công văn trao đổi với Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để cung cấp thông tin chính thức cho phóng viên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo